Đàm phán hạt nhân Iran đã có biến chuyển

(VOV) - Giới phân tích cho rằng cuộc đàm phán lần này đã có những bước tiến có lợi hơn cho Iran.

Cuộc họp cấp chuyên viên Iran và P5+1 diễn ra ngày 17/3 tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm biến những bước tiến ngoại giao thành những giải pháp thực chất.  Các nhà ngoại giao 2 bên cho biết, cuộc gặp là cơ hội lý tưởng để đưa ra chi tiết và lộ trình cho những bước đầu tiên nhằm giới hạn các hoạt động hạt nhân nhạy cảm nhất của Iran, trước vòng đàm phán cấp cao thứ 5 vào đầu tháng Tư tới. 

Đàm phán hạt nhân Iran và P5+1 tại thành phố Almaty, Kazakhstan ngày 26/2 vừa qua (Ảnh: Press TV)

Đây là cuộc thảo luận thứ 2 giữa Iran và P5+1 trong năm nay, tiếp sau cuộc gặp diễn ra tại thành phố Almaty, Kazakhstan ngày 26/2 vừa qua. Dù đàm phán diễn ra tại Istanbul là vòng họp kín, song giới phân tích cho rằng, bản thân các cuộc thảo luận đã cho thấy có những tiến triển nào đó trong giải quyết vấn đề hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Bà Beril Dedeoglu, Giám đốc khoa Quan hệ Quốc tế, thuộc trường Đại học Galatasaray, của Thổ Nhĩ Kỳ nói: “Nếu hai bên nói rằng sẽ không đàm phán hơn nữa thì có nghĩa là họ sẽ hành động nhiều hơn là nói. “Hành động” mà tôi nói ở đây cũng có khả năng là sẽ có thêm căng thẳng xuất hiện. Các bên hiện có đủ điều kiện để ngồi vào bàn đàm phán. Với Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi không muốn Iran bị cô lập trong cộng đồng quốc tế”.

Bà Dedeoglu cũng cho biết, trong vấn đề hạt nhân, Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đứng về phía Iran để cân bằng quan điểm giữa phương Tây và phương Đông trong vấn đề này.

Theo giới phân tích, tại cuộc gặp ở Istanbul, các chuyên viên của P5+1 có đưa ra yêu cầu Iran tạm ngừng hoạt động làm giàu urani 20%, thay cho yêu cầu chấm dứt hoàn toàn như trước đây. Iran cũng phải ngừng hoạt động tại cơ sở hạt nhân Fordow, đổi lại là sự giảm nhẹ trừng phạt từ các cường quốc. Đây cũng là đề xuất được đưa ra tại vòng đàm phán ở Almaty tháng trước.          

Phát biểu cuối tuần qua, Cao ủy phụ trách An ninh và Đối ngoại Liên minh châu Âu Catherine Ashton đã kêu gọi các nhà đàm phán phương Tây “kiên định và sáng tạo” nhằm xây dựng sự tin tưởng với Iran, để tiến tới thảo luận sâu rộng hơn nữa về vấn đề hạt nhân gây tranh cãi. Song phía Mỹ lại cảnh báo, với nước này chương trình hạt nhân của Iran đã chạm “giới hạn đỏ”. Mỹ sẽ không nhượng bộ với Iran và sẽ còn những trừng phạt hơn nữa nếu Iran không từ bỏ chương trình hạt nhân. Bất chấp mọi phủ nhận của Iran, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuần trước vẫn khăng khăng rằng, Iran chỉ cần hơn 1 năm nữa để tiến tới vũ khí hạt nhân.

Đàm phán lần này diễn ra với cục diện thay đổi có lợi hơn với Iran, đặc biệt sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế thừa nhận chương trình hạt nhân của Iran chỉ vì mục đích hòa bình và việc Iran hợp tác với Pakistan xây dựng đường ống dẫn khí đốt, vốn làm mất tác dụng những cấm vận chặt chẽ của Mỹ nhằm vào xuất khẩu dầu của nước Cộng hòa Hồi giáo. Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ thăm Israel trong tuần này và vấn đề hạt nhân Iran chắc chắn sẽ nằm trong chương trình thảo luận./.        

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pakistan quyết hợp tác với Iran bất chấp cảnh báo của Mỹ
Pakistan quyết hợp tác với Iran bất chấp cảnh báo của Mỹ

(VOV) - Tổng thống Pakistan khẳng định việc hợp tác về khí đốt có tầm quan trọng với kinh tế nước này.

Pakistan quyết hợp tác với Iran bất chấp cảnh báo của Mỹ

Pakistan quyết hợp tác với Iran bất chấp cảnh báo của Mỹ

(VOV) - Tổng thống Pakistan khẳng định việc hợp tác về khí đốt có tầm quan trọng với kinh tế nước này.

Mỹ không yên khi Pakistan xích lại gần Iran
Mỹ không yên khi Pakistan xích lại gần Iran

(VOV) - Dù là đồng minh chiến lược của Mỹ nhưng Pakistan đã phớt lờ đề nghị của Washington để ký kết dự án khí đốt với Iran.

Mỹ không yên khi Pakistan xích lại gần Iran

Mỹ không yên khi Pakistan xích lại gần Iran

(VOV) - Dù là đồng minh chiến lược của Mỹ nhưng Pakistan đã phớt lờ đề nghị của Washington để ký kết dự án khí đốt với Iran.

Mỹ có đủ khả năng ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân
Mỹ có đủ khả năng ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân

(VOV) -Mỹ đang thực hiện biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Iran 

Mỹ có đủ khả năng ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân

Mỹ có đủ khả năng ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân

(VOV) -Mỹ đang thực hiện biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Iran 

IAEA: Chương trình hạt nhân Iran là vì mục đích hòa bình
IAEA: Chương trình hạt nhân Iran là vì mục đích hòa bình

(VOV) - Những bất đồng về chương trình hạt nhân của Iran cần sớm được chấm dứt thông qua đối thoại và giải pháp ngoại giao.

IAEA: Chương trình hạt nhân Iran là vì mục đích hòa bình

IAEA: Chương trình hạt nhân Iran là vì mục đích hòa bình

(VOV) - Những bất đồng về chương trình hạt nhân của Iran cần sớm được chấm dứt thông qua đối thoại và giải pháp ngoại giao.

"Một năm nữa Iran đủ khả năng sản xuất bom hạt nhân"
"Một năm nữa Iran đủ khả năng sản xuất bom hạt nhân"

(VOV) - Tổng thống Obama cho rằng, nếu Iran có vũ khí hạt nhân thì điều đó vượt “giới hạn đỏ”.

"Một năm nữa Iran đủ khả năng sản xuất bom hạt nhân"

"Một năm nữa Iran đủ khả năng sản xuất bom hạt nhân"

(VOV) - Tổng thống Obama cho rằng, nếu Iran có vũ khí hạt nhân thì điều đó vượt “giới hạn đỏ”.