Tổng thống Myanmar cảnh báo nguy cơ đất nước bị chia cắt do xung đột

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Myanmar hôm nay (9/11) đưa tin, Tổng thống Myint Swe cảnh báo quốc gia này có nguy cơ bị chia cắt nếu quân đội không thể ngăn những cuộc tấn công từ các nhóm vũ trang sắc tộc tại khu vực dọc biên giới với Trung Quốc.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng và An ninh hôm 8/11, Tổng thống Myint Swe, người đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Hành chính Nhà nước, cho biết đất nước sẽ bị chia cắt thành nhiều phần nếu Chính quyền quân sự không giải quyết hiệu quả tình huống hiện nay ở khu vực biên giới. Cuộc họp có sự tham dự của người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing và các quan chức quân sự hàng đầu khác.

Chính quyền quân sự Myanmar đang đối mặt với thách thức lớn nhất kể từ sau cuộc chính biến vào tháng 2/2021, trong bối cảnh các nhóm vũ trang sắc tộc không ngừng gia tăng tấn công vào các căn cứ của Chính quyền quân sự ở các khu vực phía Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc và Đông Nam Myanamar.

Trước đó, liên minh các nhóm vũ trang sắc tộc gồm Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar, Quân đội Giải phóng Quốc gia Ta'ang và Quân đội Arakan tuyên bố đã chiếm giữ hàng chục tiền đồn quân sự và chặn các tuyến thương mại quan trọng đến Trung Quốc.

Vùng biên giới của Myanmar là nơi sinh sống của hơn chục nhóm vũ trang sắc tộc, trong đó một số nhóm đã đấu tranh với quân đội trong nhiều thập kỷ để giành quyền tự chủ và kiểm soát các nguồn tài nguyên sinh lợi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xung đột leo thang ở Myanmar, Thái Lan tìm cách sơ tán công dân mắc kẹt
Xung đột leo thang ở Myanmar, Thái Lan tìm cách sơ tán công dân mắc kẹt

VOV.VN - Chính quyền Thái Lan đang nhanh chóng tìm cách đưa 162 công dân Thái đang mắc kẹt ở Myanmar về nước, trong bối cảnh giao tranh tiếp tục leo thang khiến hàng chục nghìn người đã phải sơ tán khỏi nước này. 

Xung đột leo thang ở Myanmar, Thái Lan tìm cách sơ tán công dân mắc kẹt

Xung đột leo thang ở Myanmar, Thái Lan tìm cách sơ tán công dân mắc kẹt

VOV.VN - Chính quyền Thái Lan đang nhanh chóng tìm cách đưa 162 công dân Thái đang mắc kẹt ở Myanmar về nước, trong bối cảnh giao tranh tiếp tục leo thang khiến hàng chục nghìn người đã phải sơ tán khỏi nước này. 

Tuyên bố ASEAN lên án vụ đánh bom gây thương vong tại bang Kachin của Myanmar
Tuyên bố ASEAN lên án vụ đánh bom gây thương vong tại bang Kachin của Myanmar

VOV.VN - Trên trang web chính thức của ASEAN hôm nay ra Tuyên bố ASEAN về vụ đánh bom tại bang Kachin của Myanmar, gây nhiều thương vong cho dân thường.

Tuyên bố ASEAN lên án vụ đánh bom gây thương vong tại bang Kachin của Myanmar

Tuyên bố ASEAN lên án vụ đánh bom gây thương vong tại bang Kachin của Myanmar

VOV.VN - Trên trang web chính thức của ASEAN hôm nay ra Tuyên bố ASEAN về vụ đánh bom tại bang Kachin của Myanmar, gây nhiều thương vong cho dân thường.

Tân chính phủ Thái Lan ủng hộ cơ chế ASEAN giải quyết vấn đề Myanmar
Tân chính phủ Thái Lan ủng hộ cơ chế ASEAN giải quyết vấn đề Myanmar

VOV.VN - Tân Phó Thủ tướng, Ngoại trưởng Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara khẳng định Thái Lan sẽ tuân thủ các cơ chế do ASEAN dẫn dắt trong giải quyết vấn đề Myanmar. 

Tân chính phủ Thái Lan ủng hộ cơ chế ASEAN giải quyết vấn đề Myanmar

Tân chính phủ Thái Lan ủng hộ cơ chế ASEAN giải quyết vấn đề Myanmar

VOV.VN - Tân Phó Thủ tướng, Ngoại trưởng Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara khẳng định Thái Lan sẽ tuân thủ các cơ chế do ASEAN dẫn dắt trong giải quyết vấn đề Myanmar. 

ASEAN thiết lập cơ chế “Troika” để giải quyết khủng hoảng Myanmar
ASEAN thiết lập cơ chế “Troika” để giải quyết khủng hoảng Myanmar

VOV.VN - Lãnh đạo các nước ASEAN nhất trí thiết lập “cơ chế Troika” không chính thức gồm 3 chủ tịch (nhiệm kỳ trước, hiện tại và sắp tới) của khối để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Myanmar.

ASEAN thiết lập cơ chế “Troika” để giải quyết khủng hoảng Myanmar

ASEAN thiết lập cơ chế “Troika” để giải quyết khủng hoảng Myanmar

VOV.VN - Lãnh đạo các nước ASEAN nhất trí thiết lập “cơ chế Troika” không chính thức gồm 3 chủ tịch (nhiệm kỳ trước, hiện tại và sắp tới) của khối để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Myanmar.

Trung Quốc và Myanmar triệt phá 11 ổ nhóm lừa đảo viễn thông
Trung Quốc và Myanmar triệt phá 11 ổ nhóm lừa đảo viễn thông

VOV.VN - Cảnh sát Trung Quốc và Myanmar vừa phối hợp triệt phá 11 ổ nhóm lừa đảo viễn thông và bắt giữ gần 270 đối tượng.

Trung Quốc và Myanmar triệt phá 11 ổ nhóm lừa đảo viễn thông

Trung Quốc và Myanmar triệt phá 11 ổ nhóm lừa đảo viễn thông

VOV.VN - Cảnh sát Trung Quốc và Myanmar vừa phối hợp triệt phá 11 ổ nhóm lừa đảo viễn thông và bắt giữ gần 270 đối tượng.