Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak trắng án trước cáo buộc làm giả báo cáo kiểm toán

VOV.VN - Tòa án tối cao Malaysia hôm nay (3/3) đã ra phán quyết cựu Thủ tướng Najib Razak và cựu Giám đốc điều hành quỹ nhà nước 1MDB Arul Kanda Kandasamy trắng án trước những cáo buộc làm giả báo cáo kiểm toán của quỹ nhà nước 1MDB.

Thẩm phán Mohamed Zaini Mazlan đã công bố phán quyết sau khi nhận thấy rằng cơ quan công tố không chứng minh được hành vi vi phạm của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak và cựu Giám đốc điều hành quỹ nhà nước 1MDB Arul Kanda Kandasamy.

Trước đó, kể từ năm 2018, các công tố viên Malaysia đã cáo buộc cựu Thủ tướng Malaysia lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để chỉ đạo Tổng kiểm toán Nhà nước lúc đó làm giả một số thông tin trong báo cáo kiểm toán. Trong khi đó, ông Arul Kanda bị buộc tội tiếp tay cho cựu Thủ tướng Malaysia trong vụ việc này.

Đây là vụ án hình sự thứ ba mà cựu Thủ tướng Malaysia Najib bị buộc tội.

Tháng 7/2020, cựu Thủ tướng Malaysia bị kết tội trong phiên xét xử đầu tiên với các tội danh lợi dụng quyền hạn, tín nhiệm và rửa tiền. Ngày 23/8/2022, Tòa án Liên bang Malaysia quyết định giữ nguyên bản án 12 năm tù cùng khoản tiền phạt 210 triệu ringgit (tương đương 46,8 triệu USD) đối với ông.

Mặc dù đang phải thụ lý bản án, song cựu Thủ tướng Malaysia vẫn đang tìm cách lật lại phán quyết của Tòa án Liên bang. Từ ngày 19/1, Tòa án Liên bang Malaysia đã tổ chức các phiên điều trần nhằm xem xét kháng cáo của cựu Thủ tướng Najib Razak./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Malaysia: ASEAN cần cách tiếp cận mới về vấn đề Myanmar
Thủ tướng Malaysia: ASEAN cần cách tiếp cận mới về vấn đề Myanmar

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho rằng, ASEAN cần tìm kiếm các cách tiếp cận mới trong giải quyết vấn đề Myanmar.

Thủ tướng Malaysia: ASEAN cần cách tiếp cận mới về vấn đề Myanmar

Thủ tướng Malaysia: ASEAN cần cách tiếp cận mới về vấn đề Myanmar

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho rằng, ASEAN cần tìm kiếm các cách tiếp cận mới trong giải quyết vấn đề Myanmar.

Thái Lan và Malaysia nhất trí đưa khu vực biên giới thành “vùng đất vàng”
Thái Lan và Malaysia nhất trí đưa khu vực biên giới thành “vùng đất vàng”

VOV.VN - Trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã đánh giá toàn diện tình hình triển khai các thỏa thuận, chương trình hợp tác song phương, nhất là những thỏa thuận hợp tác ở khu vực biên giới hai nước.

Thái Lan và Malaysia nhất trí đưa khu vực biên giới thành “vùng đất vàng”

Thái Lan và Malaysia nhất trí đưa khu vực biên giới thành “vùng đất vàng”

VOV.VN - Trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã đánh giá toàn diện tình hình triển khai các thỏa thuận, chương trình hợp tác song phương, nhất là những thỏa thuận hợp tác ở khu vực biên giới hai nước.

Malaysia và Australia hỗ trợ khắc phục hậu quả trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria
Malaysia và Australia hỗ trợ khắc phục hậu quả trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

VOV.VN - Malaysia và Australia sẽ cử các đội cứu trợ đến Thổ Nhĩ kỳ để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân và khắc phục hậu quả trận động đất đã khiến gần 10.000 người thiệt mạng tại hai nước Thổ Nhĩ Kì và Syria.

Malaysia và Australia hỗ trợ khắc phục hậu quả trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

Malaysia và Australia hỗ trợ khắc phục hậu quả trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

VOV.VN - Malaysia và Australia sẽ cử các đội cứu trợ đến Thổ Nhĩ kỳ để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân và khắc phục hậu quả trận động đất đã khiến gần 10.000 người thiệt mạng tại hai nước Thổ Nhĩ Kì và Syria.

Thủ tướng Malaysia lên án tham nhũng là quốc nạn
Thủ tướng Malaysia lên án tham nhũng là quốc nạn

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim mới đây khẳng định tham nhũng mới là mối đe dọa thực sự đối với sự tồn vong của đất nước, chứ không phải các vấn đề chủng tộc hay tôn giáo.

Thủ tướng Malaysia lên án tham nhũng là quốc nạn

Thủ tướng Malaysia lên án tham nhũng là quốc nạn

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim mới đây khẳng định tham nhũng mới là mối đe dọa thực sự đối với sự tồn vong của đất nước, chứ không phải các vấn đề chủng tộc hay tôn giáo.

Thủ tướng Malaysia thăm chính thức Brunei
Thủ tướng Malaysia thăm chính thức Brunei

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chiều 24/1 đã tới Brunei, bắt đầu chuyến thăm chính thức hai ngày tới Vương quốc này. Đây cũng là chuyến công du nước ngoài thứ 2 của ông Anwar kể từ sau khi nhậm chức Thủ tướng Malaysia vào cuối tháng 11/2022.

Thủ tướng Malaysia thăm chính thức Brunei

Thủ tướng Malaysia thăm chính thức Brunei

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chiều 24/1 đã tới Brunei, bắt đầu chuyến thăm chính thức hai ngày tới Vương quốc này. Đây cũng là chuyến công du nước ngoài thứ 2 của ông Anwar kể từ sau khi nhậm chức Thủ tướng Malaysia vào cuối tháng 11/2022.