Cựu Tổng thống Yemen kêu gọi đối thoại chính trị

VOV.VN - Cựu Tổng thống Yemen Abdullah Saleh hôm qua kêu gọi người dân tiến hành đối thoại chính trị nhằm chấm dứt xung đột tại nước này.

Ông Saleh cho rằng, các cuộc đối thoại giữa người dân Yemen và Saudi Arabia, nước dẫn đầu Liên minh Arab trong cuộc không kích tại Yemen, cần phải diễn ra dưới sự trung gian của Liên Hợp Quốc. Ông cũng thúc giục tất cả các bên liên quan chấm dứt giao tranh và trở lại bàn đàm phán hòa bình.

(ảnh Middleeast)
Trong khi đó, cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng, phiến quân Houthi cần phải chấm dứt giao tranh và đây là điều kiện cần thiết để liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu ngừng không kích tại Yemen, từ đó mở ra quá trình đối thoại chính trị tại nước này.

Tiến trình đàm phán hòa bình nhằm mang lại sự ổn định cho Yemen hiện vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn sau khi liên quân quốc tế do Saudi Arabia dẫn đầu tuyên bố chấm dứt không kích tại Yemen.

Mấu chốt nằm ở chỗ phiến quân Houthi và chính phủ Yemen của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi được sự hậu thuẫn của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu, đến nay vẫn chưa thống nhất được các điều kiện để có thể cùng nhau ngồi vào bàn đàm phán.

Theo đánh giá của giới phân tích, cho dù có bất đồng về quan điểm song đàm phán vẫn là giải pháp duy nhất vào lúc này nhằm tránh cho Yemen tiếp tục sa lầy trong cuộc chiến không lối thoát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yemen chưa thể bình yên sau khi Saudi Arabia ngừng không kích
Yemen chưa thể bình yên sau khi Saudi Arabia ngừng không kích

VOV.VN - Chiến dịch không kích của liên minh Arab có thể kết thúc, song Yemen sẽ còn tiếp tục chứng kiến xung đột giữa các nhóm phiến quân đối lập.

Yemen chưa thể bình yên sau khi Saudi Arabia ngừng không kích

Yemen chưa thể bình yên sau khi Saudi Arabia ngừng không kích

VOV.VN - Chiến dịch không kích của liên minh Arab có thể kết thúc, song Yemen sẽ còn tiếp tục chứng kiến xung đột giữa các nhóm phiến quân đối lập.

Mỹ cảnh báo Iran không gửi vũ khí đến Yemen
Mỹ cảnh báo Iran không gửi vũ khí đến Yemen

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cho rằng,  việc Iran tiếp tục cung cấp vũ khí cho phiến quân Houthi sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia này.

Mỹ cảnh báo Iran không gửi vũ khí đến Yemen

Mỹ cảnh báo Iran không gửi vũ khí đến Yemen

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cho rằng,  việc Iran tiếp tục cung cấp vũ khí cho phiến quân Houthi sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia này.

Yemen: Liên quân vẫn không kích khi đã tuyên bố kết thúc chiến dịch
Yemen: Liên quân vẫn không kích khi đã tuyên bố kết thúc chiến dịch

VOV.VN - Theo Yemen, liên quân Arab đã không kích nhằm vào các mục tiêu của nhóm phiến quân Hồi giáo Houthi dòng Shiite tại khu vực lân cận thành phố Taez.

Yemen: Liên quân vẫn không kích khi đã tuyên bố kết thúc chiến dịch

Yemen: Liên quân vẫn không kích khi đã tuyên bố kết thúc chiến dịch

VOV.VN - Theo Yemen, liên quân Arab đã không kích nhằm vào các mục tiêu của nhóm phiến quân Hồi giáo Houthi dòng Shiite tại khu vực lân cận thành phố Taez.

Thủ tướng Pakistan ủng hộ hành động quân sự ở Yemen
Thủ tướng Pakistan ủng hộ hành động quân sự ở Yemen

VOV.VN - Thủ tướng Nawaz Sharif đưa ra tuyên bố vừa nêu vào sáng 24/4 khi kết thúc chuyến thăm một ngày tới Saudi Arabia.

Thủ tướng Pakistan ủng hộ hành động quân sự ở Yemen

Thủ tướng Pakistan ủng hộ hành động quân sự ở Yemen

VOV.VN - Thủ tướng Nawaz Sharif đưa ra tuyên bố vừa nêu vào sáng 24/4 khi kết thúc chuyến thăm một ngày tới Saudi Arabia.

Yemen đang rơi vào tình trạng thảm họa nhân đạo
Yemen đang rơi vào tình trạng thảm họa nhân đạo

VOV.VN - Người dân Yemen bị thiếu hụt nghiêm trọng thực phẩm, nước uống và thuốc men, rất nhiều người không thể đến các cơ sở y tế. 

Yemen đang rơi vào tình trạng thảm họa nhân đạo

Yemen đang rơi vào tình trạng thảm họa nhân đạo

VOV.VN - Người dân Yemen bị thiếu hụt nghiêm trọng thực phẩm, nước uống và thuốc men, rất nhiều người không thể đến các cơ sở y tế.