Đại sứ Nga tại Kabul: 400 người Afghanistan có hộ chiếu Nga đề nghị được sơ tán

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Afghanistan Dmitry Zhirnov hôm qua (22/8) cho biết, khoảng 400 người Afghanistan có hộ chiếu Nga đã đề nghị Đại sứ quán Nga tại Kabul giúp họ rời khỏi quốc gia này.

Phát biểu với kênh truyền hình Rossiya-1, ông Dmitry Zhirnov nói: “Do tình hình hỗn loạn bên trong sân bay thủ đô Kabul, nên không có các tuyến đường bay thay thế. Khoảng 400 người Afghanistan có hộ chiếu Nga với tư cách là công dân thứ hai đang lo lắng và yêu cầu chúng tôi hỗ trợ”.

Sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố chấm dứt hoạt động quân sự của Mỹ ở Afghanistan và bắt đầu rút quân, Taliban đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm lật đổ chính phủ Afghanistan. Ngày 15/8, các tay súng Taliban đã chiếm được thủ đô Kabul mà không gặp phải bất cứ sự kháng cự nào. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho biết, ông đã từ chức để ngăn chặn bất kỳ cuộc đổ máu nào và sau đó đã rời khỏi đất nước.

Hiện tại, Mỹ và các nước phương Tây đang sơ tán công dân và nhân viên đại sứ quán của họ. Hiện nay tình hình tại sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul đang rất căng thẳng, hàng nghìn người tập trung tại sân bay này với hy vọng rời khỏi Afghanistan. Quân đội Mỹ hiện đang nỗ lực ổn định tình hình. Họ đã sử dụng hơi cay và bắn cảnh báo để giải tán đám đông ra khỏi đường băng. Theo dữ liệu gần đây nhất, đã có ít nhất 12 người thiệt mạng do tình hình hỗn loạn tại sân bay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rút quân khỏi Afghanistan giúp Mỹ tập trung nguồn lực đối phó Trung Quốc và Nga
Rút quân khỏi Afghanistan giúp Mỹ tập trung nguồn lực đối phó Trung Quốc và Nga

VOV.VN - Giới ngoại giao và truyền thông Trung Quốc đang "hân hoan" khai thác chủ đề Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, nhưng Tổng thống Joe Biden khẳng định, điều này giúp Mỹ tập trung hơn vào đối phó Trung Quốc và bảo vệ Đài Loan.

Rút quân khỏi Afghanistan giúp Mỹ tập trung nguồn lực đối phó Trung Quốc và Nga

Rút quân khỏi Afghanistan giúp Mỹ tập trung nguồn lực đối phó Trung Quốc và Nga

VOV.VN - Giới ngoại giao và truyền thông Trung Quốc đang "hân hoan" khai thác chủ đề Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, nhưng Tổng thống Joe Biden khẳng định, điều này giúp Mỹ tập trung hơn vào đối phó Trung Quốc và bảo vệ Đài Loan.

Tổng thống Mỹ họp báo về tình hình Afghanistan
Tổng thống Mỹ họp báo về tình hình Afghanistan

VOV.VN - Ngày 22/8 (theo giờ Mỹ, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc họp báo tại Nhà Trắng về tình hình tại Afghanistan.

Tổng thống Mỹ họp báo về tình hình Afghanistan

Tổng thống Mỹ họp báo về tình hình Afghanistan

VOV.VN - Ngày 22/8 (theo giờ Mỹ, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc họp báo tại Nhà Trắng về tình hình tại Afghanistan.

Mỹ coi mối đe dọa từ tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” ở Afghanistan là nghiêm trọng
Mỹ coi mối đe dọa từ tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” ở Afghanistan là nghiêm trọng

VOV.VN - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, Washington đang coi những đe dọa về một cuộc tấn công tiềm tàng của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” ở Afghanistan là hoàn toàn nghiêm trọng.

Mỹ coi mối đe dọa từ tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” ở Afghanistan là nghiêm trọng

Mỹ coi mối đe dọa từ tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” ở Afghanistan là nghiêm trọng

VOV.VN - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, Washington đang coi những đe dọa về một cuộc tấn công tiềm tàng của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” ở Afghanistan là hoàn toàn nghiêm trọng.