Tắt hy vọng chữa khỏi HIV ở trẻ em?

VOV.VN - Em bé nhiễm HIV từ trong bụng mẹ này từng hết dấu hiệu của virus HIV trong một thời gian dài sau khi được điều trị tích cực.

Tin từ ngành y tế Mỹ hôm qua (11/7) cho biết, một bé gái ở Mississippi, Mỹ- trường hợp hy hữu từng được cho là đã được chữa khỏi căn bệnh thế kỷ HIV, nay lại tái nhiễm virus trở lại. 

Bé gái bị lây nhiễm virus HIV ngay từ khi lọt lòng mẹ vào năm 2010 và được điều trị bằng thuốc chống HIV từ những giờ đầu mới sinh. Trong vòng 30 tiếng đồng hồ đầu đời, bé được điều trị tích cực bằng một hỗn hợp kết hợp ba loại thuốc chống AIDS. Liệu pháp điều trị này sau đó được kéo dài liên tục 18 tháng.

Một thời gian ngắn sau khi được xuất viện và ngừng uống thuốc, em bé được đưa trở lại bệnh viện để kiểm tra. Khi đó, các bác sĩ vô cùng ngạc nhiên bởi các xét nghiệm đều cho thấy bé gái không còn dấu hiệu gì của virus HIV, và đây là trường hợp hiếm hoi được coi là đã được chữa khỏi khỏi căn bệnh thế kỷ.

Tính từ thời điểm được công bố không xuất hiện virus đến tuần trước, em bé này đã ngừng điều trị thuốc được 27 tháng, và trong suốt khoảng thời gian này, mọi xét nghiệm đều chứng tỏ bé hoàn toàn không có virus HIV. Vì vậy, đã có nhiều hy vọng về việc có thể chữa khỏi cho khoảng 250.000 trẻ sơ sinh mỗi năm vì bị nhiễm HIV.

Tuy nhiên, dường như hy vọng đó lại vỡ tan khi virus HIV bắt đầu xuất hiện trở lại trong máu của bé gái vừa nói.

Tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Các bệnh về truyền nhiễm và dị ứng quốc gia cho biết: “Hiện có rất nhiều câu hỏi xoay quanh trường hợp này. Điều gì đã xảy ra? Tại sao virus này lại tái phát trở lại? Cái gì đã khiến loại virus này bị ức chế trong một thời gian dài như vậy? Chúng ta cần hiểu rõ nó là gì? Có nhiều thứ mà chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu. Đây chỉ là sự khởi đầu của một chặng đường dài trong việc tìm ra phương pháp điều trị căn bệnh thế kỷ này và hy vọng một ngày nào đó chúng ta có thể chữa khỏi được căn bệnh này”./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10% dân số Nam Phi bị nhiễm HIV
10% dân số Nam Phi bị nhiễm HIV

VOV.VN - Nam Phi đã cho ra thị trường một liều thuốc điều trị AIDS duy nhất trong ngày, thay vì nhiều viên như trước đây.

10% dân số Nam Phi bị nhiễm HIV

10% dân số Nam Phi bị nhiễm HIV

VOV.VN - Nam Phi đã cho ra thị trường một liều thuốc điều trị AIDS duy nhất trong ngày, thay vì nhiều viên như trước đây.

Thế giới kỷ niệm Ngày Thế giới Phòng, chống HIV/AIDS
Thế giới kỷ niệm Ngày Thế giới Phòng, chống HIV/AIDS

VOV.VN -Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cảnh báo tình trạng gia tăng các ca lây nhiễm HIV/AIDS ở người trưởng thành

Thế giới kỷ niệm Ngày Thế giới Phòng, chống HIV/AIDS

Thế giới kỷ niệm Ngày Thế giới Phòng, chống HIV/AIDS

VOV.VN -Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cảnh báo tình trạng gia tăng các ca lây nhiễm HIV/AIDS ở người trưởng thành

Trung Quốc đạt đột phá trong nghiên cứu chữa trị HIV/AIDS
Trung Quốc đạt đột phá trong nghiên cứu chữa trị HIV/AIDS

VOV.VN -Điều này đem lại hy vọng trong việc phát triển loại thuốc mới trong việc điều trị căn bệnh AIDS.

Trung Quốc đạt đột phá trong nghiên cứu chữa trị HIV/AIDS

Trung Quốc đạt đột phá trong nghiên cứu chữa trị HIV/AIDS

VOV.VN -Điều này đem lại hy vọng trong việc phát triển loại thuốc mới trong việc điều trị căn bệnh AIDS.

Mỹ: Trẻ sơ sinh thứ hai được chữa trị khỏi HIV
Mỹ: Trẻ sơ sinh thứ hai được chữa trị khỏi HIV

VOV.VN -Trước đó, hồi năm 2013, một bé gái sinh tại Mississipi đã được chữa khỏi HIV sau khi được điều trị sớm.

Mỹ: Trẻ sơ sinh thứ hai được chữa trị khỏi HIV

Mỹ: Trẻ sơ sinh thứ hai được chữa trị khỏi HIV

VOV.VN -Trước đó, hồi năm 2013, một bé gái sinh tại Mississipi đã được chữa khỏi HIV sau khi được điều trị sớm.

Bé gái người Mỹ được điều trị khỏi căn bệnh HIV
Bé gái người Mỹ được điều trị khỏi căn bệnh HIV

(VOV) - Một bé gái mang trong mình virus HIV đã được xác định chữa khỏi căn bệnh thế kỷ này, theo các phát hiện được công bố mới đây.

Bé gái người Mỹ được điều trị khỏi căn bệnh HIV

Bé gái người Mỹ được điều trị khỏi căn bệnh HIV

(VOV) - Một bé gái mang trong mình virus HIV đã được xác định chữa khỏi căn bệnh thế kỷ này, theo các phát hiện được công bố mới đây.

Cảnh báo có chủng virus HIV mạnh hơn
Cảnh báo có chủng virus HIV mạnh hơn

VOV.VN - Chủng mới này thúc đẩy bệnh nhân chuyển sang giai đoạn AIDS nhanh hơn từ 2 – 2 năm rưỡi.

Cảnh báo có chủng virus HIV mạnh hơn

Cảnh báo có chủng virus HIV mạnh hơn

VOV.VN - Chủng mới này thúc đẩy bệnh nhân chuyển sang giai đoạn AIDS nhanh hơn từ 2 – 2 năm rưỡi.