Phi cơ không người lái siêu nhỏ và thân thiện dẫn đường

VOV.VN - Máy bay không người lái này có nhiệm vụ hướng dẫn khách du lịch và sinh viên tìm đường trong khuôn viên Học viện Masachusetts.

Máy bay này có tên gọi Skycall. Nó có thể xác định liên tục vị trí của người tìm đường nhờ được kết nối với điện thoại thông minh bằng ứng dụng Bluetooth. Ngoài ra, nó còn sử dụng hệ thống định vị GPS, Wifi cho phép nó tự bay và quyết định điểm đến.

Để giúp máy bay cảm nhận được về môi trường xung quanh cũng như tránh chướng ngại vật, các nhà nghiên cứu còn trang bị thêm cho nó cảm biến sóng âm. Khi một người bước vào trong khuôn viên Học viện, họ có thể liên lạc với chiếc máy bay thông qua ứng dụng Skycall trên điện thoại thông minh của họ.

Chiếc máy bay Skycall (Ảnh Reuters)

Tín hiệu GPS sẽ được truyền tới chiếc máy bay để hướng dẫn nó bay đến vị trí của người gọi trong khi vẫn tiếp tục chờ các hướng dẫn khác. Tiếp theo, người gọi sẽ nhập vào các mã hiệu liên kết với từng địa điểm trong khuôn viên Học viện, và lúc này chiếc máy bay sẽ bay có mặt phía trước người ra lệnh cho nó, ở khoảng cách chừng vài mét, để dẫn người đó đến địa điểm mong muốn.

Anh Yaniv Turgeman - nhà nghiên cứu tại Học viện công nghệ Học viện Masachusetts cho biết, máy bay không người lái từng được cho là không thân thiện vì được sử dụng trong chiến tranh, do đó anh và các đồng nghiệp của mình muốn thiết kế một loại máy bay không ngưới lái vừa hữu ích lại vừa thân thiện.   

Anh Yaniv Turgeman: “Loại máy bay mà chúng tôi đang phát triển cư xử rất lịch sự. Ngay cả khi bạn dừng đột ngột, nó sẽ không tức giận với bạn. Thay vì đó chiếc máy bay này sẽ chờ đợi tại chỗ nếu phát hiện người tìm đường rớt lại phía sau”.

Trong tương lai, các nhà khoa học sẽ trang bị cho thế hệ Sycall tiếp theo công nghệ LiDAR – một công nghệ cảm biến từ xa, để tiến tới có thể hỗ trợ con người nhiều hơn nữa trong cuộc sống hàng ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên diễn tập máy bay không người lái
Triều Tiên diễn tập máy bay không người lái

(VOV) - Lãnh tụ Triều Tiên đánh giá đây là một "cuộc tấn công siêu chính xác" của máy bay không người lái.

Triều Tiên diễn tập máy bay không người lái

Triều Tiên diễn tập máy bay không người lái

(VOV) - Lãnh tụ Triều Tiên đánh giá đây là một "cuộc tấn công siêu chính xác" của máy bay không người lái.

Trung đông phản đối máy bay không người lái của Mỹ
Trung đông phản đối máy bay không người lái của Mỹ

VOV.VN - Quan chức và người dân ở khu vực Trung đông tiếp tục bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ hoạt động quân sự này của Mỹ.

Trung đông phản đối máy bay không người lái của Mỹ

Trung đông phản đối máy bay không người lái của Mỹ

VOV.VN - Quan chức và người dân ở khu vực Trung đông tiếp tục bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ hoạt động quân sự này của Mỹ.

Máy bay không người lái của Mỹ tấn công Pakistan
Máy bay không người lái của Mỹ tấn công Pakistan

VOV.VN - Hiện chưa có bất cứ thông báo xác nhận nào từ giới chức Pakistan

Máy bay không người lái của Mỹ tấn công Pakistan

Máy bay không người lái của Mỹ tấn công Pakistan

VOV.VN - Hiện chưa có bất cứ thông báo xác nhận nào từ giới chức Pakistan

Iran ra mắt máy bay không người lái mới
Iran ra mắt máy bay không người lái mới

(VOV) - Chiếc máy bay này có tên gọi là Sarir H110, được lắp đặt các camera và các tên lửa không đối không.

