Vợ Thủ tướng Malaysia bị chỉ trích vì tiêu quá nhiều tiền để làm tóc

VOV.VN - Số tiền 1.200 ringgit (tương đương 330 USD) để làm tóc của bà thừa đủ để nhiều gia đình nghèo tại Malaysia sống trong vòng một tháng trời.

Theo AFP, phu nhân của Thủ tướng Malaysia Najib Razak, bà Rosmah Mansor, người thường bị chỉ trích vì lối sống xa hoa, đã một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý sau khi than phiền về giá thuê người đến tận nhà làm đầu và may quần áo đã tăng cao.

Thủ tướng Malaysia Najib và phu nhân (Ảnh Reuters)

Tờ Malaysia Insider dẫn lời bà Rosmah ngày 23/2 phàn nàn rằng bà phải chi số tiền 1.200 ringgit (tương đương 330 USD) để gọi người đến làm tóc và 500 ringgit (khoảng 110 USD) để thuê người đến may quần áo tại nhà bà.

“Chúng ta cần quần áo đẹp để dự những sự kiện quan trọng nhưng giá cả bây giờ đã tăng quá nhanh. Đối với những người có tiền thì điều này không vấn đề gì nhưng với những người phụ nữ làm nội trợ không có tiền như chúng ta thì phải làm sao đây?”, bà Rosmah tuyên bố.

Tuyên bố trên của bà Rosmah ngay lập tức vấp phải những phản ứng dữ dội của đa số người dân Malaysia, nơi mức lương tối thiểu là 900 ringgit/tháng và vẫn còn có quá nhiều người đang phải sống trong cảnh “giật gấu vá vai”.

Không chỉ có vậy, bà Rosmah lại càng khiến dư luận Malaysia tức giận khi định tăng thuế tiêu dùng vào tháng 4/2015.

“Người phụ nữ này (Rosmah) có đang nói thật lòng không vậy? Số tiền làm đầu của bà đủ để nhiều gia đình tại Malaysia có thể sống trong vòng một tháng trời”, một người dân Malaysia chia sẻ trên Facebook của mình ngày 24/2.

Kể từ khi Thủ tướng Malaysia Najib Razak nhậm chức năm 2009, bà Rosmah đã thường xuyên hứng chịu nhiều chỉ trích sau thông tin bà thích đi mua sắm đồ xa xỉ tại nước ngoài.

Tháng 1 vừa qua, tờ New York Times đã đăng tải thông tin chi tiết về việc những người thân cận với ông Najib tậu nhiều mảnh đất đắt tiền tại Mỹ. Tờ báo này cũng cho biết, họ đã có những bằng chứng cho thấy bà Rosmah tiêu hàng triệu USD để mua sắm nữ trang.

Ngay sau khi tờ New York Times đăng tải thông tin này, AFP dẫn lời Văn phòng Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh: “Chúng tôi không muốn bình luận về những phỏng đoán không rõ ràng liên quan đến việc chi tiêu cũng như tài chính riêng tư của Thủ tướng và gia đình ông”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cá sấu chết vì béo phì
Cá sấu chết vì béo phì

Con cá sấu 100 tuổi chết vì bệnh liên quan đến béo phì, sau khi ăn quá nhiều thịt gà và thịt dê.

Cá sấu chết vì béo phì

Cá sấu chết vì béo phì

Con cá sấu 100 tuổi chết vì bệnh liên quan đến béo phì, sau khi ăn quá nhiều thịt gà và thịt dê.

Lính Mỹ học cách ăn sống bọ cạp để tồn tại trong rừng
Lính Mỹ học cách ăn sống bọ cạp để tồn tại trong rừng

Học cách tồn tại trong rừng nhiệt đới là một trong những nội dung chính của Cuộc tập trận Hổ Mang Vàng (Cobra Gold) 2015.

Lính Mỹ học cách ăn sống bọ cạp để tồn tại trong rừng

Lính Mỹ học cách ăn sống bọ cạp để tồn tại trong rừng

Học cách tồn tại trong rừng nhiệt đới là một trong những nội dung chính của Cuộc tập trận Hổ Mang Vàng (Cobra Gold) 2015.

Những món bánh đặc biệt đón tết của người Trung Quốc
Những món bánh đặc biệt đón tết của người Trung Quốc

VOV.VN - Đó là các món bánh Ciba của dân tộc Miêu và Thổ Gia ở Hồ Bắc và bánh Khapsey của dân Tây Tạng.

