Đàm phán về hòa bình Syria vẫn bế tắc

VOV.VN -Đàm phán hòa bình khó có thể đạt được những tiến bộ đáng kể khi mà quan điểm giữa hai bên còn quá nhiều cách biệt.

Hiện vẫn chưa có tiến bộ nào đáng kể có thể thắp lên hy vọng chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài suốt 3 năm qua tại Syria khi các cuộc đàm phán hòa bình vòng hai giữa chính phủ Syria và phe đối lập tại Geneva vẫn “giậm chân tại chỗ”, thậm chí hai bên còn chưa thể đi tới thống nhất được chương trình nghị sự.

Đặc phái viên chung của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab Lakhdar Brahimi (Ảnh: AP)

Ngay khi bắt đầu vòng đàm phán thứ hai hôm 10/02 vừa qua, hai bên tiếp tục cáo buộc lẫn nhau đã đẩy tình trạng bạo lực tại Syria leo thang. Ngay cả nội dung nào cần được ưu tiên đàm phán trước cũng trở thành chủ đề tranh cãi giữa hai bên.

Trong khi phe đối lập một mực khẳng định cách duy nhất để giúp chấm dứt nội chiến ở Syria là thành lập chính phủ chuyển tiếp mà Tổng thống Assad sẽ không nắm giữ bất kỳ vai trò gì, thì chính phủ Syria lại cho rằng, tương lai của ông Assad không nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị. Chính phủ Syria yêu cầu trước tiên cần tập trung thảo luận cách thức chấm dứt bạo lực và các hoạt động khủng bố, ám chỉ các vụ tấn công nổi dậy có sự hậu thuẫn của nước ngoài.

Đặc phái viên chung của Liên Hợp Quốc, Liên đoàn Arab Lakhdar Brahimi đã tìm cách tháo gỡ thế bế tắc giữa hai bên khi đề xuất sẽ thảo luận về việc kết thúc bạo lực ở Syria vào ngày hôm qua (11/2) và kế hoạch thiết lập một cơ quan quản lý chuyển tiếp vào ngày hôm nay (12/2).

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, không bên nào chịu “lùi bước” khi cả 2 đều khăng khăng bảo vệ lập trường của mình. Phái đoàn đàm phán của chính phủ Syria ngày hôm 11/2 tuyên bố không nhất trí về chương trình nghị sự cho các cuộc đàm phán hòa bình tại Geneva (Thụy Sĩ), đồng thời cho biết phe đối lập đã từ chối thảo luận về vấn đề "chủ nghĩa khủng bố".

Sau hai ngày đàm phán căng thẳng, cả đại diện chính phủ Syria và phe đối lập buộc phải thừa nhận đàm phán hòa bình đã không đạt được nhiều tiến triển. Đặc phái viên chung của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab Lakhdar Brahimi cho biết: “Bắt đầu tuần này lại lãng phí thời gian như lần đầu tiên vậy. Chúng tôi đã không đạt được nhiều tiến bộ đáng kể. Có người từng nói rằng tôi cần phải rất kiên nhẫn. Và tôi đã kiên nhẫn. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để tiến trình này thu được kết quả”.

Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad cũng cho rằng “thêm một ngày uổng phí” vì các đại diện của Liên minh Dân tộc đối lập một mực cho rằng không tồn tại chủ nghĩa khủng bố ở Syria và không muốn thảo luận về vấn đề này.

Ngay cả phát ngôn viên của phe đối lập Louay Safi cũng nhấn mạnh rằng, vẫn chưa có tiến triển nào trong các cuộc đàm phán. Trước đó ông Safi từng cảnh báo sẽ không có vòng đàm phán thứ ba nếu vòng đàm phán thứ hai không mang lại kết quả.

Dễ dàng nhận thấy, khó có thể đạt được những tiến bộ đáng kể trong đàm phán hòa bình, khi mà quan điểm giữa hai bên còn quá nhiều cách biệt, từ việc diễn dịch khái niệm “chính phủ chuyển tiếp”, cho đến cách thức chấm dứt bạo lực và các hoạt động khủng bố, vấn đề viện trợ nhân đạo….

