Trung Quốc đẩy mạnh giáo dục AI ở tất cả các cấp học đến năm 2030

VOV.VN - Trung Quốc sẽ đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào chương trình giáo dục từ bậc tiểu học đến đại học trong Quy hoạch phát triển giáo dục 5 năm tới do chính phủ nước này ban hành, trong nỗ lực phối hợp với chiến lược quốc gia về thúc đẩy đổi mới công nghệ và giành vị thế dẫn đầu trong phát triển AI.

 

Theo "Quy hoạch phát triển giáo dục 5 năm lần thứ 15 (2026-2030)" do Quốc vụ viện Trung Quốc công bố hôm 29/6, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được giảng dạy ở "tất cả các cấp học" của nước này nhằm nâng cao năng lực AI, giúp học sinh hiểu về công nghệ này và biết cách vận dụng để nhận diện và giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Bản quy hoạch đề xuất việc đẩy mạnh thực hiện chiến lược số hóa giáo dục quốc gia, triển khai hành động "AI + Giáo dục", thúc đẩy những thay đổi sâu sắc trong quan điểm giáo dục, mô hình đào tạo nhân tài, hệ thống kiểm tra và đánh giá, mô hình nghiên cứu và cơ chế quản trị.

Theo bản quy hoạch, Trung Quốc sẽ xây dựng một cơ sở thí điểm quốc gia về ứng dụng AI trong giáo dục, hoàn thiện nền tảng dịch vụ công giáo dục thông minh quốc gia, thúc đẩy việc chia sẻ các nguồn tài nguyên giáo dục chất lượng cao và xây dựng một hệ sinh thái đổi mới AI mã nguồn mở. Quy hoạch cũng đề xuất việc hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn giáo dục số, tăng cường các chuẩn mực đạo đức về AI và giám sát an ninh. 

Ông Chu Đại Vượng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Thông tin thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc, cho biết: "Giáo dục cơ bản phải đảm bảo tất cả các khóa học về AI được giảng dạy đầy đủ, triển khai hiệu quả và đạt chất lượng cao, tập trung khơi dậy sự tò mò của học sinh và bồi dưỡng tư duy sáng tạo. Giáo dục đại học sẽ thúc đẩy việc đưa AI vào các môn học đại cương, đẩy mạnh tích hợp liên ngành AI, tối ưu hóa bố cục các ngành học và chuyên ngành".

Thúc đẩy giáo dục AI là một phần trong chiến lược của Trung Quốc nhằm nắm bắt lợi thế của các công nghệ tiên tiến. Trước các hạn chế xuất khẩu ngày càng nghiêm ngặt đối với chip tiên tiến và các công nghệ lõi từ các nước phương Tây, Bắc Kinh đang tích cực bồi dưỡng nhân tài khoa học - công nghệ trong nước và nâng cao năng lực đổi mới để tăng cường khả năng tự chủ công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc tế.

Trong năm 2026 - năm đầu tiên của Quy hoạch 5 năm lần thứ 15, Trung Quốc đã lần đầu tiên điều chỉnh hơn 10% chương trình đào tạo đại học trên cả nước, đạt quy mô và cường độ chưa từng có, trên cơ sở đã điều chỉnh hơn 30% trong giai đoạn 5 năm trước đó, trong đó trọng điểm tăng cường đào tạo về AI. Đây được xem là cuộc tái cơ cấu lớn nhất của hệ thống giáo dục đại học Trung Quốc kể từ khi nước này mở rộng quy mô tuyển sinh đại học vào cuối những năm 1990.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Châu Âu nỗ lực thu hẹp khoảng cách về trí tuệ nhân tạo với Mỹ
Châu Âu nỗ lực thu hẹp khoảng cách về trí tuệ nhân tạo với Mỹ

VOV.VN - Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng bị chi phối bởi các công ty Mỹ, châu Âu đang nỗ lực thúc đẩy chủ quyền kỹ thuật số, giảm sự phụ thuộc vào các công nghệ cốt lõi do Mỹ kiểm soát nhằm nhằm thu hẹp khoảng cách AI với Mỹ.

Châu Âu nỗ lực thu hẹp khoảng cách về trí tuệ nhân tạo với Mỹ

Châu Âu nỗ lực thu hẹp khoảng cách về trí tuệ nhân tạo với Mỹ

VOV.VN - Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng bị chi phối bởi các công ty Mỹ, châu Âu đang nỗ lực thúc đẩy chủ quyền kỹ thuật số, giảm sự phụ thuộc vào các công nghệ cốt lõi do Mỹ kiểm soát nhằm nhằm thu hẹp khoảng cách AI với Mỹ.

Trung Quốc đưa trí tuệ nhân tạo vào nội dung thi và cấp chứng chỉ giáo viên
Trung Quốc đưa trí tuệ nhân tạo vào nội dung thi và cấp chứng chỉ giáo viên

VOV.VN - Bộ Giáo dục Trung Quốc vừa công bố một kế hoạch hành động liên bộ, trong đó lần đầu tiên đưa nội dung về trí tuệ nhân tạo (AI) vào kỳ thi sát hạch và cấp chứng chỉ giáo viên trên toàn quốc.

Trung Quốc đưa trí tuệ nhân tạo vào nội dung thi và cấp chứng chỉ giáo viên

Trung Quốc đưa trí tuệ nhân tạo vào nội dung thi và cấp chứng chỉ giáo viên

VOV.VN - Bộ Giáo dục Trung Quốc vừa công bố một kế hoạch hành động liên bộ, trong đó lần đầu tiên đưa nội dung về trí tuệ nhân tạo (AI) vào kỳ thi sát hạch và cấp chứng chỉ giáo viên trên toàn quốc.

Pháp sẽ dùng điện hạt nhân để thúc đẩy hạ tầng trí tuệ nhân tạo
Pháp sẽ dùng điện hạt nhân để thúc đẩy hạ tầng trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Ngày 10/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nước này có kế hoạch tận dụng nguồn điện hạt nhân quy mô lớn để cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh nhu cầu điện cho các hệ thống tính toán công suất cao ngày càng tăng trên toàn cầu.

Pháp sẽ dùng điện hạt nhân để thúc đẩy hạ tầng trí tuệ nhân tạo

Pháp sẽ dùng điện hạt nhân để thúc đẩy hạ tầng trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Ngày 10/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nước này có kế hoạch tận dụng nguồn điện hạt nhân quy mô lớn để cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh nhu cầu điện cho các hệ thống tính toán công suất cao ngày càng tăng trên toàn cầu.