Những món bánh đặc biệt đón tết của người Trung Quốc

Những món bánh đặc biệt đón tết của người Trung Quốc

VOV.VN - Đó là các món bánh Ciba của dân tộc Miêu và Thổ Gia ở Hồ Bắc và bánh Khapsey của dân Tây Tạng.

Cụ già 92 tuổi đâm 9 xe tại Wisconsin (Mỹ) trong vòng chưa đầy 1 phút
Cụ già 92 tuổi đâm 9 xe tại Wisconsin (Mỹ) trong vòng chưa đầy 1 phút

VOV.VN - Các quan chức bang Winconsin đã tuyên bố sẽ không xử phạt cụ vì vụ việc này.

Cụ già 92 tuổi đâm 9 xe tại Wisconsin (Mỹ) trong vòng chưa đầy 1 phút

Cụ già 92 tuổi đâm 9 xe tại Wisconsin (Mỹ) trong vòng chưa đầy 1 phút

VOV.VN - Các quan chức bang Winconsin đã tuyên bố sẽ không xử phạt cụ vì vụ việc này.

Người dân Trung Quốc thập niên 1950 ăn Tết Âm lịch ra sao?
Người dân Trung Quốc thập niên 1950 ăn Tết Âm lịch ra sao?

VOV.V - Trải qua nhiều “hiện đại hóa” và nỗ lực phát triển kinh tế thị trường, Trung Quốc nay đã khác trước nhiều.

Người dân Trung Quốc thập niên 1950 ăn Tết Âm lịch ra sao?

Người dân Trung Quốc thập niên 1950 ăn Tết Âm lịch ra sao?

VOV.V - Trải qua nhiều “hiện đại hóa” và nỗ lực phát triển kinh tế thị trường, Trung Quốc nay đã khác trước nhiều.

Gần 200 con cá voi mắc cạn ở bãi biển "tử địa"
Gần 200 con cá voi mắc cạn ở bãi biển "tử địa"

Gần 200 con cá voi hoa tiêu bị mắc cạn, nằm la liệt trên một bãi biển ở New Zealand - nơi có tiếng là "tử địa" của nhiều loài động vật biển.

Gần 200 con cá voi mắc cạn ở bãi biển "tử địa"

Gần 200 con cá voi mắc cạn ở bãi biển "tử địa"

Gần 200 con cá voi hoa tiêu bị mắc cạn, nằm la liệt trên một bãi biển ở New Zealand - nơi có tiếng là "tử địa" của nhiều loài động vật biển.

Tìm thấy hài cốt vợ chồng ôm nhau suốt 6000 năm
Tìm thấy hài cốt vợ chồng ôm nhau suốt 6000 năm

NBC bình luận: "Kết quả khảo sát đưa ra trùng hợp với ngày lễ tình nhân. Đến cái chết vẫn không thể chia lìa họ"

Tìm thấy hài cốt vợ chồng ôm nhau suốt 6000 năm

Tìm thấy hài cốt vợ chồng ôm nhau suốt 6000 năm

NBC bình luận: "Kết quả khảo sát đưa ra trùng hợp với ngày lễ tình nhân. Đến cái chết vẫn không thể chia lìa họ"

Chiếc ghế bằng vàng ròng đến từ thiên đường
Chiếc ghế bằng vàng ròng đến từ thiên đường

Truyền thuyết cho rằng chiếc ghế bằng vàng ròng là món quà từ thiên đường mà Thượng đế dành cho tộc người Ashanti, sinh sống ở Ghana.

Chiếc ghế bằng vàng ròng đến từ thiên đường

Chiếc ghế bằng vàng ròng đến từ thiên đường

Truyền thuyết cho rằng chiếc ghế bằng vàng ròng là món quà từ thiên đường mà Thượng đế dành cho tộc người Ashanti, sinh sống ở Ghana.

Độc đáo nhà hàng dưới đáy biển Ấn Độ Dương
Độc đáo nhà hàng dưới đáy biển Ấn Độ Dương

VOV.VN -Một trong những trải nghiệm khó quên khi đến đảo Rangali, Maldives, Ấn Độ Dương, đó là du khách được thưởng thức ẩm thực tại nhà hàng dưới đáy biển.

Độc đáo nhà hàng dưới đáy biển Ấn Độ Dương

Độc đáo nhà hàng dưới đáy biển Ấn Độ Dương

VOV.VN -Một trong những trải nghiệm khó quên khi đến đảo Rangali, Maldives, Ấn Độ Dương, đó là du khách được thưởng thức ẩm thực tại nhà hàng dưới đáy biển.