UNICEF: Gần một nửa nữ giới ở Nam Á kết hôn trước tuổi 18

VOV.VN - Điều này cũng có nghĩa là nguy cơ tử vong ở những bà mẹ kết hôn sớm trong lúc sinh nở cao hơn gấp 5 lần so với những phụ nữ trưởng thành khác.

Trong báo cáo cập nhật các xu hướng và dữ liệu mới nhất về tình hình trẻ em ở Nam Á, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) vừa nhấn mạnh, hiện có quá nhiều trẻ em gái tại khu vực này kết hôn và sinh đẻ sớm. 

Số liệu vừa được đưa ra trong báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cho thấy, 46% nữ giới kết hôn trước độ tuổi 18 và tỷ lệ trẻ em gái kết hôn trước độ tuổi 15 cũng chiếm tới 18%. 

Hình minh họa (Internet)

Bà Karen Hulshof, giám đốc khu vực của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Nam Á cảnh báo: “Có quá nhiều bà mẹ mang thai dưới độ tuổi 18. Điều này cũng có nghĩa là nguy cơ tử vong ở những bà mẹ này trong lúc sinh nở cao hơn gấp 5 lần so với những phụ nữ trưởng thành khác. Cơ thể của họ chưa đủ sẵn sàng cho một cuộc sinh nở. Vì vậy, tương lai sẽ khác nếu bạn sinh em bé sau độ tuổi 18”.    

Nạn tảo hôn (kết hôn sớm) đang đe dọa tới cuộc sống của hàng triệu trẻ em gái trên toàn thế giới, buộc họ sống trong cảnh nghèo đói, thiếu hiểu biết do không được tiếp tục học hành hay đối mặt với các nguy cơ về sức khỏe do liên quan tới vấn đề sinh sản.

Nạn tảo hôn cũng là một trong những trở ngại lớn nhất đối với sự phát triển của thời đại. Theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em, kết hôn trước 18 tuổi là vi phạm nhân quyền./. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khó chọn người đẹp thi “Hoa hậu các dân tộc” vì…kết hôn sớm
Khó chọn người đẹp thi “Hoa hậu các dân tộc” vì…kết hôn sớm

(VOV) - Chung kết “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam” sẽ diễn ra vào ngày 26/6 tại Hội An, phát sóng trực tiếp trên Đài TNVN và Đài THVN.

Khó chọn người đẹp thi “Hoa hậu các dân tộc” vì…kết hôn sớm

Khó chọn người đẹp thi “Hoa hậu các dân tộc” vì…kết hôn sớm

(VOV) - Chung kết “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam” sẽ diễn ra vào ngày 26/6 tại Hội An, phát sóng trực tiếp trên Đài TNVN và Đài THVN.

Một phụ nữ Pakistan bị gia đình ném đá đến chết vì kết hôn trái ý
Một phụ nữ Pakistan bị gia đình ném đá đến chết vì kết hôn trái ý

VOV.VN - Vụ ném đá diễn ra ở nơi công cộng, trước đám đông vào ban ngày, ngay trên trục đường chính thành phố.

Một phụ nữ Pakistan bị gia đình ném đá đến chết vì kết hôn trái ý

Một phụ nữ Pakistan bị gia đình ném đá đến chết vì kết hôn trái ý

VOV.VN - Vụ ném đá diễn ra ở nơi công cộng, trước đám đông vào ban ngày, ngay trên trục đường chính thành phố.

Tổng thống Iran thúc giục các cô gái  kết hôn sớm
Tổng thống Iran thúc giục các cô gái kết hôn sớm

Báo chí Iran dẫn lời Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cho biết, ông vừa lên tiếng thúc giục các cô gái nước này nên lấy chồng ở tuổi 16-17 và khẳng định đó là độ tuổi kết hôn tốt nhất.  

Tổng thống Iran thúc giục các cô gái  kết hôn sớm

Tổng thống Iran thúc giục các cô gái kết hôn sớm

Báo chí Iran dẫn lời Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cho biết, ông vừa lên tiếng thúc giục các cô gái nước này nên lấy chồng ở tuổi 16-17 và khẳng định đó là độ tuổi kết hôn tốt nhất.  

Cậu bé 9 tuổi kết hôn với cụ bà 62 tuổi lần thứ hai
Cậu bé 9 tuổi kết hôn với cụ bà 62 tuổi lần thứ hai

VOV.VN - Cậu bé người Nam Phi Saneie Masiela, 9 tuổi trở thành chú rể trẻ nhất thế giới lần thứ 2 sau khi tái hôn với người phụ nữ 62 tuổi. 

Cậu bé 9 tuổi kết hôn với cụ bà 62 tuổi lần thứ hai

Cậu bé 9 tuổi kết hôn với cụ bà 62 tuổi lần thứ hai

VOV.VN - Cậu bé người Nam Phi Saneie Masiela, 9 tuổi trở thành chú rể trẻ nhất thế giới lần thứ 2 sau khi tái hôn với người phụ nữ 62 tuổi. 

Kết hôn với người đã chết
Kết hôn với người đã chết

Một người phụ nữ quyết định kết hôn với người yêu đã chết vì tai nạn xe hơi trước đó 2 năm.

Kết hôn với người đã chết

Kết hôn với người đã chết

Một người phụ nữ quyết định kết hôn với người yêu đã chết vì tai nạn xe hơi trước đó 2 năm.