Đa số người dân Thái Lan đánh giá cao Thủ tướng Prayut

VOV.VN - Kết quả khảo sát cho thấy, đa số người dân Thái Lan đánh giá Thủ tướng Prayut đã thực hiện tốt vai trò của mình trong 4 năm qua.

Theo kết quả khảo sát của Viện Phát triển hành chính Quốc gia Thái Lan, đa số người dân nước này cho rằng, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã thực hiện tốt vai trò của mình trong 4 năm qua, đặc biệt trong đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống tham nhũng.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. Ảnh: The Nation
Cuộc khảo sát được tiến hành từ 20-23/8, với sự tham gia gần 1.300 người dân, có độ tuổi từ 18 trở lên, trong các ngành nghề khác nhau trên khắp cả nước, nhằm tham khảo ý kiến đối với Thủ tướng Prayut Chan-o-cha trong 4 năm cầm quyền. Về tổng thể, hơn 22% số người được hỏi cho biết Thủ tướng Prayut Chan-o-cha hoàn thành rất tốt công việc của mình; xấp xỉ 50% đánh giá tốt với những thành tựu về an ninh trật tự và phòng chống tham nhũng; hơn 28% cho rằng chưa hoàn thành, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế; gần 10% đánh giá kém, nhất là lĩnh vực kinh tế và công bằng.

Khi được hỏi về quan điểm, tư tưởng, hơn 77 % cho rằng Thủ tướng Prayut Chan-o-cha làm việc vì dân và đất nước; xấp xỉ 19% cho biết ông hành động vì lợi cá nhân và Hội đồng gìn giữ trật tự quốc gia (NCPO). Đối với các quyết sách, gần 78% số người được hỏi đánh giá Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đưa ra nhiều quyết định hành chính và chính trị quan trọng; khoảng 20% cho biết ông không dám đưa ra quyết định quan trọng.

Về phong cách lãnh đạo, gần 73% số người được hỏi nhận định Thủ tướng Prayut Chan-o-cha là nhà lãnh đạo theo phong cách quân sự; hơn 15% cho biết ông có một phong cách lãnh đạo dân chủ; trên 8% cho biết phong cách của ông là một nửa dân chủ và nửa quân sự. Trên 60% đánh giá Thủ tướng Prayut Chan-o-cha làm việc công khai minh bạch, có trách nhiệm và hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan chào đón các nhà đầu tư lớn từ Trung Quốc
Thái Lan chào đón các nhà đầu tư lớn từ Trung Quốc

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan chuẩn bị đón tiếp các nhà đầu tư lớn từ Trung Quốc tới thăm Hành lang kinh tế phía Đông.

Thái Lan chào đón các nhà đầu tư lớn từ Trung Quốc

Thái Lan chào đón các nhà đầu tư lớn từ Trung Quốc

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan chuẩn bị đón tiếp các nhà đầu tư lớn từ Trung Quốc tới thăm Hành lang kinh tế phía Đông.

Thái Lan yêu cầu Anh dẫn độ cựu Thủ tướng Yingluck
Thái Lan yêu cầu Anh dẫn độ cựu Thủ tướng Yingluck

VOV.VN - Việc đưa ra yêu cầu dẫn độ dựa trên hiệp ước dẫn độ được ký giữa hai nước vào năm 1911 về việc gửi các công dân phạm tội chạy trốn về nước.

Thái Lan yêu cầu Anh dẫn độ cựu Thủ tướng Yingluck

Thái Lan yêu cầu Anh dẫn độ cựu Thủ tướng Yingluck

VOV.VN - Việc đưa ra yêu cầu dẫn độ dựa trên hiệp ước dẫn độ được ký giữa hai nước vào năm 1911 về việc gửi các công dân phạm tội chạy trốn về nước.

Ảnh đẹp đến mê hoặc của những chú cá chọi Thái Lan trên iPhone
Ảnh đẹp đến mê hoặc của những chú cá chọi Thái Lan trên iPhone

VOV.VN - Không chỉ có những bức ảnh được Apple chọn làm hình nền cho iPhone, cả bộ ảnh cá chọi Xiêm của nhiếp ảnh gia người Thái thực sự đánh kinh ngạc.

Ảnh đẹp đến mê hoặc của những chú cá chọi Thái Lan trên iPhone

Ảnh đẹp đến mê hoặc của những chú cá chọi Thái Lan trên iPhone

VOV.VN - Không chỉ có những bức ảnh được Apple chọn làm hình nền cho iPhone, cả bộ ảnh cá chọi Xiêm của nhiếp ảnh gia người Thái thực sự đánh kinh ngạc.

Thái Lan tăng mức phạt đối với lái xe không có giấy phép
Thái Lan tăng mức phạt đối với lái xe không có giấy phép

VOV.VN - Theo thống kê của Trung tâm an toàn giao thông quốc gia Thái Lan, hiện có tới 8 triệu người tham gia giao thông không có bằng lái xe.

Thái Lan tăng mức phạt đối với lái xe không có giấy phép

Thái Lan tăng mức phạt đối với lái xe không có giấy phép

VOV.VN - Theo thống kê của Trung tâm an toàn giao thông quốc gia Thái Lan, hiện có tới 8 triệu người tham gia giao thông không có bằng lái xe.

Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 2/2019
Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 2/2019

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan cho biết, thời điểm để tiến hành bầu cử là ngày 24/2/2019.

Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 2/2019

Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 2/2019

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan cho biết, thời điểm để tiến hành bầu cử là ngày 24/2/2019.