Thủ tướng Israel bị chỉ trích ‘thửa’ cabin ngủ trên máy bay

(VOV) - Ông Netanyahu đã gặp phải bùa rìu dư luận sau khi thửa riêng một chiếc giường ngủ với giá cao chót vót cho chuyến bay công vụ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ sắp xếp lại phương án ngủ trên phi cơ chở ông trong các chuyến công vụ, sau khi ông nhận được hóa đơn cao ngất ngưởng cho việc lắp 1 chiếc giường “thửa” theo yêu cầu trên chuyến bay gần đây tới London.

Các quan chức thân cận với nhà lãnh đạo Israel cho hay, ông Netanyahu đã bị công chúng phản ứng dữ dội vào hôm 12/5 sau khi Kênh truyền hình 10 đưa tin, ông đã chi tới 127.000 USD công quỹ cho một buồng ngủ đặc biệt dành cho chuyến bay 5 giờ tới dự lễ tang nữ cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher hồi tháng trước.

Văn phòng Thủ tướng Netanyahu ban đầu bảo vệ quyết định này, với lập luận rằng Thủ tướng có lịch trình rất bận rộn và cần phải tỉnh táo trước các cuộc họp ở Anh.

 

Thủ tướng Israel Netanyahu (ảnh: bruisemideast)

Nhưng ngay khi có những chỉ trích từ công chúng, các quan chức thân cận Netanyahu cho hay ông Thủ tướng không biết chi phí lại cao đến vậy, và khi được thông báo, ông đã ra lệnh hủy bỏ việc dùng chiếc giường đặc biệt đó trong các chuyến bay tương lai.

Văn phòng Thủ tướng Israel không có chuyên cơ giống như chiếc Không quân số Một của Tổng thống Mỹ. Thay vào đó, các lãnh đạo của Israel phải thuê máy bay mỗi lần đi công cán. Một số nhà bình luận cho rằng về lâu dài thì mua và bảo dưỡng 1 chiếc chuyên cơ dành riêng cho hoạt động công vụ của Thủ tướng và các quan chức khác sẽ rẻ hơn.

Những chỉ trích xảy ra đúng thời điểm nhạy cảm. Chính quyền Netanyahu đang chuẩn bị đưa ra phương án ngân sách mới gồm các biện pháp thắt lưng buộc bụng khắc nghiệt và tăng thuế để bù lại khoản thâm hụt gia tăng.

Tối 11/5, hàng ngàn người đổ ra các đường phố Tel Aviv và các thành phố khác để phản đối việc cắt giảm ngân sách.

Đầu năm nay ông Netanyahu cũng buộc phải ngừng mua món kem ưa thích sau khi một tờ báo nước này phát hiện văn phòng Thủ tướng chi 2.700 USD mỗi năm cho khoản này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một năm cầm quyền của Thủ tướng Netanyahu
Một năm cầm quyền của Thủ tướng Netanyahu

Thời hạn 2 năm cho việc giải quyết cuộc xung đột Israel – Palestine được cho là một mục tiêu không dễ dàng thực hiện, nhất là khi Israel vẫn được điều hành bởi một chính phủ thiên hữu với người đứng đầu là Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Một năm cầm quyền của Thủ tướng Netanyahu

Một năm cầm quyền của Thủ tướng Netanyahu

Thời hạn 2 năm cho việc giải quyết cuộc xung đột Israel – Palestine được cho là một mục tiêu không dễ dàng thực hiện, nhất là khi Israel vẫn được điều hành bởi một chính phủ thiên hữu với người đứng đầu là Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Giới chức Palestine sợ Netanyahu tái đắc cử Thủ tướng Israel
Giới chức Palestine sợ Netanyahu tái đắc cử Thủ tướng Israel

(VOV) - Một số quan chức Palestine vẫn hy vọng Tổng thống Mỹ Obama sẽ cứng rắn hơn với kế hoạch định cư của Thủ tướng Netanyahu.

Giới chức Palestine sợ Netanyahu tái đắc cử Thủ tướng Israel

Giới chức Palestine sợ Netanyahu tái đắc cử Thủ tướng Israel

(VOV) - Một số quan chức Palestine vẫn hy vọng Tổng thống Mỹ Obama sẽ cứng rắn hơn với kế hoạch định cư của Thủ tướng Netanyahu.

EU lo ngại Netanyahu có thể gây nguy hại cho đàm phán hoà bình Trung Đông
EU lo ngại Netanyahu có thể gây nguy hại cho đàm phán hoà bình Trung Đông

Phía Thuỵ Điển lo ngại việc đàm phán của ông Netanyahu với các đảng cánh hữu khác để thành lập chính phủ liên minh có thể làm ngừng tiến trình đàm phán hoà bình với người Palestine.

EU lo ngại Netanyahu có thể gây nguy hại cho đàm phán hoà bình Trung Đông

EU lo ngại Netanyahu có thể gây nguy hại cho đàm phán hoà bình Trung Đông

Phía Thuỵ Điển lo ngại việc đàm phán của ông Netanyahu với các đảng cánh hữu khác để thành lập chính phủ liên minh có thể làm ngừng tiến trình đàm phán hoà bình với người Palestine.