Đặc nhiệm Mỹ giải cứu con tin bất thành ở Yemen, 13 người chết

VOV.VN - Một số con tin đã thiệt mạng trong nỗ lực giải cứu của đặc nhiệm Mỹ.

Các lực lượng do Mỹ chỉ huy đã tấn công các chiến binh Hồi giáo ở Yemen hôm 7/12 nhằm giải cứu các con tin bị các phần tử Hồi giáo này giam giữ.

Tuy nhiên các cư dân địa phương cho hay cuộc giải cứu đã bất thành khi hai con tin phương Tây đã bị thiệt mạng. Có ít nhất 11 người tử vong, bao gồm một phụ nữ, 1 cậu bé 10 tuổi và một chỉ huy của al-Qaeda chi nhánh địa phương.

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ đột kích vào ngôi làng Dafaar ở tỉnh Shabwa, một căn cứ của chiến binh ở miền nam Yemen., ngay sau lúc nửa đêm hôm 6/12, tiêu diệt một số phần tử al-Qaeda trên bán đảo Arab (AQAP).

Các quan chức Mỹ cho biết, trong quá trình cuộc giải cứu, những kẻ giam giữ con tin đã bắn chết cả nhà báo Mỹ Luke Somers (33 tuổi) và giáo viên Nam Phi Pierre Korkie (56 tuổi).

Nhóm AQAP, ra đời vào năm 2006 từ việc sáp nhập chi nhánh al-Qaeda ở Yemen và Saudi Arabia, đã được Mỹ coi là một trong những chi nhánh nguy hiểm nhất của al-Qaeda.

Các chính phủ phương Tây lo sợ các chiến binh Hồi giáo Shiite Houthi có mối liên hệ với Iran đã khiến cho người Yemen dòng Sunni chuyển sang ủng hộ nhóm AQAP – lực lượng hiện đã thiết lập được cơ sở ở nhiều vùng của Yemen, bao gồm cả tỉnh Shabwa nơi xảy ra vụ giải cứu.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Nhà nước Hồi giáo IS bắt đầu phát tán các đoạn phim ghi lại cảnh chiến binh IS chặt đầu các con tin phương Tây thì sự tập trung vào AQAP (chuyên bắt con tin đòi tiền chuộc) đã giảm dần.

Hiện nhóm AQAP đang giữ ít nhất 2 con tin nữa.

Nhóm này có trụ sở ở Yemen, trung thành với tổ chức al-Qaeda chung do Osama bin Laden lãnh đạo, và đã tuyên bố chối bỏ tổ chức IS. Mặc dù vậy, các nguồn tin phương Tây và vùng Vịnh cho hay giữa hai bên có thể vẫn có liên hệ trong quá trình hoạt động.

Một quan chức cấp cao trong ngành tình báo Yemen phát biểu: “AQAP và IS cùng là một tổ chức nhưng có các chiến thuật và biện pháp hành quyết khác nhau”./.

>> Xem thêm: Mỹ vật vã đối diện với quái vật Hồi giáo IS

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan
Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

VOV.VN - Bài phát biểu của ông Obama tại phiên họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xoay quanh việc tập hợp các lực lượng quốc tế để tiêu diệt IS.

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

VOV.VN - Bài phát biểu của ông Obama tại phiên họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xoay quanh việc tập hợp các lực lượng quốc tế để tiêu diệt IS.

Giải cứu hơn 600 nạn nhân suýt bị giết hoặc bán làm nô lệ
Giải cứu hơn 600 nạn nhân suýt bị giết hoặc bán làm nô lệ

VOV.VN - Các nạn nhân định đến Malaysia nhưng bị bắt cóc và đưa đến một khu rừng rậm tại Thái Lan.

Giải cứu hơn 600 nạn nhân suýt bị giết hoặc bán làm nô lệ

Giải cứu hơn 600 nạn nhân suýt bị giết hoặc bán làm nô lệ

VOV.VN - Các nạn nhân định đến Malaysia nhưng bị bắt cóc và đưa đến một khu rừng rậm tại Thái Lan.

Mỹ giải cứu bất thành nhà báo bị al-Qaeda bắt giữ
Mỹ giải cứu bất thành nhà báo bị al-Qaeda bắt giữ

VOV.VN - Đội đột kích chỉ giải cứu được những con tin khác, mà không tìm thấy nhà báo Somers.

Mỹ giải cứu bất thành nhà báo bị al-Qaeda bắt giữ

Mỹ giải cứu bất thành nhà báo bị al-Qaeda bắt giữ

VOV.VN - Đội đột kích chỉ giải cứu được những con tin khác, mà không tìm thấy nhà báo Somers.

Vì sao tổ chức Hồi giáo IS ưa thích việc chặt đầu các con tin?
Vì sao tổ chức Hồi giáo IS ưa thích việc chặt đầu các con tin?

VOV.VN - Nhóm Hồi giáo cực đoan man rợ IS thèm khát sự chú ý của công luận thế giới. Chúng thích chặt đầu 1 người riêng lẻ hơn là đánh bom đám đông.

Vì sao tổ chức Hồi giáo IS ưa thích việc chặt đầu các con tin?

Vì sao tổ chức Hồi giáo IS ưa thích việc chặt đầu các con tin?

VOV.VN - Nhóm Hồi giáo cực đoan man rợ IS thèm khát sự chú ý của công luận thế giới. Chúng thích chặt đầu 1 người riêng lẻ hơn là đánh bom đám đông.

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại
Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

VOV.VN - Dù vô cùng tàn ác, “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vẫn rất khôn khéo và giỏi mị dân, đã sắp xếp cuộc sống trên lãnh thổ của mình theo cách quy củ.

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

VOV.VN - Dù vô cùng tàn ác, “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vẫn rất khôn khéo và giỏi mị dân, đã sắp xếp cuộc sống trên lãnh thổ của mình theo cách quy củ.