Đại diện Liên minh châu Âu kêu gọi dân chủ ở Ai Cập

(VOV) - Đại diện cao cấp EU Catherine Ashton đến Ai Cập một ngày sau khi nội các Chính phủ lâm thời nhậm chức.

Vị đại diện Liên minh châu Âu phụ trách chính sách An ninh và Đối ngoại Catherine Ashton là nhà lãnh đạo quốc tế tiếp theo tới thăm Ai Cập kể từ sau khi Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ. Khác với chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns 2 ngày trước đó, bà Ashton đã gặp gỡ chính phủ lâm thời Ai Cập và cả Phong trào Anh em Hồi giáo tại thủ đô Cairo.

Một cuộc biểu tình của những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi gần quảng trường Tahrir ở Cairo ngày 17/7 (Ảnh: Press TV)

Trong tuyên bố trước khi tới Ai Cập, bà Ashton nói rằng, mục đích chuyến đi này của bà là khẳng định một lần nữa thông điệp kêu gọi Ai Cập phải thực hiện quá trình chính trị toàn diện với sự tham gia của tất cả các đảng phái vì sự dân chủ. Ai Cập cần nhanh chóng hết mức có thể để thực hiện chuyển giao dân chủ.

Kênh truyền hình Ai Cập ngày 17/7 đã đưa tin và hình ảnh quan chức Liên minh châu Âu Ashton gặp gỡ Phó Tổng thống lâm thời Ai Cập Mohamed El Baradei, cũng như các nhà hoạt động của phong trào thanh niên Tamarod và một số nhà lãnh đạo trong nội các của Tổng thống bị lật đổ.

Bà Ashton tới Ai Cập một ngày sau khi nội các Chính phủ lâm thời với 33 Bộ trưởng, phần lớn là các nhà kỹ trị và theo chủ nghĩa tự do, nhậm chức.

Trong khi đó, biểu tình và đụng độ trong đêm trước khi nội các lâm thời Ai Cập nhậm chức là diễn biến bạo lực tồi tệ nhất trong một tuần qua. Những người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị lật đổ đã tràn xuống đường phố cả đêm và đụng độ với lực lượng an ninh, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và hơn 260 người khác bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bạo loạn tiếp tục gia tăng tại Ai Cập
Bạo loạn tiếp tục gia tăng tại Ai Cập

(VOV) - Ngày 16/7, bạo loạn tiếp tục diễn ra tại khắp Ai Cập trong bối cảnh chính phủ lâm thời nước này vừa tuyên thệ nhậm chức.

Bạo loạn tiếp tục gia tăng tại Ai Cập

Bạo loạn tiếp tục gia tăng tại Ai Cập

(VOV) - Ngày 16/7, bạo loạn tiếp tục diễn ra tại khắp Ai Cập trong bối cảnh chính phủ lâm thời nước này vừa tuyên thệ nhậm chức.

Bạo động tại Ai Cập khiến hàng trăm người thương vong
Bạo động tại Ai Cập khiến hàng trăm người thương vong

(VOV) -Bạo động bùng phát liên tiếp tại Ai Cập kể từ sau ngày 4/7 khi Quân đội Ai Cập đã phế truất Tổng thống Morsi.

Bạo động tại Ai Cập khiến hàng trăm người thương vong

Bạo động tại Ai Cập khiến hàng trăm người thương vong

(VOV) -Bạo động bùng phát liên tiếp tại Ai Cập kể từ sau ngày 4/7 khi Quân đội Ai Cập đã phế truất Tổng thống Morsi.

Ai Cập đặt lộ trình cho tổng tuyển cử
Ai Cập đặt lộ trình cho tổng tuyển cử

(VOV) - Chính phủ lâm thời tại Ai Cập cho biết sẽ tiến hành điều chỉnh Hiến pháp trong 4 tháng tới.

Ai Cập đặt lộ trình cho tổng tuyển cử

Ai Cập đặt lộ trình cho tổng tuyển cử

(VOV) - Chính phủ lâm thời tại Ai Cập cho biết sẽ tiến hành điều chỉnh Hiến pháp trong 4 tháng tới.

Mỹ ủng hộ một chính phủ dân sự ở Ai Cập
Mỹ ủng hộ một chính phủ dân sự ở Ai Cập

(VOV) - Chuyến thăm Ai Cập của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ nhằm thảo luận về tiến trình khôi phục chính phủ dân bầu ở quốc gia này.

Mỹ ủng hộ một chính phủ dân sự ở Ai Cập

Mỹ ủng hộ một chính phủ dân sự ở Ai Cập

(VOV) - Chuyến thăm Ai Cập của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ nhằm thảo luận về tiến trình khôi phục chính phủ dân bầu ở quốc gia này.

Ai Cập: Thành viên Chính phủ mới tuyên thệ nhậm chức
Ai Cập: Thành viên Chính phủ mới tuyên thệ nhậm chức

(VOV) - Chính phủ mới của Ai Cập đã được thành lập với 35 thành viên, trong đó có 1 Thủ tướng và 3 phó Thủ tướng.

Ai Cập: Thành viên Chính phủ mới tuyên thệ nhậm chức

Ai Cập: Thành viên Chính phủ mới tuyên thệ nhậm chức

(VOV) - Chính phủ mới của Ai Cập đã được thành lập với 35 thành viên, trong đó có 1 Thủ tướng và 3 phó Thủ tướng.