Czech gợi ý giải quyết khủng hoảng người di cư vào châu Âu

VOV.VN - Thủ tướng Cộng hòa Czech Andrej Babis tái khẳng định quan điểm của Czech không chấp nhận bất cứ người di cư nào theo cơ chế hạn ngạch của EU.

Ngày 28/8, Thủ tướng Cộng hòa Czech Andrej Babis cho biết, vấn đề người di cư cần phải được giải quyết thông qua hỗ trợ tài chính cho những nước tuyến đầu như Italy và cả những nước châu Phi nơi người di cư rời bỏ nhà cửa ra đi.

Ông đồng thời cũng tái khẳng định quan điểm của Czech không chấp nhận bất cứ người di cư nào theo cơ chế hạn ngạch của EU.  

Thủ tướng Cộng hòa Czech Andrej Babis. Ảnh: CTK

Phát biểu với báo chí sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Italy Giuseppe Conte ở thủ đô Rome, thủ tướng Babis cho biết giữa Cộng hòa Czech và Italy vẫn còn có quan điểm khác biệt nhau về việc phân bổ người di cư, bởi việc áp dụng hạn ngạch không phải là giải pháp và châu Âu đã mất hơn 3 năm để thực hiện nó mà không có kết quả khả quan.

Ông tái khẳng định quan điểm Cộng hòa Czech sẽ không tiếp nhận bất cứ người di cư nào theo diện phân bổ, và cho rằng châu Âu cần phải có một giải pháp mang tính hệ thống để ngăn dòng người di cư bất hợp pháp.

Theo Thủ tướng Babis, giải pháp giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư hiện nay chính là hỗ trợ tài chính cho những quốc gia tuyến đầu như Hy Lạp, Italy, Malta và Tây Ban Nha, bởi những nước này đang phải gồng mình ngăn chặn làn sóng người di cư bất hợp pháp vào châu Âu.

Ông đánh giá cao nỗ lực của Italy trong việc làm giảm làn sóng người di cư với sự tham gia của lực lượng bảo vệ bờ biển Libya trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải đàm phán với các quốc gia Bắc Phi, đặc biệt là Libya, để ngăn dòng người di cư bất hợp pháp ngay tại biên giới phía nam của họ.   

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Babis đã tới Malta để thảo luận vấn đề di cư với thủ tướng nước chủ nhà Joseph Muscat. Phát biểu với báo chí sau hội đàm, Thủ tướng Babis nói rằng một trong những giải pháp đối với vấn đề di cư chính là hỗ trợ những nước nơi người dân rời bỏ nhà cửa ra đi, và vì vậy Liên minh châu Âu cần phải có một kế hoạch tổng thể hỗ trợ các nước châu Phi. 

Cộng hòa Czech là một trong số những nước phản đối cơ chế hạn ngạch phân bổ người di cư của Liên minh châu Âu. Cách đây không lâu, Czech đã từ chối lời đề nghị của Italy chia sẻ số người di cư trên tàu vượt biển Địa Trung Hải cập bến nước này.

Thủ tướng Czech Babis cho rằng đó không phải là giải pháp mà theo ông EU nên đàm phán với các nước ở châu Phi như Morocco, Algeria, Libya hay Tunisia để ngăn người di cư ngay tại biên giới phía nam của những nước này./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Tài chính Czech: Doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh hợp pháp
Bộ trưởng Tài chính Czech: Doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh hợp pháp

VOV.VN - Khẳng định của Bộ trưởng Tài chính Cộng hòa Czech tại một cuộc Hội thảo diễn ra ở Trung tâm thương mại Sa Pa, Thủ đô Praha.

Bộ trưởng Tài chính Czech: Doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh hợp pháp

Bộ trưởng Tài chính Czech: Doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh hợp pháp

VOV.VN - Khẳng định của Bộ trưởng Tài chính Cộng hòa Czech tại một cuộc Hội thảo diễn ra ở Trung tâm thương mại Sa Pa, Thủ đô Praha.

Czech phản đối Anh đóng cửa thị trường lao động đối với công dân EU
Czech phản đối Anh đóng cửa thị trường lao động đối với công dân EU

VOV.VN - Quan điểm của Czech là sau khi rời EU, Anh cần duy trì dòng chảy tự do về lao động, vốn đầu tư, hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia.

Czech phản đối Anh đóng cửa thị trường lao động đối với công dân EU

Czech phản đối Anh đóng cửa thị trường lao động đối với công dân EU

VOV.VN - Quan điểm của Czech là sau khi rời EU, Anh cần duy trì dòng chảy tự do về lao động, vốn đầu tư, hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia.

Thủ tướng: Tiềm năng hợp tác Việt - Czech còn rất lớn
Thủ tướng: Tiềm năng hợp tác Việt - Czech còn rất lớn

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Việt Nam và Czech tăng cường phối hợp đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả hơn.

Thủ tướng: Tiềm năng hợp tác Việt - Czech còn rất lớn

Thủ tướng: Tiềm năng hợp tác Việt - Czech còn rất lớn

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Việt Nam và Czech tăng cường phối hợp đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả hơn.