Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger 100 tuổi bất ngờ thăm Trung Quốc

VOV.VN - Ông Henry Kissinger, cựu Ngoại trưởng Mỹ đã 100 tuổi, đã bắt ngờ thăm Bắc Kinh và tuyên bố hai nước Mỹ, Trung Quốc phải học cách chung sống hòa bình và tránh đối đầu với nhau.

Ông Kissinger là nhân vật chủ chốt trong chủ trương hòa hoãn và thân thiện của Mỹ với Trung Quốc cách đây nửa thế kỷ. Cựu Ngoại trưởng Mỹ đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phú tại Bắc Kinh hôm 18/7, theo tin tức của Tân Hoa xã.

Chuyến thăm của ông Kissinger đáng lưu ý không chỉ vì tuổi tác của ông và lịch sử mối quan hệ giữa ông và Trung Quốc, mà còn vì nó diễn ra đúng lúc căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng.

Liên lạc quân sự giữa hai nước cũng trắc trở khi Bộ trưởng Lý Thượng Phú từ chối gặp người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin tại một diễn đàn an ninh khu vực ở Singapore vào tháng 6 vừa qua.

Tuy nhiên, trong cuộc gặp hôm 18/7, Bộ trưởng Lý nói với ông Kissinger rằng ông hy vọng Mỹ sẽ “làm việc với Trung Quốc để thực hiện đồng thuận mà lãnh đạo hai nước đạt được, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ giữa 2 nước, 2 quân đội”, vẫn theo Tân Hoa xã.

Ông Lý chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ từ năm 2018 do Trung Quốc mua các máy bay chiến đấu và khí tài từ hãng xuất khẩu vũ khí chính của Nga.

Trong khi đó, cựu Ngoại trưởng Kissinger cho rằng Mỹ và Trung Quốc nên gạt bỏ các hiểu lầm: “Lịch sử và thực tiễn đã liên tục chứng minh rằng cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều không thể chịu được cái giá của việc đối xử với nhau như đối thủ. Nếu hai nước lâm chiến với nhau, điều này sẽ không mang lại kết quả có ý nghĩa nào cho người dân của hai nước”.

Ông Kissinger có quan hệ thân thiết với quan chức Trung Quốc kể từ khi ông bí mật thăm Bắc Kinh vào năm 1971 để dọn đường cho chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Mỹ Nixon tới Trung Quốc vào năm sau đó. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức vào năm 1979.

Cựu Ngoại trưởng Kissinger nhận được sự nể trọng đặc biệt tại Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do NATO e sợ Trung Quốc, coi nước này là thách thức lớn
Lý do NATO e sợ Trung Quốc, coi nước này là thách thức lớn

VOV.VN - Ngoài cuộc xung đột Nga - Ukraine, hội nghị thượng đỉnh NATO 2023 cũng chú ý nhiều đến Trung Quốc. Khối quân sự này xem Trung Quốc như một thách thức lớn mà họ phải ứng phó về dài hạn.

Lý do NATO e sợ Trung Quốc, coi nước này là thách thức lớn

Lý do NATO e sợ Trung Quốc, coi nước này là thách thức lớn

VOV.VN - Ngoài cuộc xung đột Nga - Ukraine, hội nghị thượng đỉnh NATO 2023 cũng chú ý nhiều đến Trung Quốc. Khối quân sự này xem Trung Quốc như một thách thức lớn mà họ phải ứng phó về dài hạn.

Mỹ khó cạnh tranh được với Trung Quốc và Nga ở toàn bộ Nam toàn cầu
Mỹ khó cạnh tranh được với Trung Quốc và Nga ở toàn bộ Nam toàn cầu

VOV.VN - Mỹ không cần và không thể tìm kiếm thế thượng phong ở mọi nơi. Xét riêng yếu tố địa lý, có một số vùng mà ảnh hưởng của Mỹ sẽ kém hơn Nga và Trung Quốc. Phương án tối ưu dành cho Mỹ là tập trung vào trọng điểm thay vì dàn trải nguồn lực.

Mỹ khó cạnh tranh được với Trung Quốc và Nga ở toàn bộ Nam toàn cầu

Mỹ khó cạnh tranh được với Trung Quốc và Nga ở toàn bộ Nam toàn cầu

VOV.VN - Mỹ không cần và không thể tìm kiếm thế thượng phong ở mọi nơi. Xét riêng yếu tố địa lý, có một số vùng mà ảnh hưởng của Mỹ sẽ kém hơn Nga và Trung Quốc. Phương án tối ưu dành cho Mỹ là tập trung vào trọng điểm thay vì dàn trải nguồn lực.

Máy bay chở khách C919 do Trung Quốc chế tạo và cuộc cạnh tranh với Mỹ
Máy bay chở khách C919 do Trung Quốc chế tạo và cuộc cạnh tranh với Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc chế tạo máy bay chở khách C919 để cạnh tranh với hãng lớn của phương Tây là Boeing và Airbus. Thế nhưng máy bay này được cho là có dựa vào các linh kiện và hệ thống của Mỹ khiến máy bay có thể gặp khó khi ra thị trường toàn cầu.

