Tỷ lệ kết hôn ở Trung Quốc xuống mức thấp nhất trong 10 năm trở lại đây

VOV.VN - Số liệu thống kê cho thấy, tỷ lệ kết hôn ở Trung Quốc đã đạt mức thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Theo số liệu thống kê của Cục Thống kê nhà nước và Bộ Dân chính Trung Quốc, tỷ lệ kết hôn ở nước này năm 2018 chỉ đạt 7,2 phần nghìn (7,2‰), đây là mức thấp nhất kể từ năm 2008 đến nay.

Một đám cưới theo nghi lễ truyền thống ở Trung Quốc. Ảnh Tân Hoa Xã

Số liệu thống kê cho thấy, tỷ lệ kết hôn ở Trung Quốc đã đạt mức thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, các khu vực kinh tế càng phát triển, tỷ lệ này càng thấp, trong đó thấp nhất là Thượng Hải, chỉ đạt 4,4‰, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước là 7,2‰.

Theo phân tích của các chuyên gia Trung Quốc, nguyên nhân cơ bản của hiện tượng này là do vấn đề kết cấu dân số, tức dân số giảm. Hiện nay, dân số sinh những năm 80 ở Trung Quốc là khoảng 228 triệu người; trong khi thế hệ 9X giảm 1/3, chỉ khoảng 174 triệu người; thế hệ sinh sau năm 2000 tiếp tục giảm 16%, còn khoảng 147 triệu người.

Bên cạnh đó, còn hàng loạt các lý do khác, như áp lực cuộc sống, công việc, giá nhà cao và thế hệ trẻ, đặc biệt là phái nữ ngày nay ngày càng trở nên độc lập.

Chia sẻ suy nghĩ về tỷ lệ kết hôn ngày càng thấp, anh Hàn, một thanh niên Trung Quốc cho rằng: "Đây cũng là điều bình thường, bởi giờ đây áp lực của người trẻ quá lớn. Giá nhà thì tăng, trong khi lương thì không tăng bao nhiêu."

Chị Vu cũng có đánh giá tương tự: "Đa phần sợ kết hôn. Bởi còn nhiều thứ phải xem xét, như tiền bạc, rồi tinh thần v.v...."

Là một bậc phụ huynh, cô Quách cho rằng: "Giờ đây, người trẻ có quyền lựa chọn kết hôn sớm hay muộn. Họ còn phải chịu các áp lực về nhà ở, công việc, rồi môi trường làm việc, điều này làm họ không có nhiều thời gian để kết bạn."

Nhiều chuyên gia nhận định, cùng với sự thay đổi cơ cấu và già hóa dân số, tỷ lệ người trong độ tuổi kết hôn của Trung Quốc cũng giảm đi, do vậy tỷ lệ kết hôn ở quốc gia 1,4 tỷ dân này sẽ còn giảm trong nhiều năm tới. Trung Quốc cần có biện pháp khuyến khích người trẻ kết hôn và sinh con, nhất là phải giảm gánh nặng về nhà ở đô thị bằng các khu nhà ở xã hội và các dự án cho thuê nhà giá rẻ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Suýt chết khi cần cẩu đang thi công bất ngờ đổ sập ở Trung Quốc
Suýt chết khi cần cẩu đang thi công bất ngờ đổ sập ở Trung Quốc

VOV.VN - Hai người đàn ông đã thoát chết trong gang tấc khi một chiếc cần cẩu lớn bất ngờ sập xuống trong lúc đang thi công trên 1 cây cầu ở Trung Quốc.

Suýt chết khi cần cẩu đang thi công bất ngờ đổ sập ở Trung Quốc

Suýt chết khi cần cẩu đang thi công bất ngờ đổ sập ở Trung Quốc

VOV.VN - Hai người đàn ông đã thoát chết trong gang tấc khi một chiếc cần cẩu lớn bất ngờ sập xuống trong lúc đang thi công trên 1 cây cầu ở Trung Quốc.

