Sudan sa thải ngoại trưởng khi không thể trả lương cho nhân viên

VOV.VN - Tổng thống Sudan vừa sa thải ngoại trưởng của nước này. Việc không trả lương cho nhân viên có thể là nguyên nhân vụ sa thải.

Hãng thông tấn Sudan (SUNA) đưa tin, Tổng thống nước này Omar al-Bashir hôm 19/4 đã sa thải Ngoại trưởng Ibrahim Ghandour mà không nêu ra bất kỳ lý do nào.

Trụ sở một đại sứ quán của Sudan. Ảnh: Sudan Embassy.

Tuy nhiên, trước đó, phát biểu trước Quốc hội Sudan ngày 18/4 vừa qua, ông cho biết, Bộ Ngoại giao nước này đã không trả lương được cho các nhân viên và cán bộ ngoại giao của mình tại nước ngoài cũng như tiền thuê địa điểm Đại sứ quán tại nhiều nước trên thế giới.

Ngoại trưởng Ghandour cho biết, nhiều nhà ngoại giao nước này đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài mong muốn về nước do họ không nhận được tiền lương trong vòng nhiều tháng qua.

Theo ông Ghandour, tiền lương trả cho nhân viên công tác tại nước ngoài và thuê trụ sở hàng năm lên tới 30 triệu USD, trong khi ngân sách của Bộ này chỉ là 69 triệu USD.

Từ đầu tháng 1 năm nay, Sudan rơi vào tình trạng thiếu nguồn ngoại tệ dự trữ và đồng tiền của quốc gia này cũng từ đó mất giá hơn so với đồng USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nam Sudan trở thành ngòi nổ mâu thuẫn mới trong quan hệ Mỹ-Nga?
Nam Sudan trở thành ngòi nổ mâu thuẫn mới trong quan hệ Mỹ-Nga?

VOV.VN - Phía Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt với quan chức Nam Sudan nhưng phía Nga cho rằng làm như thế là phản tác dụng.

Nam Sudan trở thành ngòi nổ mâu thuẫn mới trong quan hệ Mỹ-Nga?

Nam Sudan trở thành ngòi nổ mâu thuẫn mới trong quan hệ Mỹ-Nga?

VOV.VN - Phía Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt với quan chức Nam Sudan nhưng phía Nga cho rằng làm như thế là phản tác dụng.

Nam Sudan - quốc gia “trẻ nhất” tham gia Công ước cấm vũ khí hóa học
Nam Sudan - quốc gia “trẻ nhất” tham gia Công ước cấm vũ khí hóa học

VOV.VN - Nam Sudan sẽ tham gia Công ước về cấm vũ khí hóa học (CCW) và gia nhập Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW).

Nam Sudan - quốc gia “trẻ nhất” tham gia Công ước cấm vũ khí hóa học

Nam Sudan - quốc gia “trẻ nhất” tham gia Công ước cấm vũ khí hóa học

VOV.VN - Nam Sudan sẽ tham gia Công ước về cấm vũ khí hóa học (CCW) và gia nhập Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW).

Mỹ áp đặt trừng phạt nhằm vào Myanmar, Nam Sudan và Gambia
Mỹ áp đặt trừng phạt nhằm vào Myanmar, Nam Sudan và Gambia

VOV.VN - Mỹ sẽ đóng băng tài sản của các cá nhân và thực thể mà hệ thống tư pháp Mỹ có quyền thực thi và ngăn chặn.

Mỹ áp đặt trừng phạt nhằm vào Myanmar, Nam Sudan và Gambia

Mỹ áp đặt trừng phạt nhằm vào Myanmar, Nam Sudan và Gambia

VOV.VN - Mỹ sẽ đóng băng tài sản của các cá nhân và thực thể mà hệ thống tư pháp Mỹ có quyền thực thi và ngăn chặn.

Sudan ban bố tình trạng khẩn cấp trong 6 tháng
Sudan ban bố tình trạng khẩn cấp trong 6 tháng

VOV.VN - Tổng thống Sudan Omar al-Bashir ngày 30/12 ban bố tình trạng khẩn cấp trong 6 tháng tại hai bang của nước này là Bắc Kordofan và Kasala.

Sudan ban bố tình trạng khẩn cấp trong 6 tháng

Sudan ban bố tình trạng khẩn cấp trong 6 tháng

VOV.VN - Tổng thống Sudan Omar al-Bashir ngày 30/12 ban bố tình trạng khẩn cấp trong 6 tháng tại hai bang của nước này là Bắc Kordofan và Kasala.

Nữ cảnh sát có thể bị sa thải vì chụp selfie hở ngực trong xe tuần tra
Nữ cảnh sát có thể bị sa thải vì chụp selfie hở ngực trong xe tuần tra

VOV.VN - Một nữ cảnh sát Mexico đang đối diện với nguy cơ bị sa thải vì lộ ảnh chụp selfie mặc cảnh phục nhưng để ngực trần ngay trong xe công vụ.

Nữ cảnh sát có thể bị sa thải vì chụp selfie hở ngực trong xe tuần tra

Nữ cảnh sát có thể bị sa thải vì chụp selfie hở ngực trong xe tuần tra

VOV.VN - Một nữ cảnh sát Mexico đang đối diện với nguy cơ bị sa thải vì lộ ảnh chụp selfie mặc cảnh phục nhưng để ngực trần ngay trong xe công vụ.