Cựu Thủ tướng Malaysia Najib dính 21 cáo buộc liên quan đại án 1MDB

VOV.VN - Ông Najib Razak sẽ bị cáo buộc 21 tội danh gồm nhận tiền trái phép, sử dụng tiền trái phép và chuyển tiền trái phép.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sẽ phải đối mặt với cáo buộc nhận khoản tiền 681 triệu USD được chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân của ông trước tiên, trong bối cảnh các nhà chức trách nước này tăng cường nỗ lực truy tố những đối tượng liên quan đến vụ bê bối Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh: Reuters.

Phó tổng thanh tra Cảnh sát Malaysia Noor Rashid Ibrahim cho biết, ông Najib sẽ phải trình diện trước tòa án ở Kuala Lumpur vào lúc 15h chiều 20/9, tại đây ông sẽ bị cáo buộc 21 tội danh gồm nhận tiền trái phép, sử dụng tiền trái phép và chuyển tiền trái phép. Trước đó, ông Najib Razak đã phủ nhận việc nhận khoản tiền 42 triệu Riggit (tương đương 10,6 triệu USD) được chuyển vào tài khoản cá nhân của ông Najib từ công ty SRC International – một nhánh của Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB, cũng như các cáo buộc tham nhũng, rửa tiền và lạm dụng quyền lực.

Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB do cựu Thủ tướng Najib Razak sáng lập năm 2009 nhằm phát triển kinh tế-xã hội thông qua quan hệ đối tác toàn cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Quỹ này hiện nay đang là tâm điểm của vụ bê bối toàn cầu liên quan đến các cáo buộc tham nhũng và rửa tiền, dẫn đến một loạt cuộc điều tra ở một số nước như Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore… Chính phủ Malaysia đã tìm kiếm sự hợp tác từ các quốc gia khác để thu hồi lại tiền và tài sản bị thất thoát từ Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.

Ông Najib bị bắt giữ ngày hôm qua (19/9) và đến nay các cáo buộc liên quan đến Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB phần lớn xoay quanh cựu lãnh đạo này. Trong khi đó, luật sư của bào chữa của ông là Mohd Shafee Abdulla đang đối mặt với các cáo buộc rửa tiền và khai sai thuế thu nhập liên quan đến việc nhận 9,5 triệu ringgit từ ông. Bên cạnh đó, Malaysia cũng ban hành cáo buộc rửa tiền đối với Low Taek Jho mà giới chức Malaysia cùng nhiều quốc gia khác cho là nhân vật trung tâm trong vụ bê bối Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB. Hiện vẫn chưa rõ nơi ở của đối tượng này.

Tuần trước, cảnh sát Malaysia cho biết, tổng cộng 972 triệu USD đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của cựu Thủ tướng Najib Razak liên quan đến 132 giao dịch bất hợp pháp thông qua 3 công ty Good Star, Aabar và Tanore./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Loạt quan chức tình báo Malaysia bị bắt để điều tra tham nhũng
Loạt quan chức tình báo Malaysia bị bắt để điều tra tham nhũng

VOV.VN - Đây là động thái cứng rắn mới nhất của Thủ tướng Mahathir trong cuộc chiến chống tham nhũng liên quan đến người tiền nhiệm Najib Razak.

Loạt quan chức tình báo Malaysia bị bắt để điều tra tham nhũng

Loạt quan chức tình báo Malaysia bị bắt để điều tra tham nhũng

VOV.VN - Đây là động thái cứng rắn mới nhất của Thủ tướng Mahathir trong cuộc chiến chống tham nhũng liên quan đến người tiền nhiệm Najib Razak.

Malaysia bắt giữ cựu Thủ tướng Najib Razak vì bê bối biển thủ công quỹ
Malaysia bắt giữ cựu Thủ tướng Najib Razak vì bê bối biển thủ công quỹ

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak vừa bị bắt giữ do liên quan đến vụ bê bối Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB vào thời ông còn tại nhiệm.

Malaysia bắt giữ cựu Thủ tướng Najib Razak vì bê bối biển thủ công quỹ

Malaysia bắt giữ cựu Thủ tướng Najib Razak vì bê bối biển thủ công quỹ

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak vừa bị bắt giữ do liên quan đến vụ bê bối Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB vào thời ông còn tại nhiệm.

Malaysia tuyên bố hủy dự án đường sắt cao tốc với Trung Quốc
Malaysia tuyên bố hủy dự án đường sắt cao tốc với Trung Quốc

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia tuyên bố hủy bỏ dự án đường sắt cao tốc và hai đường ống dẫn năng lượng trị giá 22 tỷ USD với Trung Quốc 

Malaysia tuyên bố hủy dự án đường sắt cao tốc với Trung Quốc

Malaysia tuyên bố hủy dự án đường sắt cao tốc với Trung Quốc

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia tuyên bố hủy bỏ dự án đường sắt cao tốc và hai đường ống dẫn năng lượng trị giá 22 tỷ USD với Trung Quốc