Đài Loan (Trung Quốc) giảm thời gian cách ly đối với người nhập cảnh

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 được xác nhận ở Đài Loan (Trung Quốc) lần đầu tiên vượt qua 20.000 ca vào hôm qua (3/5).

Tuy nhiên, Đài Loan thông báo sẽ nới lỏng chính sách nhập cảnh, bất chấp dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.  Số liệu mới nhất được Trung tâm chỉ huy Dịch tễ Trung ương Đài Loan công bố cho thấy, Đài Loan có 23.139 ca mắc Covid-19 mới vào ngày 03/5, tăng 30% so với ngày trước đó và 5 người cao tuổi tử vong do virus, đều chưa được tiêm vaccine ngừa Covid-19.

So với việc dỡ bỏ dần các biện pháp hạn chế của các nước trên thế giới và các biện pháp cách ly đối với người nhập cảnh, những người bệnh nhẹ hoặc không triệu chứng, Đài Loan vẫn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bắt buộc về kiểm dịch.

Theo quy định hiện hành, có 3 tuýp người sẽ bị buộc phải cách ly, bao gồm những người nhập cảnh phải tuân thủ “kiểm dịch tại nhà” 10+7 (10 ngày cách ly tại khách sạn hoặc nhà riêng và 7 ngày tự theo dõi sức khỏe), những người mắc Covid-19 phải “chăm sóc tại nhà” 10+7 và những người tiếp xúc gần phải “cách ly tại nhà” 3+4 (cách ly 3 ngày đầu, ngày thứ 4 có thể ra khỏi nhà nếu kết quả xét nghiệm nhanh âm tính).

Cơ quan chức năng của Đài Loan thông báo, bắt đầu từ đầu tuần sau (9/5), số ngày cách ly tại nhà đối với người nước ngoài nhập cảnh sẽ giảm từ 10 ngày xuống 7 ngày. Theo Trung tâm Chỉ huy Dịch tễ Trung ương Đài Loan, việc đưa ra quyết định vừa nêu căn cứ vào thời gian ủ bệnh của biến chủng Omicron, đồng thời duy trì năng lực y tế, hoạt động kinh tế, xã hội ở Đài Loan cũng như hiệu quả kiểm soát rủi ro.

Các chuyên gia y tế của Đài Loan dự đoán, dịch bệnh tại Đài Loan hiện đang tăng chậm và vẫn chưa đạt đỉnh, có thể số người mắc bệnh sẽ vượt qua 60.000 ca vào cuối tuần này và đạt mức cao nhất vào giữa hoặc cuối tháng 4 này.

Với chính sách hiện tại ở Đài Loan, người dân trước tiên phải trải qua sàng lọc nhanh kháng nguyên (ART) và chỉ sau khi có kết quả dương tính mới có thể đến bệnh viện để xét nghiệm axit nucleic. Do đó, Đài Loan đang đối mặt với tình trạng khan hiếm, cung không đủ cầu các bộ kit xét nghiệm nhanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đài Loan (Trung Quốc): Lần đầu số ca mắc Covid-19 vượt quá 10.000 ca trong một ngày
Đài Loan (Trung Quốc): Lần đầu số ca mắc Covid-19 vượt quá 10.000 ca trong một ngày

VOV.VN - Báo cáo mới nhất của cơ quan Y tế và Phúc lợi Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát mạnh tại Đài Loan. 

Đài Loan (Trung Quốc): Lần đầu số ca mắc Covid-19 vượt quá 10.000 ca trong một ngày

Đài Loan (Trung Quốc): Lần đầu số ca mắc Covid-19 vượt quá 10.000 ca trong một ngày

VOV.VN - Báo cáo mới nhất của cơ quan Y tế và Phúc lợi Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát mạnh tại Đài Loan. 

Trung Quốc sẽ giám sát toàn bộ quá trình tàu khu trục Mỹ đi qua eo biển Đài Loan
Trung Quốc sẽ giám sát toàn bộ quá trình tàu khu trục Mỹ đi qua eo biển Đài Loan

VOV.VN - “Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ theo dõi toàn bộ quá trình di chuyển qua eo biển Đài Loan của tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Mỹ USS Sampson”. Đây là phát biểu của Người phát ngôn Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc Thi Nghị tại buổi họp báo ngày 27/4.

Trung Quốc sẽ giám sát toàn bộ quá trình tàu khu trục Mỹ đi qua eo biển Đài Loan

Trung Quốc sẽ giám sát toàn bộ quá trình tàu khu trục Mỹ đi qua eo biển Đài Loan

VOV.VN - “Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ theo dõi toàn bộ quá trình di chuyển qua eo biển Đài Loan của tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Mỹ USS Sampson”. Đây là phát biểu của Người phát ngôn Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc Thi Nghị tại buổi họp báo ngày 27/4.

Phái đoàn Quốc hội Mỹ đến thăm Đài Loan (Trung Quốc)
Phái đoàn Quốc hội Mỹ đến thăm Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Một phái đoàn 6 thành viên gồm các Thượng nghị sĩ và Hạ nghị sĩ Mỹ đã đến Đài Loan vào đêm qua (14/4),  dự kiến sẽ gặp người đứng đầu Đài Loan Thái Anh Văn và Cơ quan phòng vệ Đài Loan vào hôm nay.

Phái đoàn Quốc hội Mỹ đến thăm Đài Loan (Trung Quốc)

Phái đoàn Quốc hội Mỹ đến thăm Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Một phái đoàn 6 thành viên gồm các Thượng nghị sĩ và Hạ nghị sĩ Mỹ đã đến Đài Loan vào đêm qua (14/4),  dự kiến sẽ gặp người đứng đầu Đài Loan Thái Anh Văn và Cơ quan phòng vệ Đài Loan vào hôm nay.

Đài Loan (Trung Quốc) dự kiến số ca mắc Covid-19 sẽ giảm vào cuối tháng 6
Đài Loan (Trung Quốc) dự kiến số ca mắc Covid-19 sẽ giảm vào cuối tháng 6

VOV.VN - Số liệu công bố mới nhất cho thấy Đài Loan (Trung Quốc) ghi nhận 551 ca mắc Covid-19 nội địa và 112 ca nhập cảnh, mức cao kỷ lục trong ngày vào 12/4. Các chuyên gia y tế ước tính số ca nội địa sẽ vượt quá 1.000 ca mỗi ngày vào cuối tháng này và sẽ chấm dứt vào cuối tháng 6 tới.

Đài Loan (Trung Quốc) dự kiến số ca mắc Covid-19 sẽ giảm vào cuối tháng 6

Đài Loan (Trung Quốc) dự kiến số ca mắc Covid-19 sẽ giảm vào cuối tháng 6

VOV.VN - Số liệu công bố mới nhất cho thấy Đài Loan (Trung Quốc) ghi nhận 551 ca mắc Covid-19 nội địa và 112 ca nhập cảnh, mức cao kỷ lục trong ngày vào 12/4. Các chuyên gia y tế ước tính số ca nội địa sẽ vượt quá 1.000 ca mỗi ngày vào cuối tháng này và sẽ chấm dứt vào cuối tháng 6 tới.