Đàm phán giữa Iran và IAEA đạt tiến triển tích cực

VOV.VN -Cuộc đàm phán này diễn ra chỉ 10 ngày trước khi Iran và nhóm P5+1 khởi động đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân lâu dài.

Iran thông báo, các cuộc đàm phán trong ngày 8/2 giữa nước này với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về chương trình hạt nhân của Tehran đã diễn ra trong bầu không khí xây dựng và hai bên sẽ tiếp tục làm việc trong ngày hôm nay (9/2).

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi (phải) và Tổng giám đốc IAEA Yukiya Amano bắt tay tại Vienna, Áo, ngày 28/10/013 (Ảnh: PressTV)

Các nhà ngoại giao hy vọng cuộc gặp này có thể tạo thêm một bước tiến triển trong hợp tác giữa Iran với IAEA, đồng thời tạo động lực để Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức) chuẩn bị khởi động đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân lâu dài.

Hãng Thông tấn nhà nước Iran IRNA dẫn lời người phát ngôn Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (IAEO), ông Behrouz Kamalvandi cho biết, cuộc đàm phán giữa Iran và IAEA ngày 8/2 đã mang tính xây dựng và đang tiến triển tốt, đồng thời sẽ được tiếp tục trong ngày hôm nay.

Cuộc đàm phán này nhằm xây dựng niềm tin, giúp giải đáp thắc mắc và các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran. Phái đoàn IAEA cũng bày tỏ hài lòng với sự hợp tác của Iran trong việc thực thi thỏa thuận đạt được trước đó.

Trưởng nhóm thanh sát viên Tero Varjoranta cùng 4 chuyên gia của IAEA đến Tehran đêm 7/2 và tiến hành cuộc đàm phán kéo dài 5 giờ với các quan chức hạt nhân của Iran do đại diện Iran tại IAEA, ông Reza Najafi đứng đầu.

Cuộc đàm phán nhằm triển khai thỏa thuận khung đạt được hồi tháng 11/2013, trong đó yêu cầu Tehran thực hiện 6 bước đi thực tế trước ngày 11/2. Tuy nhiên, hiện phía IAEA vẫn chưa đưa ra lời bình luận nào.

Tại các cuộc đàm phán lần này, IAEA hy vọng sẽ thuyết phục được Iran giải đáp những hoài nghi lâu nay về việc nước này có thể đã nghiên cứu cách chế tạo bom hạt nhân mặc dù thông tin này luôn bị Tehran bác bỏ.

Iran đã có những bước đi cụ thể nhằm triển khai thỏa thuận đạt được với Cơ quan năng lượng nguyên tử Quốc tế hồi tháng 11/2013. Theo đó, các thanh sát viên cơ quan này đã đến thăm lò phản ứng nước nặng Arak vào ngày 8/12/2013 và tháng 1/2014, các thanh sát viên cũng đã tới thăm mỏ uranium Gachin ở miền Nam Iran.

Các cuộc đàm phán giữa Iran và IAEA diễn ra chỉ 10 ngày trước khi Iran và nhóm P5+1 khởi động đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân lâu dài.

Cũng trong ngày 8/2, trong bài phát biểu kỷ niệm 35 năm cuộc cách mạng Hồi giáo 1979, lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei lên tiếng bảo vệ Tổng thống Hassan Rowhani trước những lời chỉ trích rằng ông Rowhani đã “để mất quá nhiều nhưng đổi lại được ít” nhằm thúc đẩy đàm phán hạt nhân với các cường quốc.

Ông Khamenei nói: “Thời gian Chính phủ của Tổng thống Rowhani nhậm chức chưa được nhiều. Do đó Chính phủ cần có thêm cơ hội để thúc đẩy các cuộc đàm phán hạt nhân. Những người chỉ trích Chính phủ nên hiểu điều này”.

Lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran cũng thúc giục Chính phủ và người dân nước này nỗ lực dựa vào nội lực để giải quyết các vấn đề kinh tế và không nên kỳ vọng quá nhiều vào việc phương Tây sẽ nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế chống Iran. Ông Khamenei cũng chỉ trích Mỹ đã không có quan hệ với Iran kể từ năm 1980, đồng thời bày tỏ Iran sẵn sàng cải thiện quan hệ với Mỹ nhưng trên cơ sở giữ vững các nguyên tắc cơ bản và không thỏa hiệp về những nguyên tắc này.

Iran đã phải chịu các lệnh trừng phạt quốc tế và song phương kéo dài hàng thập kỷ của các nước phương Tây liên quan đến những cáo buộc về chương trình hạt nhân của họ. Theo thỏa thuận đạt được giữa Iran và nhóm P5+1, Iran phải đình chỉ chương trình nghiên cứu hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ một phần các lệnh trừng phạt, đã làm tê liệt nền kinh tế của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đồng Thống đốc IAEA họp khoá Chủ tịch 2013-2014
Hội đồng Thống đốc IAEA họp khoá Chủ tịch 2013-2014

VOV.VN - Đây là phiên đầu tiên Việt Nam chủ trì với tư cách Chủ tịch Hội đồng Thống đốc niên khoá 2013-2014.

