Đại sứ Mỹ tại LHQ: Trục xuất Nga khỏi Hội đồng Bảo an là điều không thể

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield ngày 5/4 cho biết, việc trục xuất Nga khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là điều không thể mặc dù phương Tây đang nỗ lực hết sức để cô lập Nga.

Phát biểu với MSNBC, bà Linda Thomas-Greenfield cho biết: “Hội đồng Bảo an được tạo ra sau khi Liên Hợp Quốc thành lập sau Thế chiến thứ 2. Nga là một thành viên của Hội đồng Bảo an. Đó là sự thật. Chúng ta không thể thay đổi sự thật đó, nhưng chúng ta chắc chắc có thể cô lập họ trong cơ quan này và khiến sự hiện diện của họ trở nên không hề dễ chịu”.

Nhà ngoại giao Mỹ cho biết thêm, Washington và các đồng minh đang nỗ lực loại trừ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine ngày 24/2, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua hai nghị quyết chỉ trích Nga với ít nhất 140 phiếu thuận. 

Trong khi đó, Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya nói rằng Nga xem những nỗ lực của phương Tây nhằm loại nước này ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là điều không thể chấp nhận được. “Đây là điều chưa bao giờ xảy ra từ trước đến nay. Và việc làm này sẽ cản trở quá trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine nhằm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay”, ông Vasily Nebenzya nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên tham chiến tại Ukraine chấm dứt xung đột
Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên tham chiến tại Ukraine chấm dứt xung đột

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 5/4 đã tổ chức một cuộc họp về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên tham chiến tại Ukraine chấm dứt xung đột

Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên tham chiến tại Ukraine chấm dứt xung đột

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 5/4 đã tổ chức một cuộc họp về cuộc khủng hoảng Ukraine.

“Vũ khí” giúp Tổng thống Putin chống đỡ đòn trừng phạt kinh tế của châu Âu
“Vũ khí” giúp Tổng thống Putin chống đỡ đòn trừng phạt kinh tế của châu Âu

VOV.VN - Bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây, Tổng thống Nga Putin vẫn ổn định được giá trị của đồng rúp và khiến các nhà lãnh đạo phương Tây lo lắng khi đe dọa cắt giảm nguồn cung khí đốt.

“Vũ khí” giúp Tổng thống Putin chống đỡ đòn trừng phạt kinh tế của châu Âu

“Vũ khí” giúp Tổng thống Putin chống đỡ đòn trừng phạt kinh tế của châu Âu

VOV.VN - Bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây, Tổng thống Nga Putin vẫn ổn định được giá trị của đồng rúp và khiến các nhà lãnh đạo phương Tây lo lắng khi đe dọa cắt giảm nguồn cung khí đốt.

Ba Lan: Đức là rào cản chính ngăn các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Nga
Ba Lan: Đức là rào cản chính ngăn các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Nga

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 4/4 cho biết, Đức là rào cản chính khiến châu Âu khó áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga.

Ba Lan: Đức là rào cản chính ngăn các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Nga

Ba Lan: Đức là rào cản chính ngăn các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Nga

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 4/4 cho biết, Đức là rào cản chính khiến châu Âu khó áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga.

Nga tuyên bố ngừng hợp tác trên ISS cho đến khi trừng phạt được dỡ bỏ
Nga tuyên bố ngừng hợp tác trên ISS cho đến khi trừng phạt được dỡ bỏ

VOV.VN - Giám đốc Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) Dmitry Rogozin cho biết, sự hợp tác giữa Nga và các đối tác trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) chỉ có thể thực hiện được nếu các biện pháp trừng phạt đối với Nga được dỡ bỏ.

Nga tuyên bố ngừng hợp tác trên ISS cho đến khi trừng phạt được dỡ bỏ

Nga tuyên bố ngừng hợp tác trên ISS cho đến khi trừng phạt được dỡ bỏ

VOV.VN - Giám đốc Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) Dmitry Rogozin cho biết, sự hợp tác giữa Nga và các đối tác trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) chỉ có thể thực hiện được nếu các biện pháp trừng phạt đối với Nga được dỡ bỏ.