Myanmar kết án 20 năm tù các đối tượng phóng hỏa nhà máy Trung Quốc

VOV.VN - Tòa án quân sự ở Myanmar ngày 28/5 đã kết án 28 đối tượng mức án 20 năm tù giam và lao động khổ sai, do có liên quan đến các vụ đốt phá 2 nhà máy có vốn đầu tư Trung Quốc trong các cuộc biểu tình hồi tháng 3.

Theo tuyên bố của tòa án Myanmar, các bị cáo này đã đốt phá nhằm vào 1 nhà máy sản xuất giày và 1 nhà máy may trong các vụ tấn công chuỗi nhà máy có vốn đầu tư Trung Quốc ở khu công nghiệp Hlaing Tharyar, ngoại ô thành phố Yangon hồi tháng 3 vừa qua.

Trước đó, liên quan đến các vụ phóng hỏa, đập phá của người biểu tình nhằm vào các nhà máy, trong đó có các nhà máy có vốn đầu tư Trung Quốc, Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar cho rằng, nhiều lao động của họ đã bị thương và mắc kẹt trong các vụ tấn công của người biểu tình. Trung Quốc ngay sau đó đã kêu gọi Myanmar bảo vệ an toàn tài sản và tính mạng của công dân Trung Quốc.

Theo thống kê của tờ Thời báo Hoàn Cầu được công bố hồi tháng 3, có tổng cộng 32 nhà máy có vốn đầu tư Trung Quốc ở Myanmar đã bị đập phá, với thiệt hại vật chất lên đến 240 triệu Nhân dân tệ (tương đương gần 38 triệu USD)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nạn đói đe dọa hàng triệu người Myanmar
Nạn đói đe dọa hàng triệu người Myanmar

VOV.VN - Nhiều người dân Myanmar mất kế sinh nhai sau các cuộc tấn công, nhà máy bị đóng cửa, trong khi giá nhiên liệu tăng cao. Chương trình Lương thực Thế giới ước tính, trong khoảng 6 tháng tới, khoảng 3,4 triệu người ở Myanmar có thể rơi vào nạn nói.

Nạn đói đe dọa hàng triệu người Myanmar

Nạn đói đe dọa hàng triệu người Myanmar

VOV.VN - Nhiều người dân Myanmar mất kế sinh nhai sau các cuộc tấn công, nhà máy bị đóng cửa, trong khi giá nhiên liệu tăng cao. Chương trình Lương thực Thế giới ước tính, trong khoảng 6 tháng tới, khoảng 3,4 triệu người ở Myanmar có thể rơi vào nạn nói.

Khủng hoảng Myanmar: Người biểu tình dùng vũ khí tự chế, LHQ cảnh báo nguy cơ nội chiến
Khủng hoảng Myanmar: Người biểu tình dùng vũ khí tự chế, LHQ cảnh báo nguy cơ nội chiến

VOV.VN - Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Myanmar Chrisrine Schraner Burgener, ngày 24/5 cảnh báo nguy cơ xảy ra nội chiến ở quốc gia này.

Khủng hoảng Myanmar: Người biểu tình dùng vũ khí tự chế, LHQ cảnh báo nguy cơ nội chiến

Khủng hoảng Myanmar: Người biểu tình dùng vũ khí tự chế, LHQ cảnh báo nguy cơ nội chiến

VOV.VN - Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Myanmar Chrisrine Schraner Burgener, ngày 24/5 cảnh báo nguy cơ xảy ra nội chiến ở quốc gia này.

Nhà báo người Mỹ ở Myanmar bị bắt giữ khi tìm cách rời đi
Nhà báo người Mỹ ở Myanmar bị bắt giữ khi tìm cách rời đi

VOV.VN - Theo CNN, một nhà báo người Mỹ làm việc tại Myanmar đã bị bắt giữ hôm 24/5 khi tìm cách lên máy bay rời khỏi nước này.

Nhà báo người Mỹ ở Myanmar bị bắt giữ khi tìm cách rời đi

Nhà báo người Mỹ ở Myanmar bị bắt giữ khi tìm cách rời đi

VOV.VN - Theo CNN, một nhà báo người Mỹ làm việc tại Myanmar đã bị bắt giữ hôm 24/5 khi tìm cách lên máy bay rời khỏi nước này.