Đại sứ Nga tại Ba Lan bị tấn công vào đúng ngày Chiến thắng 9/5

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Ba Lan Sergey Andreyev đã bị tấn công bằng chất lỏng màu đỏ tại một buổi lễ đặt vòng hoa ở thủ đô Warsaw vào ngày 9/5/2022. Nhà ngoại giao này bị giội dung dịch trong khi đang tôn vinh những người lính Hồng quân hy sinh trong Thế chiến II.

Một đoạn video ghi lại sự kiện đặt hoa này cho thấy ông Ông Andreyev bị một nhóm biểu tình mang cờ Ukraine vây quanh.

Ngày 9/5 là ngày Nga và vài nước kỷ niệm sự thất bại của Đức Quốc xã và các nước phát xít đồng minh.

Đại sứ quán Nga ở Ba Lan vào tuần trước nói rằng giới chức Ba Lan đã khuyến cáo hủy lễ đặt hoa tưởng niệm truyền thống vào năm nay cũng như cuộc diễu hành Trung đoàn Bất tử mà trong đó người dân mang các bức chân dung người thân chiến đấu trong cuộc chiến tranh chống phát xít năm xưa.

Theo Đại sứ quán Nga tại Ba Lan, lý do chính quyền Ba Lan đưa ra khuyến nghị trên là chiến dịch quân sự do Nga tiến hành trên lãnh thổ Ukraine. Đại sứ quán Nga đã hủy tất cả các sự kiện khác kỷ niệm ngày Chiến thắng, nhưng quyết định tiếp tục chuyến thăm của Đại sứ Andreyev tới nghĩa trang quân đội vào ngày 9/5.

Hãng thông tấn Nga RIA dẫn lời Đại sứ Andreyev cho biết ông bình an vô sự. Chất lỏng ban đầu được thông tin là sơn nhưng sau đó ông Đại sứ xác nhận đó là nước xy-rô.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lên án vụ tấn công trên. Bà nói rằng đó là cuộc tấn công do những người “ủng hộ chủ nghĩa tân Quốc xã” thực hiện

Bộ Ngoại giao Nga phản đối sự cố này và yêu cầu Ba Lan tổ chức một lễ đặt hoa tưởng niệm khác với sự “bảo đảm an ninh đầy đủ”.

Ba Lan nằm trong số các nước chỉ trích gay gắt nhất cuộc tấn công quân sự của Nga nhằm vào Ukraine. Warsaw đã vận động thúc đẩy áp các lệnh trừng phạt nặng nề hơn nữa lên Moscow.

Tháng 5 này, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda xác nhận Ba Lan đã tiếp nhận 3 triệu người tị nạn sau khi Nga tấn công Ukraine vào cuối tháng 2/2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin: Nga sẽ đạt được tất cả các mục tiêu của chiến dịch đặc biệt
Tổng thống Putin: Nga sẽ đạt được tất cả các mục tiêu của chiến dịch đặc biệt

VOV.VN - Hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý rằng, Nga đã không có cơ hội giải quyết tình hình ở Ukraine bằng biện pháp hòa bình. Ông tin rằng, các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ đạt được.

Tổng thống Putin: Nga sẽ đạt được tất cả các mục tiêu của chiến dịch đặc biệt

Tổng thống Putin: Nga sẽ đạt được tất cả các mục tiêu của chiến dịch đặc biệt

VOV.VN - Hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý rằng, Nga đã không có cơ hội giải quyết tình hình ở Ukraine bằng biện pháp hòa bình. Ông tin rằng, các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ đạt được.

Chủ tịch Trung Quốc nói với Thủ tướng Đức: Cần nỗ lực tránh leo thang xung đột Ukraine
Chủ tịch Trung Quốc nói với Thủ tướng Đức: Cần nỗ lực tránh leo thang xung đột Ukraine

VOV.VN - Hôm 9/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Thủ tướng Đức Olaf Scholz rằng cần phải thực hiện mọi nỗ lực để tránh cho xung đột Ukraine rơi vào “tình huống không thể quản lý được”.

Chủ tịch Trung Quốc nói với Thủ tướng Đức: Cần nỗ lực tránh leo thang xung đột Ukraine

Chủ tịch Trung Quốc nói với Thủ tướng Đức: Cần nỗ lực tránh leo thang xung đột Ukraine

VOV.VN - Hôm 9/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Thủ tướng Đức Olaf Scholz rằng cần phải thực hiện mọi nỗ lực để tránh cho xung đột Ukraine rơi vào “tình huống không thể quản lý được”.

Duyệt binh 9/5: Tổng thống Putin ví quân đội Nga hiện nay như Hồng quân năm 1941
Duyệt binh 9/5: Tổng thống Putin ví quân đội Nga hiện nay như Hồng quân năm 1941

VOV.VN - Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày Chiến thắng 9/5 năm 2022 mang tầm quan trọng đặc biệt ở nước Nga trong bối cảnh “chiến dịch quân sự đặc biệt” vẫn đang diễn ra ở Ukraine. Tổng thống Putin đã ví cuộc chiến của Nga hiện nay như cuộc chiến của Hồng quân vào năm 1941.

