Cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ bị khai trừ Đảng, tước mọi chức vụ

VOV.VN - Cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ đã chính thức bị khai trừ Đảng và tước mọi chức vụ với hàng loạt những cáo buộc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Ông Mạnh Hoành Vĩ, cựu Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), Thứ trưởng Bộ Công An Trung Quốc đã chính thức bị khai trừ Đảng và tước mọi chức vụ với hàng loạt những cáo buộc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Ông Mạnh Hoành Vĩ. Ảnh: AP.

Tin tức đăng trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Giám sát Quốc gia thuộc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) hôm nay (27/3) cho biết, theo kết quả điều tra, ông Mạnh Hoành Vĩ - cựu chủ tịch Interpol, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc mắc hàng loạt các vi phạm nghiêm trọng như không có nguyên tắc tính Đảng, chống đối tổ chức, không chấp hành quyết định của Trung ương Đảng; tư tưởng đặc quyền hết sức nghiêm trọng, lạm dụng công quyền tư lợi; tùy tiện sử dụng tài sản quốc gia phục vụ cuộc sống gia đình xa hoa; gia phong bại hoại; quan điểm quyền lực sai lệnh, tiếp tay cho kẻ khác mưu cầu tư lợi nhằm được thăng chức, điều chuyển hay trong các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nhận quà biếu phi pháp....

Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc (CCDI) kết luận, ông Mạnh Hoành Vĩ đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị và quy tắc chính trị của đảng, cấu thành tội lợi dụng chức vụ vi phạm pháp luật và có biểu hiện nhận hối lộ. Tuy nhiên, sau Đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn không có dấu hiệu dừng lại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của đảng và tổn hại lợi ích quốc gia, tạo nên ảnh hưởng xấu..., cơ quan này ra quyết định khai trừ đảng với ông Mạnh Hoành Vĩ, đồng thời tước bỏ mọi chức vụ, tịch thu toàn bộ tài sản phi pháp và chuyển hồ sơ cho cơ quan tư pháp điều tra.

Đây là bước đi mới nhất của Bắc Kinh trong cuộc điều tra cựu chủ tịch Interpol. Trước đó, hồi cuối tháng 9/2018, ông Mạnh Hoành Vĩ bị bắt sau khi từ Pháp trở về Trung Quốc. Tháng 11/2018, ông bị khai trừ khỏi Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Ông là lãnh đạo người Trung Quốc đầu tiên của Interpol trong lịch sử 95 năm của tổ chức này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình tiết mới vụ cựu chủ tịch Interpol bị “sa lưới” tại Trung Quốc
Tình tiết mới vụ cựu chủ tịch Interpol bị “sa lưới” tại Trung Quốc

Trung Quốc đã đề nghị chuyển một bức thư do cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ viết cho vợ khi ông đang bị điều tra, song không được đáp ứng.

Tình tiết mới vụ cựu chủ tịch Interpol bị “sa lưới” tại Trung Quốc

Tình tiết mới vụ cựu chủ tịch Interpol bị “sa lưới” tại Trung Quốc

Trung Quốc đã đề nghị chuyển một bức thư do cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ viết cho vợ khi ông đang bị điều tra, song không được đáp ứng.

Ứng viên thay thế cựu Chủ tịch Interpol người Trung Quốc bị bắt
Ứng viên thay thế cựu Chủ tịch Interpol người Trung Quốc bị bắt

VOV.VN - Interpol đang nhóm họp ở Dubai, UAE, nhằm chọn ra một chủ tịch mới sau khi cựu chủ tịch Meng Hongwei (Mạnh Hồng Vĩ) bị bắt tại Trung Quốc.

Ứng viên thay thế cựu Chủ tịch Interpol người Trung Quốc bị bắt

Ứng viên thay thế cựu Chủ tịch Interpol người Trung Quốc bị bắt

VOV.VN - Interpol đang nhóm họp ở Dubai, UAE, nhằm chọn ra một chủ tịch mới sau khi cựu chủ tịch Meng Hongwei (Mạnh Hồng Vĩ) bị bắt tại Trung Quốc.

Nga và Mỹ tranh cãi nảy lửa về việc bầu chọn Chủ tịch Interpol
Nga và Mỹ tranh cãi nảy lửa về việc bầu chọn Chủ tịch Interpol

VOV.VN -  Việc lựa chọn Chủ tịch mới của tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đã làm dấy lên tranh cãi nảy lửa giữa Mỹ và Nga.

Nga và Mỹ tranh cãi nảy lửa về việc bầu chọn Chủ tịch Interpol

Nga và Mỹ tranh cãi nảy lửa về việc bầu chọn Chủ tịch Interpol

VOV.VN -  Việc lựa chọn Chủ tịch mới của tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đã làm dấy lên tranh cãi nảy lửa giữa Mỹ và Nga.

Nga tố Mỹ can thiệp cuộc bỏ phiếu chọn Chủ tịch Interpol
Nga tố Mỹ can thiệp cuộc bỏ phiếu chọn Chủ tịch Interpol

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Washington đã can thiệp “một cách thô bạo” vào Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế.

Nga tố Mỹ can thiệp cuộc bỏ phiếu chọn Chủ tịch Interpol

Nga tố Mỹ can thiệp cuộc bỏ phiếu chọn Chủ tịch Interpol

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Washington đã can thiệp “một cách thô bạo” vào Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế.

Vợ cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ xin tị nạn sau biến cố của chồng
Vợ cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ xin tị nạn sau biến cố của chồng

Bà Grace Mạnh, vợ cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ, đã xin tị nạn ở Pháp cho mình và các con sau biến cố của chồng.

Vợ cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ xin tị nạn sau biến cố của chồng

Vợ cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ xin tị nạn sau biến cố của chồng

Bà Grace Mạnh, vợ cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ, đã xin tị nạn ở Pháp cho mình và các con sau biến cố của chồng.