7 cô nàng bạn thân Trung Quốc mua biệt thự sống bên nhau trọn đời
7 cô nàng bạn thân Trung Quốc mua biệt thự sống bên nhau trọn đời

VOV.VN - “Hội chị em” 7 người phụ nữ Trung Quốc này đã quyết định góp tiền mua một căn nhà 584.000 USD để sau này “dưỡng già” cùng nhau.

7 cô nàng bạn thân Trung Quốc mua biệt thự sống bên nhau trọn đời

7 cô nàng bạn thân Trung Quốc mua biệt thự sống bên nhau trọn đời

VOV.VN - “Hội chị em” 7 người phụ nữ Trung Quốc này đã quyết định góp tiền mua một căn nhà 584.000 USD để sau này “dưỡng già” cùng nhau.

Ảnh hiếm về phụ nữ Trung Quốc nửa cuối thế kỷ 19
Ảnh hiếm về phụ nữ Trung Quốc nửa cuối thế kỷ 19

VOV.VN - Những bức ảnh đen trắng hiếm hoi dưới đây tiết lộ cái nhìn độc đáo về phụ nữ Trung Quốc thời kỳ phong kiến vào nửa cuối thế kỷ 19.

Ảnh hiếm về phụ nữ Trung Quốc nửa cuối thế kỷ 19

Ảnh hiếm về phụ nữ Trung Quốc nửa cuối thế kỷ 19

VOV.VN - Những bức ảnh đen trắng hiếm hoi dưới đây tiết lộ cái nhìn độc đáo về phụ nữ Trung Quốc thời kỳ phong kiến vào nửa cuối thế kỷ 19.

Vì sao nhiều sinh viên Trung Quốc ở Mỹ kém tiếng Anh, mong về nước?
Vì sao nhiều sinh viên Trung Quốc ở Mỹ kém tiếng Anh, mong về nước?

VOV.VN - Stephen Ling, một người Mỹ gốc Hoa, đã lý giải việc hiện nay khá nhiều du học sinh Trung Quốc ở Mỹ kém tiếng Anh và chỉ mong về nước.

Vì sao nhiều sinh viên Trung Quốc ở Mỹ kém tiếng Anh, mong về nước?

Vì sao nhiều sinh viên Trung Quốc ở Mỹ kém tiếng Anh, mong về nước?

VOV.VN - Stephen Ling, một người Mỹ gốc Hoa, đã lý giải việc hiện nay khá nhiều du học sinh Trung Quốc ở Mỹ kém tiếng Anh và chỉ mong về nước.

Trung Quốc cấm mốt “bikini Bắc Kinh” ở nơi công cộng
Trung Quốc cấm mốt “bikini Bắc Kinh” ở nơi công cộng

VOV.VN - Mỗi mùa hè nóng bức khó chịu, đàn ông trung niên khắp Trung Quốc đã có cách làm mát hiệu quả: vén áo lên nửa người và để lộ bụng.

Trung Quốc cấm mốt “bikini Bắc Kinh” ở nơi công cộng

Trung Quốc cấm mốt “bikini Bắc Kinh” ở nơi công cộng

VOV.VN - Mỗi mùa hè nóng bức khó chịu, đàn ông trung niên khắp Trung Quốc đã có cách làm mát hiệu quả: vén áo lên nửa người và để lộ bụng.

Người phụ nữ Trung Quốc đi muộn cố dùng chân để chặn tàu hỏa cao tốc
Người phụ nữ Trung Quốc đi muộn cố dùng chân để chặn tàu hỏa cao tốc

VOV.VN - Khi đến ga muộn, người phụ nữ Trung Quốc này thét to, leo rào rồi dùng chân chèn giữa sân và toa tàu để chặn tàu. Sự việc xảy ra ở Quảng Châu.

Người phụ nữ Trung Quốc đi muộn cố dùng chân để chặn tàu hỏa cao tốc

Người phụ nữ Trung Quốc đi muộn cố dùng chân để chặn tàu hỏa cao tốc

VOV.VN - Khi đến ga muộn, người phụ nữ Trung Quốc này thét to, leo rào rồi dùng chân chèn giữa sân và toa tàu để chặn tàu. Sự việc xảy ra ở Quảng Châu.