Đại diện ASEAN gặp lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar

VOV.VN - Ngày 4/6, Bộ trưởng thứ hai Bộ Ngoại giao Brunei–quốc gia Chủ tịch ASEAN  2021 ông Erywan Yusof và Tổng thư ký ASEAN Lim Jock Hoi dự kiến có cuộc gặp với người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar Min Aung Hlaing.

Các đại diện của ASEAN đang có chuyến thăm Myanmar nhằm thúc đẩy việc thực thi 5 điểm đồng thuận, đạt được tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN diễn ra vào tháng 4 vừa qua. Văn phòng báo chí của lực lượng quân sự Myanmar cho biết sẽ sớm thông tin về kết quả cuộc gặp, dự kiến diễn ra sáng nay. Hiện chưa rõ các lãnh đạo ASEAN có cuộc gặp với đại diện của Chính phủ thống nhất Myanmar hay không.

ASEAN đang dẫn đầu nỗ lực ngoại giao chính về Myanmar kể từ khi nước này rơi vào bế tắc chính trị ngày 1/2 vừa qua, sau khi quân đội  bắt giữ các lãnh đạo chính phủ, các thủ hiến vùng và bang cùng các thành viên cấp cao của đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD). Tuy nhiên chưa có nhiều bước tiến đạt được trong việc thực thi thỏa thuận 5 điểm  tại hội nghị thượng đỉnh, trong đó có việc chỉ định đặc phái viên về Myanmar hay thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ nhân đạo.

Theo một số nguồn tin ngoại giao châu Âu, Liên minh châu Âu chuẩn bị áp đặt các vòng trừng phạt mới nhằm vào lực lượng quân sự Myanmar. Nếu được áp đặt, đây sẽ là vòng trừng phạt thứ 3 của Liên minh châu Âu kể từ khi bế tắc chính trị xảy ra tại Myanmar vào đầu tháng 2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thư ký ASEAN tới Myanmar thúc đẩy thực thi 5 điểm đồng thuận về Myanmar
Tổng thư ký ASEAN tới Myanmar thúc đẩy thực thi 5 điểm đồng thuận về Myanmar

VOV.VN - Tổng thư ký ASEAN Lim Jock Hoi và ông Erywan Yusof, Bộ trưởng ngoại giao thứ hai của Brunei - quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN 2021 dự kiến có kế hoạch tới Myanmar trong tuần này.

Tổng thư ký ASEAN tới Myanmar thúc đẩy thực thi 5 điểm đồng thuận về Myanmar

Tổng thư ký ASEAN tới Myanmar thúc đẩy thực thi 5 điểm đồng thuận về Myanmar

VOV.VN - Tổng thư ký ASEAN Lim Jock Hoi và ông Erywan Yusof, Bộ trưởng ngoại giao thứ hai của Brunei - quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN 2021 dự kiến có kế hoạch tới Myanmar trong tuần này.

Indonesia kêu gọi ASEAN chỉ định đặc phái viên về Myanmar
Indonesia kêu gọi ASEAN chỉ định đặc phái viên về Myanmar

VOV.VN - Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi ngày 2/6 kêu gọi ASEAN cần ngay lập tức chỉ định đặc phái viên về Myanmar. Lời kêu gọi đưa ra hơn một tháng sau khi ASEAN nhất trí các bước đi nhằm chấm dứt những bất ổn tại quốc gia thành viên.

Indonesia kêu gọi ASEAN chỉ định đặc phái viên về Myanmar

Indonesia kêu gọi ASEAN chỉ định đặc phái viên về Myanmar

VOV.VN - Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi ngày 2/6 kêu gọi ASEAN cần ngay lập tức chỉ định đặc phái viên về Myanmar. Lời kêu gọi đưa ra hơn một tháng sau khi ASEAN nhất trí các bước đi nhằm chấm dứt những bất ổn tại quốc gia thành viên.

Myanmar kết án 20 năm tù các đối tượng phóng hỏa nhà máy Trung Quốc
Myanmar kết án 20 năm tù các đối tượng phóng hỏa nhà máy Trung Quốc

VOV.VN - Tòa án quân sự ở Myanmar ngày 28/5 đã kết án 28 đối tượng mức án 20 năm tù giam và lao động khổ sai, do có liên quan đến các vụ đốt phá 2 nhà máy có vốn đầu tư Trung Quốc trong các cuộc biểu tình hồi tháng 3.

Myanmar kết án 20 năm tù các đối tượng phóng hỏa nhà máy Trung Quốc

Myanmar kết án 20 năm tù các đối tượng phóng hỏa nhà máy Trung Quốc

VOV.VN - Tòa án quân sự ở Myanmar ngày 28/5 đã kết án 28 đối tượng mức án 20 năm tù giam và lao động khổ sai, do có liên quan đến các vụ đốt phá 2 nhà máy có vốn đầu tư Trung Quốc trong các cuộc biểu tình hồi tháng 3.