Iran và IAEA bước vào vòng đàm phán mới về hạt nhân

VOV.VN -Đây là cuộc họp đầu tiên giữa hai bên kể từ sau khi một thỏa thuận hợp tác được ký kết tại Tehran, Iran (ngày 11/11/2013).

Ngày 11/12, Iran và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã bước vào vòng đàm phán mới về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran tại thủ đô Vienna (Áo). 

Phát biểu trước báo giới tại Vienna trước khi diễn ra vòng đàm phán này, Đại sứ của Iran tại IAEA Reza Najafi nhấn mạnh: “Chúng tôi chuẩn bị thảo luận về việc tiếp tục thực hiện những giải pháp đã được Iran nhất trí và chúng tôi cũng sắp thảo luận về những giải pháp thực tiễn cho giai đoạn, bước đi tiếp theo”.

Iran đã đồng ý cho các thanh sát viên của cơ quan này đến thị sát lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak vào tháng 11/2013 - Ảnh: AP.

Theo thỏa thuận được ký kết hồi tháng 11/2013 giữa Iran và IAEA nhằm giảm bớt mối quan ngại của cộng đồng quốc tế về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, Iran đã đồng ý cho các thanh sát viên của cơ quan này đến thị sát lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak và mỏ urani Gchine ở phía Nam Iran, đồng thời chấp thuận những biện pháp mà Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế yêu cầu thực hiện.

Thỏa thuận giữa Iran và IAEAlà tách biệt với thỏa thuận mang tính đột phá mà Iran và P5+1 đã đạt được hôm 24/11/2013 nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Tehran để đổi lại việc nới lỏng các lệnh trừng phạt vốn tác động lớn tới nền kinh tế Iran. Tuy nhiên cả hai thỏa thuận này đều là dấu hiệu cho thấy sự tan băng nhanh chóng trong mối quan hệ rắc rối của Iran với thế giới bên ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran đe dọa chấm dứt thỏa thuận hạt nhân với P5+1
Iran đe dọa chấm dứt thỏa thuận hạt nhân với P5+1

VOV.VN - Thỏa thuận này sẽ chấm dứt ngay lập tức nếu Quốc hội Mỹ thông qua lệnh trừng phạt mới.

Iran đe dọa chấm dứt thỏa thuận hạt nhân với P5+1

Iran đe dọa chấm dứt thỏa thuận hạt nhân với P5+1

VOV.VN - Thỏa thuận này sẽ chấm dứt ngay lập tức nếu Quốc hội Mỹ thông qua lệnh trừng phạt mới.

Ông Kerry xin Hạ viện thêm thời gian cho đàm phán Iran
Ông Kerry xin Hạ viện thêm thời gian cho đàm phán Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ đề nghị Hạ viện hãy kiên nhẫn và dành cho các cuộc đàm phán hạt nhân Iran thêm một cơ hội nữa.

Ông Kerry xin Hạ viện thêm thời gian cho đàm phán Iran

Ông Kerry xin Hạ viện thêm thời gian cho đàm phán Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ đề nghị Hạ viện hãy kiên nhẫn và dành cho các cuộc đàm phán hạt nhân Iran thêm một cơ hội nữa.

Iran và P5+1 tổ chức đàm phán cấp chuyên gia
Iran và P5+1 tổ chức đàm phán cấp chuyên gia

VOV.VN -Cuộc đàm phán nhằm thảo luận việc thực thi thỏa thuận đạt được tại Geneve (Thụy Sĩ) hồi tháng trước.

Iran và P5+1 tổ chức đàm phán cấp chuyên gia

Iran và P5+1 tổ chức đàm phán cấp chuyên gia

VOV.VN -Cuộc đàm phán nhằm thảo luận việc thực thi thỏa thuận đạt được tại Geneve (Thụy Sĩ) hồi tháng trước.

Iran sử dụng các Đại sứ quán làm “trụ sở cho khủng bố”
Iran sử dụng các Đại sứ quán làm “trụ sở cho khủng bố”

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Israel ngày 10/12 đã đưa ra cáo buộc như trên mà không hề cung cấp bất kỳ bằng chứng nào.

Iran sử dụng các Đại sứ quán làm “trụ sở cho khủng bố”

Iran sử dụng các Đại sứ quán làm “trụ sở cho khủng bố”

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Israel ngày 10/12 đã đưa ra cáo buộc như trên mà không hề cung cấp bất kỳ bằng chứng nào.

Gian nan việc hiện thực hóa thỏa thuận hạt nhân Iran
Gian nan việc hiện thực hóa thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Chính quyền Obama đang thuyết phục các Thượng nghị sĩ không thông qua gói trừng phạt mới.

Gian nan việc hiện thực hóa thỏa thuận hạt nhân Iran

Gian nan việc hiện thực hóa thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Chính quyền Obama đang thuyết phục các Thượng nghị sĩ không thông qua gói trừng phạt mới.

Pakistan đẩy nhanh dự án nhập khẩu khí đốt từ Iran
Pakistan đẩy nhanh dự án nhập khẩu khí đốt từ Iran

VOV.VN - Pakistan cam kết sẽ đẩy nhanh hoàn thiện dự án xây dựng đường ống nhập khẩu khí đốt từ Iran.  

Pakistan đẩy nhanh dự án nhập khẩu khí đốt từ Iran

Pakistan đẩy nhanh dự án nhập khẩu khí đốt từ Iran

VOV.VN - Pakistan cam kết sẽ đẩy nhanh hoàn thiện dự án xây dựng đường ống nhập khẩu khí đốt từ Iran.