Máy bay không người lái của Mỹ tấn công Pakistan

VOV.VN - Hiện chưa có bất cứ thông báo xác nhận nào từ giới chức Pakistan

Tối 1/11, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong vụ tấn công do máy bay không người lái của Mỹ thực hiện tại khu vực bộ tộc Bắc Waziristan, phía Tây Bắc Pakistan.

Các hãng truyền thông Pakistan cho biết, các máy bay của Mỹ đã bắn 4 quả tên lửa vào một ngôi nhà tại khu vực Dande Darpa Khel ở gần biên giới giáp với Afghanistan. Vụ tấn công đã phá hủy hoàn toàn ngôi nhà này và làm 4 người thiệt mạng. Hiện chưa có bất cứ thông báo xác nhận nào từ giới chức Pakistan và quân đội Mỹ về số người thương vong này là dân thường hay lực lượng phiến quân.

Đây là vụ không kích thứ 2 trong 3 ngày qua tại Bắc Waziristan. Vụ tấn công trước đó xảy ra đêm ngày 30/10, làm ít nhất 3 người chết và 3 người bị thương. Các vụ tấn công cho thấy, Mỹ vẫn tiếp tục sử dụng máy bay không người lái trong bối cảnh chính phủ và người dân các nước Trung Đông, đặc biệt là Pakistan, Afghanistan và Yemen phản đối mạnh mẽ các vụ tấn công này.

Tại Yemen, dư luận nước này cũng nói rằng cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ tại đây đã thất bại và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái không khác gì là hành động thảm sát.

Người dân Pakistan cũng không chấp nhận các hành động quân sự trên lãnh thổ nước mình, cho rằng nó chỉ làm gia tăng chủ nghĩa khủng bố. Từ đầu năm đến nay, Mỹ đã thực hiện 24 vụ không kích, bắn 69 quả tên lửa tại các khu vực bộ tộc phía Tây Bắc Pakistan giáp với Afghanistan, làm ít nhất 146 người chết và gần 50 người bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pakistan kêu gọi Mỹ chấm dứt sử dụng máy bay không người lái
Pakistan kêu gọi Mỹ chấm dứt sử dụng máy bay không người lái

VOV.VN - Đây là vấn đề gây nhiều tranh cãi nhất trong mối quan hệ giữa Mỹ và Pakistan thời gian gần đây.

Pakistan kêu gọi Mỹ chấm dứt sử dụng máy bay không người lái

Pakistan kêu gọi Mỹ chấm dứt sử dụng máy bay không người lái

VOV.VN - Đây là vấn đề gây nhiều tranh cãi nhất trong mối quan hệ giữa Mỹ và Pakistan thời gian gần đây.

Máy bay không người lái: Ác mộng của người dân Pakistan
Máy bay không người lái: Ác mộng của người dân Pakistan

VOV.VN - Hình ảnh nước Mỹ trở nên “xấu xí” trong mắt người dân Pakistan chỉ vì chương trình sử dụng máy bay không người lái.

Máy bay không người lái: Ác mộng của người dân Pakistan

Máy bay không người lái: Ác mộng của người dân Pakistan

VOV.VN - Hình ảnh nước Mỹ trở nên “xấu xí” trong mắt người dân Pakistan chỉ vì chương trình sử dụng máy bay không người lái.

Quan hệ Mỹ và Pakistan có nồng ấm trở lại?
Quan hệ Mỹ và Pakistan có nồng ấm trở lại?

VOV.VN - Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif hôm 20/10 bắt đầu chuyến thăm 4 ngày tới Mỹ.

Quan hệ Mỹ và Pakistan có nồng ấm trở lại?

Quan hệ Mỹ và Pakistan có nồng ấm trở lại?

VOV.VN - Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif hôm 20/10 bắt đầu chuyến thăm 4 ngày tới Mỹ.

Không kích của Mỹ vào Pakistan vi phạm chủ quyền
Không kích của Mỹ vào Pakistan vi phạm chủ quyền

VOV.VN - Các vụ tấn công bằng máy bay không người lái cuả quân đội Mỹ xuống Pakistan là vấn đề ảnh hưởng tới quan hệ song phương.

Không kích của Mỹ vào Pakistan vi phạm chủ quyền

Không kích của Mỹ vào Pakistan vi phạm chủ quyền

VOV.VN - Các vụ tấn công bằng máy bay không người lái cuả quân đội Mỹ xuống Pakistan là vấn đề ảnh hưởng tới quan hệ song phương.