Cựu điệp viên hai mang Nga xuất viện sau khi bị đầu độc

Sergei Skripal, cựu điệp viên Nga trúng chất độc thần kinh Novichok tại Anh hồi đầu tháng 3, được xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt.

"Tin tuyệt vời là Sergei Skripal đã đủ khỏe để rời bệnh viện", Reuters dẫn lời bà Cara Charles-Barks, giám đốc điều hành bệnh viện Salisbury, hôm nay (18/5) tuyên bố. Cựu điệp viên hai mang Nga đã nằm điều trị tại bệnh viện này liên tục trong 10 tuần, kể từ khi bị đầu độc hôm 4/3.

Cựu điệp viên hai mang Nga Sergei Skripal trước khi bị đầu độc. Ảnh: Telegraph

Phát ngôn viên bệnh viên Salisbury cho biết quyền riêng tư của bệnh nhân khiến cơ sở y tế này không được phép công bố chi tiết quá trình điều trị cho Sergei Skripal. Con gái Yulia của điệp viên này đã được xuất viện từ đầu tháng 4 sau hơn một tháng điều trị tích cực.

Sergei Skripal là cựu đại tá tình báo Nga, từng bị kết án tù ở Moscow vì tội chuyển tài liệu mật cho Anh. Skripal sau đó được đưa tới Anh trong một thỏa thuận trao đổi điệp viên giữa Nga và Mỹ.

Chính quyền Anh kết luận chất độc thần kinh Novichok được sử dụng trong vụ đầu độc cựu điệp viên này và con gái tại thành phố Salisbury. London cáo buộc Moskva đứng sau vụ tấn công, châm ngòi cho căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa Nga và phương Tây.

28 quốc gia đã trục xuất các quan chức ngoại giao Nga để ủng hộ Anh, trong khi Moscow phản ứng bằng cách trục xuất các nhà ngoại giao 24 nước phương Tây. Chính phủ Nga bác bỏ cáo buộc của Anh, tiết lộ Novichok có thể được lấy từ nhiều quốc gia, bao gồm cả Czech. Tổng thống Czech Milos Zeman xác nhận nước này từng sản xuất Novichok, nhưng đã phá hủy hoàn toàn chất độc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ EU tại Nga trở lại Moscow sau vụ cựu điệp viên bị đầu độc
Đại sứ EU tại Nga trở lại Moscow sau vụ cựu điệp viên bị đầu độc

VOV.VN - Đại sứ Liên minh châu Âu tại Nga Markus Ederer vừa trở lại thủ đô Moscow (Nga), khoảng 3 tuần sau khi bị triệu về Brussels vào cuối tháng 3 vừa qua.

Đại sứ EU tại Nga trở lại Moscow sau vụ cựu điệp viên bị đầu độc

Đại sứ EU tại Nga trở lại Moscow sau vụ cựu điệp viên bị đầu độc

VOV.VN - Đại sứ Liên minh châu Âu tại Nga Markus Ederer vừa trở lại thủ đô Moscow (Nga), khoảng 3 tuần sau khi bị triệu về Brussels vào cuối tháng 3 vừa qua.

Anh xác định nghi phạm vụ đầu độc cựu điệp viên đang trốn ở Nga
Anh xác định nghi phạm vụ đầu độc cựu điệp viên đang trốn ở Nga

Cuộc điều tra dự kiến kéo dài thêm nhiều tháng, nhưng Anh vẫn khẳng định Nga đứng sau vụ đầu độc này.

Anh xác định nghi phạm vụ đầu độc cựu điệp viên đang trốn ở Nga

Anh xác định nghi phạm vụ đầu độc cựu điệp viên đang trốn ở Nga

Cuộc điều tra dự kiến kéo dài thêm nhiều tháng, nhưng Anh vẫn khẳng định Nga đứng sau vụ đầu độc này.

Nga chính thức được minh oan trong vụ cựu điệp viên bị đầu độc?
Nga chính thức được minh oan trong vụ cựu điệp viên bị đầu độc?

VOV.VN - Nga có vẻ đã được minh oan khi phòng thí nghiệm Thụy Sỹ thông báo, chất độc sử dụng trong vụ đầu độc cựu điệp viên Nga là BZ chứ không phải Novichok.

Nga chính thức được minh oan trong vụ cựu điệp viên bị đầu độc?

Nga chính thức được minh oan trong vụ cựu điệp viên bị đầu độc?

VOV.VN - Nga có vẻ đã được minh oan khi phòng thí nghiệm Thụy Sỹ thông báo, chất độc sử dụng trong vụ đầu độc cựu điệp viên Nga là BZ chứ không phải Novichok.

Vụ đầu độc cựu điệp viên Nga: Anh và OPCW “lập lờ đánh lận con đen”?
Vụ đầu độc cựu điệp viên Nga: Anh và OPCW “lập lờ đánh lận con đen”?

VOV.VN - Nga cáo buộc Anh đã thao túng quá trình điều tra của OPCW về vụ cựu điệp viên bị đầu độc, nhằm hạ thấp “uy tín của Nga”.

Vụ đầu độc cựu điệp viên Nga: Anh và OPCW “lập lờ đánh lận con đen”?

Vụ đầu độc cựu điệp viên Nga: Anh và OPCW “lập lờ đánh lận con đen”?

VOV.VN - Nga cáo buộc Anh đã thao túng quá trình điều tra của OPCW về vụ cựu điệp viên bị đầu độc, nhằm hạ thấp “uy tín của Nga”.

Nga: OPCW không xác nhận nguồn gốc chất độc trong vụ cựu điệp viên
Nga: OPCW không xác nhận nguồn gốc chất độc trong vụ cựu điệp viên

VOV.VN -Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) cho biết đây là chất độc tinh chế ở mức độ cao, nhưng không quy trách nhiệm cho quốc gia nào.

Nga: OPCW không xác nhận nguồn gốc chất độc trong vụ cựu điệp viên

Nga: OPCW không xác nhận nguồn gốc chất độc trong vụ cựu điệp viên

VOV.VN -Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) cho biết đây là chất độc tinh chế ở mức độ cao, nhưng không quy trách nhiệm cho quốc gia nào.