Đặc vụ Pháp giúp tướng Manaf Tlas trốn khỏi Syria

(VOV) -Vụ ông Tlass trốn khỏi Syria hôm 6/7 được phương Tây coi là sự thất bại của chính quyền Tổng thống Assad.

Theo AFP, Tướng đào tẩu của Syria, ông Manaf Tlas ngày 10/9 cho biết, các đặc vụ Pháp đã giúp ông trốn khỏi Syria - nơi ông từng là thành viên lâu năm trong nhóm thân cận của Tổng thống Bashar al-Assad.

Phát biểu trên kênh tin tức đài truyền hình BFM của Pháp, ông Tlas khẳng định: "Các đặc vụ Pháp đã giúp tôi thoát khỏi Syria và tôi biết ơn họ vì điều này".

Tướng Tlas phụ trách lực lượng Vệ binh Cộng hòa tinh nhuệ làm nhiệm vụ bảo vệ chính quyền Assad. Ông là con trai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mustafa Tlas - một thân hữu của người cha quá cố của Tổng thống Assad và cựu Tổng thống Hafez al-Assad.

Ông Tlas khẳng định rằng, ông đã đi theo phía lực lượng đối lập "kể từ tháng Ba," song không nói cụ thể là tháng Ba năm nay hay năm ngoái. Ông phản đối sự can thiệp của nước ngoài vào tình hình Syria song kêu gọi cộng đồng quốc tế vũ trang cho lực lượng đối lập ở nước này.

Theo ông Tlas, Chính quyền Assad có thể sử dụng tất cả các loại vũ khí, nếu bị dồn vào chân tường, lực lượng này có thể sẽ dùng cả vũ khí hóa học.

Trong diễn biến khác, Cơ quan giám sát nhân quyền cho biết lực lượng đối lập Syria đã hành quyết ít nhất 20 binh lính tại thành phố Aleppo trong bối cảnh đặc phái viên hòa bình của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab Lakhdar Brahimi cùng ngày thừa nhận rằng ông đang phải "đối mặt với nhiệm vụ khó khăn" nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 18 tháng qua tại quốc gia Trung Đông này.

Trong khi đó, ít nhất 31 người đã thiệt mạng trong hai vụ đánh bom tại Syria trong ngày 9/9, đánh dấu nạn bạo lực ngày càng khốc liệt tại quốc gia bất ổn này.

Hãng thông tấn SANA cho biết, ngày "Chủ Nhật đẫm máu" bắt đầu bằng vụ đánh bom một chiếc xe buýt chở khách đang trên đường từ thị trấn Misyaf ở miền Trung tới thủ đô Damascus, làm ít nhất bốn người thiệt mạng.

Cuối ngày 9/9, một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển khu vực Malaab al-Baladi thuộc tỉnh Aleppo ở miền Bắc, cướp đi sinh mạng của ít nhất 27 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tại sao những giải pháp chính trị cho Syria đều thất bại?
Tại sao những giải pháp chính trị cho Syria đều thất bại?

(VOV) - Mặc dù cộng đồng quốc tế đã đưa ra nhiều giải pháp để giải quyết khủng hoảng tại Syria nhưng bạo lực vẫn tiếp diễn tại nước này.

Tại sao những giải pháp chính trị cho Syria đều thất bại?

Tại sao những giải pháp chính trị cho Syria đều thất bại?

(VOV) - Mặc dù cộng đồng quốc tế đã đưa ra nhiều giải pháp để giải quyết khủng hoảng tại Syria nhưng bạo lực vẫn tiếp diễn tại nước này.

Ai Cập tổ chức hội nghị khu vực về Syria
Ai Cập tổ chức hội nghị khu vực về Syria

Bộ ngoại giao Ai Cập thông báo nhóm liên lạc khu vực đầu tiên về vấn đề Syria đã có mặt cho buổi họp lần đầu tiên tại thủ đô Cairo.

Ai Cập tổ chức hội nghị khu vực về Syria

Ai Cập tổ chức hội nghị khu vực về Syria

Bộ ngoại giao Ai Cập thông báo nhóm liên lạc khu vực đầu tiên về vấn đề Syria đã có mặt cho buổi họp lần đầu tiên tại thủ đô Cairo.

Syria hoan nghênh báo cáo nhân quyền của Liên Hợp Quốc
Syria hoan nghênh báo cáo nhân quyền của Liên Hợp Quốc

(VOV) -Đây là lần đầu tiên LHQ đề cập tới trách nhiệm của các nhóm vũ trang đối lập về những xung đột tại Syria.

Syria hoan nghênh báo cáo nhân quyền của Liên Hợp Quốc

Syria hoan nghênh báo cáo nhân quyền của Liên Hợp Quốc

(VOV) -Đây là lần đầu tiên LHQ đề cập tới trách nhiệm của các nhóm vũ trang đối lập về những xung đột tại Syria.