Philippines kêu gọi tăng thuế rượu để hạn chế số ca tử vong mỗi ngày
VOV.VN - Các nhà lập pháp và các nhà hoạt động vì sức khỏe cộng đồng Philippines hôm qua (24/4) đã phát động một chiến dịch toàn quốc, kêu gọi tăng thuế rượu để hạn chế tình trạng gia tăng số ca tử vong liên quan đến rượu, lên tới 47 người chết mỗi ngày.
Hôm qua (24/4) các nhà lập pháp và các nhà hoạt động vì sức khỏe cộng đồng Philippines đã phát động Chiến dịch “Rượu gây hại cho gia đình” tại thành phố Quezon, kêu gọi chính phủ can thiệp khẩn cấp, bằng việc thực hiện dự luật của Hạ viện nhằm tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm rượu.
Trong một thông cáo báo chí được các thành viên Hạ viện Philippines đưa ra, bà Dadah Kiram Ismula cũng là đồng tác giả Dự luật Hạ viện số 5475 và 5476, nhấn mạnh tác hại của rượu thường bị che giấu sau những cánh cửa đóng kín. Nhiều gia đình tan vỡ bởi rượu, khi mất đi người thân, bạo lực gia đình, những đứa trẻ đói rét vì tiền lương của cha mẹ bị chi cho rượu chè, và sự khởi đầu thầm lặng của mầm bệnh ung thư và bệnh tim. Bà đồng thời đệ trình các biện pháp chặt chẽ hơn nhằm tăng thuế để giảm tiêu thụ và ngăn ngừa các tác hại liên quan đến rượu.
Dữ liệu từ Hiệp hội Y khoa Philippines (PMA) cho thấy, trong số 47 ca tử vong liên quan đến rượu mỗi ngày, thì 45,2% bị ung thư gan. Rượu cũng là một nguyên nhân gây ra các bệnh tim mạch và nhiều loại ung thư khác nhau, bao gồm ung thư ruột, dạ dày, vú và buồng trứng.
Tiến sĩ Hector Santos, thành viên Hiệp hội Y khoa Philippines lưu ý, rượu có liên quan đến hơn 200 loại bệnh đang gây hại cho người dân Philippines, nhưng những rủi ro của nó thường bị bỏ qua do sự hiện diện trong nhiều hoạt động văn hóa truyền thống.
Ngoài vấn đề sức khỏe, chiến dịch này còn nhấn mạnh tác động của rượu đối với cộng đồng xã hội. Những người ủng hộ chiến dịch cho rằng giá cả phải chăng và chiến lược tiếp thị rượu rầm rộ thường nhắm vào giới trẻ, đã làm trầm trọng thêm vấn đề. Hơn nữa rượu thường rẻ hơn các nhu yếu phẩm và có sẵn ở mọi nơi, nhưng cái giá mà các gia đình phải trả còn lớn hơn nhiều, đó là sức khỏe, sự an toàn và cuối cùng là tương lai của họ. Do đó nếu không tăng thuế và thực thi nghiêm túc các quy định, gánh nặng đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe của người dân và sự ổn định của các gia đình Philippines sẽ tiếp tục xấu đi.