Đại Giáo chủ Khamenei: Iran vẫn duy trì lệnh cấm đàm phán với Mỹ

VOV.VN -Đại giáo chủ Khamenei cấm các quan chức Iran tiến hành đàm phán, trừ khi Mỹ trở lại thỏa thuận hạt nhân và bãi bỏ tất cả các lệnh trừng phạt.

Nhà lãnh đạo tối cao Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei đã tuyên bố như trên vào ngày hôm nay (3/11), và miêu tả 2 nước là những kẻ thù không đội trời chung, 1 ngày trước lễ kỷ niệm 40 năm đại sứ quán Mỹ tại Teheran bị tấn công và chiếm giữ.

Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei. (Ảnh: umuseke)

Quan hệ giữa 2 nước leo thang thành khủng hoảng trong suốt 1 năm qua, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump từ bỏ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và tái áp đặt các lệnh trừng phạt.

Đại giáo chủ Khamenei cấm các quan chức Iran tiến hành đàm phán, trừ khi Mỹ trở lại thỏa thuận hạt nhân và bãi bỏ tất cả các lệnh trừng phạt.

Sự kiện những người tiến hành cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran  tấn công Đại sứ quán Mỹ, bắt giữ hàng chục nhà ngoại giao trong suốt 444 ngày đêm, cách đây 40 năm đã khoét sâu thêm sự thù địch giữa  2 nước.

Đại giáo chủ Khamenei tuyên bố, dù hàng chục năm đã trôi qua, Mỹ vẫn không thay đổi, tiếp tục hành vi thù địch, gây hấn đối với Iran./.





Trần Nga - Phòng Khai thác - VOV1

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phản ứng của Iran trước các lệnh trừng phạt mới của Mỹ
Phản ứng của Iran trước các lệnh trừng phạt mới của Mỹ

VOV.VN - Phó Tổng thống Iran Es'haq Jahangiri và Bộ Ngoại giao nước này đồng loạt lên tiếng chỉ trích các lệnh trừng phạt mới của Mỹ.

Phản ứng của Iran trước các lệnh trừng phạt mới của Mỹ

Phản ứng của Iran trước các lệnh trừng phạt mới của Mỹ

VOV.VN - Phó Tổng thống Iran Es'haq Jahangiri và Bộ Ngoại giao nước này đồng loạt lên tiếng chỉ trích các lệnh trừng phạt mới của Mỹ.

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt bổ sung với Iran
Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt bổ sung với Iran

VOV.VN - Quyết định của Mỹ cho thấy nỗ lực tăng cường áp lực đối với kinh tế Iran, trong khi vẫn bỏ ngỏ khả năng đối thoại.

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt bổ sung với Iran

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt bổ sung với Iran

VOV.VN - Quyết định của Mỹ cho thấy nỗ lực tăng cường áp lực đối với kinh tế Iran, trong khi vẫn bỏ ngỏ khả năng đối thoại.

Ngoại trưởng Iran kêu gọi Mỹ quay trở lại Thỏa thuận hạt nhân 2015
Ngoại trưởng Iran kêu gọi Mỹ quay trở lại Thỏa thuận hạt nhân 2015

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran cho rằng, thay vì đào thêm hố sâu mâu thuẫn, Mỹ nên từ bỏ các chính sách đã thất bại của mình và quay trở lại Thỏa thuận hạt nhân.

Ngoại trưởng Iran kêu gọi Mỹ quay trở lại Thỏa thuận hạt nhân 2015

Ngoại trưởng Iran kêu gọi Mỹ quay trở lại Thỏa thuận hạt nhân 2015

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran cho rằng, thay vì đào thêm hố sâu mâu thuẫn, Mỹ nên từ bỏ các chính sách đã thất bại của mình và quay trở lại Thỏa thuận hạt nhân.