Duyệt binh 9/5: Tổng thống Putin ví quân đội Nga hiện nay như Hồng quân năm 1941

Duyệt binh 9/5: Tổng thống Putin ví quân đội Nga hiện nay như Hồng quân năm 1941

VOV.VN - Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày Chiến thắng 9/5 năm 2022 mang tầm quan trọng đặc biệt ở nước Nga trong bối cảnh “chiến dịch quân sự đặc biệt” vẫn đang diễn ra ở Ukraine. Tổng thống Putin đã ví cuộc chiến của Nga hiện nay như cuộc chiến của Hồng quân vào năm 1941.

Tổng thống Putin: Nga buộc phải đánh phủ đầu Ukraine để bảo vệ an ninh quốc gia
Tổng thống Putin: Nga buộc phải đánh phủ đầu Ukraine để bảo vệ an ninh quốc gia

VOV.VN - Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm ngày Chiến thắng phát xít 9/5, Tổng thống Putin khẳng định cuộc chiến của Nga ở Ukraine là tất yếu nhằm ngăn ngừa các thế lực thù địch của Nga và bảo vệ các vùng “lãnh thổ lịch sử” của Nga.

Tổng thống Putin: Nga buộc phải đánh phủ đầu Ukraine để bảo vệ an ninh quốc gia

Tổng thống Putin: Nga buộc phải đánh phủ đầu Ukraine để bảo vệ an ninh quốc gia

VOV.VN - Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm ngày Chiến thắng phát xít 9/5, Tổng thống Putin khẳng định cuộc chiến của Nga ở Ukraine là tất yếu nhằm ngăn ngừa các thế lực thù địch của Nga và bảo vệ các vùng “lãnh thổ lịch sử” của Nga.

EU đang hủy hoại an ninh năng lượng của chính mình bằng kế hoạch cấm vận dầu mỏ Nga?
EU đang hủy hoại an ninh năng lượng của chính mình bằng kế hoạch cấm vận dầu mỏ Nga?

VOV.VN - Với giá năng lượng tăng cao và không có phương án thay thế rõ ràng, việc EU áp thêm lệnh trừng phạt lên dầu mỏ có khả năng sẽ làm tổn thương khối này hơn cả Nga.

EU đang hủy hoại an ninh năng lượng của chính mình bằng kế hoạch cấm vận dầu mỏ Nga?

EU đang hủy hoại an ninh năng lượng của chính mình bằng kế hoạch cấm vận dầu mỏ Nga?

VOV.VN - Với giá năng lượng tăng cao và không có phương án thay thế rõ ràng, việc EU áp thêm lệnh trừng phạt lên dầu mỏ có khả năng sẽ làm tổn thương khối này hơn cả Nga.

Trung Quốc ngừng bán UAV cho Nga và Ukraine trong bối cảnh xung đột hiện nay
Trung Quốc ngừng bán UAV cho Nga và Ukraine trong bối cảnh xung đột hiện nay

VOV.VN - Trung Quốc vừa quyết định ngừng xuất khẩu các lô máy bay không người lái (UAV) lưỡng dụng sang cả Nga và Ukraine. Đây là động thái mới nhất của Bắc Kinh hướng tới việc cân bằng giữa mối quan hệ đồng minh chiến lược với Nga và các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Trung Quốc ngừng bán UAV cho Nga và Ukraine trong bối cảnh xung đột hiện nay

Trung Quốc ngừng bán UAV cho Nga và Ukraine trong bối cảnh xung đột hiện nay

VOV.VN - Trung Quốc vừa quyết định ngừng xuất khẩu các lô máy bay không người lái (UAV) lưỡng dụng sang cả Nga và Ukraine. Đây là động thái mới nhất của Bắc Kinh hướng tới việc cân bằng giữa mối quan hệ đồng minh chiến lược với Nga và các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Khả năng tồn tại của EU khi thiếu khí đốt của Nga
Khả năng tồn tại của EU khi thiếu khí đốt của Nga

VOV.VN - Nguồn cung khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria đã bị cắt sau khi hai nước này từ chối thanh toán cho Nga bằng đồng rúp. Liên minh châu Âu (EU) đang phải nỗ lực thích ứng với tình hình mới.

Khả năng tồn tại của EU khi thiếu khí đốt của Nga

Khả năng tồn tại của EU khi thiếu khí đốt của Nga

VOV.VN - Nguồn cung khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria đã bị cắt sau khi hai nước này từ chối thanh toán cho Nga bằng đồng rúp. Liên minh châu Âu (EU) đang phải nỗ lực thích ứng với tình hình mới.

Sĩ quan Ukraine than phiền tên lửa Javelin của Mỹ “vô dụng” trong tác chiến đô thị
Sĩ quan Ukraine than phiền tên lửa Javelin của Mỹ “vô dụng” trong tác chiến đô thị

VOV.VN - Đài RT cho hay, một sĩ quan quân đội Ukraine bị phía Nga bắt đã nhận xét rằng trong tác chiến đô thị, tên lửa Javelin của Mỹ là “vô dụng” và lực lượng phòng thủ ở Mariupol đã không phóng được một quả Javelin nào.

Sĩ quan Ukraine than phiền tên lửa Javelin của Mỹ “vô dụng” trong tác chiến đô thị

Sĩ quan Ukraine than phiền tên lửa Javelin của Mỹ “vô dụng” trong tác chiến đô thị

VOV.VN - Đài RT cho hay, một sĩ quan quân đội Ukraine bị phía Nga bắt đã nhận xét rằng trong tác chiến đô thị, tên lửa Javelin của Mỹ là “vô dụng” và lực lượng phòng thủ ở Mariupol đã không phóng được một quả Javelin nào.