Iran ra mắt máy bay không người lái mới

Iran ra mắt máy bay không người lái mới

(VOV) - Chiếc máy bay này có tên gọi là Sarir H110, được lắp đặt các camera và các tên lửa không đối không.

Nga, Belarus dùng máy bay không người lái tuần tra biên giới
Nga, Belarus dùng máy bay không người lái tuần tra biên giới

(VOV) - Hai nước đang thực hiện một số dự án chung cùng với Latvia để cải thiện an ninh dọc biên giới chung giữa các nước này.

Nga, Belarus dùng máy bay không người lái tuần tra biên giới

Nga, Belarus dùng máy bay không người lái tuần tra biên giới

(VOV) - Hai nước đang thực hiện một số dự án chung cùng với Latvia để cải thiện an ninh dọc biên giới chung giữa các nước này.

Máy bay không người lái đâm trúng tuần dương hạm Mỹ
Máy bay không người lái đâm trúng tuần dương hạm Mỹ

VOV.VN - Một chiếc máy bay không người lái đã lao vào mạn tàu tuần dương Chancellorsville làm hai binh sỹ bị bỏng nhẹ.

Máy bay không người lái đâm trúng tuần dương hạm Mỹ

Máy bay không người lái đâm trúng tuần dương hạm Mỹ

VOV.VN - Một chiếc máy bay không người lái đã lao vào mạn tàu tuần dương Chancellorsville làm hai binh sỹ bị bỏng nhẹ.

Máy bay không người lái Israel rơi ở biển Địa Trung Hải
Máy bay không người lái Israel rơi ở biển Địa Trung Hải

VOV.VN -Phương tiện truyền thông Israel đưa tin, một chiếc máy bay không người lái của Israel (UAV) đã bị rơi ở biển Địa Trung Hải.

Máy bay không người lái Israel rơi ở biển Địa Trung Hải

Máy bay không người lái Israel rơi ở biển Địa Trung Hải

VOV.VN -Phương tiện truyền thông Israel đưa tin, một chiếc máy bay không người lái của Israel (UAV) đã bị rơi ở biển Địa Trung Hải.

Pakistan kêu gọi Mỹ chấm dứt sử dụng máy bay không người lái
Pakistan kêu gọi Mỹ chấm dứt sử dụng máy bay không người lái

VOV.VN - Đây là vấn đề gây nhiều tranh cãi nhất trong mối quan hệ giữa Mỹ và Pakistan thời gian gần đây.

Pakistan kêu gọi Mỹ chấm dứt sử dụng máy bay không người lái

Pakistan kêu gọi Mỹ chấm dứt sử dụng máy bay không người lái

VOV.VN - Đây là vấn đề gây nhiều tranh cãi nhất trong mối quan hệ giữa Mỹ và Pakistan thời gian gần đây.

Iran phủ nhận bắt giữ máy bay không người lái
Iran phủ nhận bắt giữ máy bay không người lái

(VOV) - Lực lượng vũ trang Iran cho biết đó là chiếc máy bay không người lái được sử dụng trong cuộc diễn tập.

Iran phủ nhận bắt giữ máy bay không người lái

Iran phủ nhận bắt giữ máy bay không người lái

(VOV) - Lực lượng vũ trang Iran cho biết đó là chiếc máy bay không người lái được sử dụng trong cuộc diễn tập.

Máy bay không người lái: Ác mộng của người dân Pakistan
Máy bay không người lái: Ác mộng của người dân Pakistan

VOV.VN - Hình ảnh nước Mỹ trở nên “xấu xí” trong mắt người dân Pakistan chỉ vì chương trình sử dụng máy bay không người lái.

Máy bay không người lái: Ác mộng của người dân Pakistan

Máy bay không người lái: Ác mộng của người dân Pakistan

VOV.VN - Hình ảnh nước Mỹ trở nên “xấu xí” trong mắt người dân Pakistan chỉ vì chương trình sử dụng máy bay không người lái.