Máy bay chở khách C919 do Trung Quốc chế tạo và cuộc cạnh tranh với Mỹ

Máy bay chở khách C919 do Trung Quốc chế tạo và cuộc cạnh tranh với Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc chế tạo máy bay chở khách C919 để cạnh tranh với hãng lớn của phương Tây là Boeing và Airbus. Thế nhưng máy bay này được cho là có dựa vào các linh kiện và hệ thống của Mỹ khiến máy bay có thể gặp khó khi ra thị trường toàn cầu.

Sau 50 năm trỗi dậy, Trung Quốc hiện thách thức sức mạnh Mỹ và Nhật Bản ra sao?
Sau 50 năm trỗi dậy, Trung Quốc hiện thách thức sức mạnh Mỹ và Nhật Bản ra sao?

VOV.VN - Trung Quốc đặt mục tiêu đuổi kịp và vượt nền kinh tế Mỹ vào năm 2035. Khi đó kịch bản địa chiến lược, cụ thể là “trung tâm quyền lực thế giới”, có khả năng sẽ thay đổi. Sự chi phối của chủ nghĩa tư bản đối với các vấn đề quốc tế sẽ gặp thách thức nghiêm túc từ một nước từng rất nghèo cách đây 50 năm.

Sau 50 năm trỗi dậy, Trung Quốc hiện thách thức sức mạnh Mỹ và Nhật Bản ra sao?

Sau 50 năm trỗi dậy, Trung Quốc hiện thách thức sức mạnh Mỹ và Nhật Bản ra sao?

VOV.VN - Trung Quốc đặt mục tiêu đuổi kịp và vượt nền kinh tế Mỹ vào năm 2035. Khi đó kịch bản địa chiến lược, cụ thể là “trung tâm quyền lực thế giới”, có khả năng sẽ thay đổi. Sự chi phối của chủ nghĩa tư bản đối với các vấn đề quốc tế sẽ gặp thách thức nghiêm túc từ một nước từng rất nghèo cách đây 50 năm.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger: Kết nạp Ukraine vào NATO là sai lầm lớn
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger: Kết nạp Ukraine vào NATO là sai lầm lớn

VOV.VN - Cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, đồng thời là cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger vừa tuyên bố đề xuất kết nạp Ukraine vào NATO là một sai lầm lớn và điều này đã dẫn tới xung đột Nga - Ukraine hiện nay.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger: Kết nạp Ukraine vào NATO là sai lầm lớn

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger: Kết nạp Ukraine vào NATO là sai lầm lớn

VOV.VN - Cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, đồng thời là cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger vừa tuyên bố đề xuất kết nạp Ukraine vào NATO là một sai lầm lớn và điều này đã dẫn tới xung đột Nga - Ukraine hiện nay.

Cựu Ngoại trưởng Kissinger: Singapore thịnh vượng nhờ đề cao vai trò của nhà nước
Cựu Ngoại trưởng Kissinger: Singapore thịnh vượng nhờ đề cao vai trò của nhà nước

VOV.VN - Cuốn sách mới nhất của cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger vạch ra nguyên nhân dẫn tới thịnh vượng về kinh tế của quốc đảo Singapore trong một thế giới cạnh tranh địa chính trị khốc liệt - đó là đầu óc thực tế và tư tưởng đề cao nhà nước.

Cựu Ngoại trưởng Kissinger: Singapore thịnh vượng nhờ đề cao vai trò của nhà nước

Cựu Ngoại trưởng Kissinger: Singapore thịnh vượng nhờ đề cao vai trò của nhà nước

VOV.VN - Cuốn sách mới nhất của cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger vạch ra nguyên nhân dẫn tới thịnh vượng về kinh tế của quốc đảo Singapore trong một thế giới cạnh tranh địa chính trị khốc liệt - đó là đầu óc thực tế và tư tưởng đề cao nhà nước.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger: Ukraine nên nhượng lãnh thổ cho Nga để đạt được hòa bình
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger: Ukraine nên nhượng lãnh thổ cho Nga để đạt được hòa bình

VOV.VN - Cựu Cố vấn an ninh quốc gia và cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger mới đây cho biết, Ukraine nên chấp nhận từ bỏ một bộ phận lãnh thổ của mình để đạt được một thỏa thuận hòa bình với Nga, chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 3 tháng giữa hai nước.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger: Ukraine nên nhượng lãnh thổ cho Nga để đạt được hòa bình

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger: Ukraine nên nhượng lãnh thổ cho Nga để đạt được hòa bình

VOV.VN - Cựu Cố vấn an ninh quốc gia và cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger mới đây cho biết, Ukraine nên chấp nhận từ bỏ một bộ phận lãnh thổ của mình để đạt được một thỏa thuận hòa bình với Nga, chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 3 tháng giữa hai nước.

Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai và Kissinger đã nói gì về Việt Nam?
Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai và Kissinger đã nói gì về Việt Nam?

VOV.VN - Trong cuộc gặp với Tiến sĩ Kissinger (Mỹ) vào năm 1971, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai đã nói nhiều điều về Việt Nam, lúc đó đang có chiến tranh.

Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai và Kissinger đã nói gì về Việt Nam?

Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai và Kissinger đã nói gì về Việt Nam?

VOV.VN - Trong cuộc gặp với Tiến sĩ Kissinger (Mỹ) vào năm 1971, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai đã nói nhiều điều về Việt Nam, lúc đó đang có chiến tranh.