Hội đồng Thống đốc IAEA họp khoá Chủ tịch 2013-2014

Hội đồng Thống đốc IAEA họp khoá Chủ tịch 2013-2014

VOV.VN - Đây là phiên đầu tiên Việt Nam chủ trì với tư cách Chủ tịch Hội đồng Thống đốc niên khoá 2013-2014.

IAEA không cần phải mở văn phòng tại Tehran
IAEA không cần phải mở văn phòng tại Tehran

VOV.VN - Iran đang giảm các hoạt động trong chương trình hạt nhân của mình theo đúng thỏa thuận đã ký với nhóm P5+1.

IAEA không cần phải mở văn phòng tại Tehran

IAEA không cần phải mở văn phòng tại Tehran

VOV.VN - Iran đang giảm các hoạt động trong chương trình hạt nhân của mình theo đúng thỏa thuận đã ký với nhóm P5+1.

IAEA hỏi sao, Iran sẵn sàng đáp nấy
IAEA hỏi sao, Iran sẵn sàng đáp nấy

VOV.VN - Phía Iran sẵn sàng trả lởi về cả những những vấn đề nhạy cảm liên quan đến quân sự.

IAEA hỏi sao, Iran sẵn sàng đáp nấy

IAEA hỏi sao, Iran sẵn sàng đáp nấy

VOV.VN - Phía Iran sẵn sàng trả lởi về cả những những vấn đề nhạy cảm liên quan đến quân sự.

IAEA muốn tăng cường giám sát viên tại Iran
IAEA muốn tăng cường giám sát viên tại Iran

VOV.VN - Việc IAEA tăng cường giám sát chương trình hạt nhân Iran có thể gây tranh cãi tại Iran. 

IAEA muốn tăng cường giám sát viên tại Iran

IAEA muốn tăng cường giám sát viên tại Iran

VOV.VN - Việc IAEA tăng cường giám sát chương trình hạt nhân Iran có thể gây tranh cãi tại Iran. 

IAEA bắt đầu giám sát thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran
IAEA bắt đầu giám sát thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Các thanh tra sẽ thị sát hai nhà máy hạt nhân Natanz và Fordow của Iran.

IAEA bắt đầu giám sát thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran

IAEA bắt đầu giám sát thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Các thanh tra sẽ thị sát hai nhà máy hạt nhân Natanz và Fordow của Iran.

Iran và IAEA đạt được tiến bộ sau đàm phán
Iran và IAEA đạt được tiến bộ sau đàm phán

VOV.VN - Hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận về các biện pháp thiết thực trong giai đoạn hợp tác tiếp theo.

Iran và IAEA đạt được tiến bộ sau đàm phán

Iran và IAEA đạt được tiến bộ sau đàm phán

VOV.VN - Hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận về các biện pháp thiết thực trong giai đoạn hợp tác tiếp theo.

Iran và IAEA bước vào vòng đàm phán mới về hạt nhân
Iran và IAEA bước vào vòng đàm phán mới về hạt nhân

VOV.VN -Đây là cuộc họp đầu tiên giữa hai bên kể từ sau khi một thỏa thuận hợp tác được ký kết tại Tehran, Iran (ngày 11/11/2013).

Iran và IAEA bước vào vòng đàm phán mới về hạt nhân

Iran và IAEA bước vào vòng đàm phán mới về hạt nhân

VOV.VN -Đây là cuộc họp đầu tiên giữa hai bên kể từ sau khi một thỏa thuận hợp tác được ký kết tại Tehran, Iran (ngày 11/11/2013).

Iran không cho phép IAEA tiếp cận cơ sở quân sự
Iran không cho phép IAEA tiếp cận cơ sở quân sự

VOV.VN -Iran khẳng định thanh sát viên không có quyền và cũng không có trách nhiệm tiếp cận các cơ sở này.

Iran không cho phép IAEA tiếp cận cơ sở quân sự

Iran không cho phép IAEA tiếp cận cơ sở quân sự

VOV.VN -Iran khẳng định thanh sát viên không có quyền và cũng không có trách nhiệm tiếp cận các cơ sở này.

IAEA cần thêm chi phí giám sát thỏa thuận hạt nhân Iran
IAEA cần thêm chi phí giám sát thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cần thêm khoảng 8 triệu USD trong vòng 6 tháng tới.

IAEA cần thêm chi phí giám sát thỏa thuận hạt nhân Iran

IAEA cần thêm chi phí giám sát thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cần thêm khoảng 8 triệu USD trong vòng 6 tháng tới.

Nga sẵn sàng giúp IAEA thanh sát cơ sở hạt nhân Iran
Nga sẵn sàng giúp IAEA thanh sát cơ sở hạt nhân Iran

VOV.VN -Nga sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho IAEA để tiến hành thanh sát các cơ sở hạt nhân, theo thỏa thuận của quốc gia Hồi giáo này.

Nga sẵn sàng giúp IAEA thanh sát cơ sở hạt nhân Iran

Nga sẵn sàng giúp IAEA thanh sát cơ sở hạt nhân Iran

VOV.VN -Nga sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho IAEA để tiến hành thanh sát các cơ sở hạt nhân, theo thỏa thuận của quốc gia Hồi giáo này.