Các nhà quan sát nhận định việc đưa các bên xung đột ở Syria ngồi vào bàn đàm phán là bước đi đúng hướng, song chưa có dấu hiệu nào cho thấy vòng đàm phán thứ hai này có thể đạt tiến bộ tiến tới chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu ở quốc gia đầy bất ổn này, nhất là trong bối cảnh nhiều quốc gia cũng đang mưu tính tìm kiếm lợi ích địa chính trị cho riêng mình từ chính cuộc khủng hoảng tại Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria đề nghị kéo dài lệnh ngừng bắn tạm thời
Syria đề nghị kéo dài lệnh ngừng bắn tạm thời

VOV.VN - Thị trưởng thành phố Homs đã đề nghị kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 3 ngày nữa.

Syria đề nghị kéo dài lệnh ngừng bắn tạm thời

Syria đề nghị kéo dài lệnh ngừng bắn tạm thời

VOV.VN - Thị trưởng thành phố Homs đã đề nghị kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 3 ngày nữa.

Nga đề xuất cuộc họp đặc biệt về tình hình Syria
Nga đề xuất cuộc họp đặc biệt về tình hình Syria

VOV.VN -Cuộc họp Nga-Mỹ-Liên Hợp Quốc về tình hình Syria được lên kế hoạch vào ngày 14/2 tới. 

Nga đề xuất cuộc họp đặc biệt về tình hình Syria

Nga đề xuất cuộc họp đặc biệt về tình hình Syria

VOV.VN -Cuộc họp Nga-Mỹ-Liên Hợp Quốc về tình hình Syria được lên kế hoạch vào ngày 14/2 tới. 

Phe đối lập Syria cảnh báo nguy cơ đàm phán thất bại
Phe đối lập Syria cảnh báo nguy cơ đàm phán thất bại

VOV.VN - Phe đối lập Syria ngày 10/2 cảnh báo sẽ không tham gia vòng đàm phán thứ 3 nếu các bên không đạt được bước tiến nào.

Phe đối lập Syria cảnh báo nguy cơ đàm phán thất bại

Phe đối lập Syria cảnh báo nguy cơ đàm phán thất bại

VOV.VN - Phe đối lập Syria ngày 10/2 cảnh báo sẽ không tham gia vòng đàm phán thứ 3 nếu các bên không đạt được bước tiến nào.

Chính phủ và phe nổi dậy Syria nhất trí đối thoại trực tiếp
Chính phủ và phe nổi dậy Syria nhất trí đối thoại trực tiếp

VOV.VN - Các nhà quan sát nhận định việc đưa các bên ở Syria vào cùng một bàn đàm phán là bước đi đúng hướng.

Chính phủ và phe nổi dậy Syria nhất trí đối thoại trực tiếp

Chính phủ và phe nổi dậy Syria nhất trí đối thoại trực tiếp

VOV.VN - Các nhà quan sát nhận định việc đưa các bên ở Syria vào cùng một bàn đàm phán là bước đi đúng hướng.

Đoàn xe cứu trợ nhân đạo bị tấn công ở Syria
Đoàn xe cứu trợ nhân đạo bị tấn công ở Syria

VOV.VN -Sự việc cho thấy thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày cho hoạt động nhân đạo tại thành phố Homs đã bị phá vỡ.

Đoàn xe cứu trợ nhân đạo bị tấn công ở Syria

Đoàn xe cứu trợ nhân đạo bị tấn công ở Syria

VOV.VN -Sự việc cho thấy thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày cho hoạt động nhân đạo tại thành phố Homs đã bị phá vỡ.

Syria tiếp tục sơ tán dân khỏi khu vực chiến sự Homs
Syria tiếp tục sơ tán dân khỏi khu vực chiến sự Homs

VOV.VN -Bất chấp việc đoàn xe cứu trợ nhân đạo bị tấn công, hoạt động sơ tán dân thường khỏi Homs vẫn đang được triển khai.

Syria tiếp tục sơ tán dân khỏi khu vực chiến sự Homs

Syria tiếp tục sơ tán dân khỏi khu vực chiến sự Homs

VOV.VN -Bất chấp việc đoàn xe cứu trợ nhân đạo bị tấn công, hoạt động sơ tán dân thường khỏi Homs vẫn đang được triển khai.

Thử thách với thỏa thuận Nga-Mỹ về vũ khí hóa học Syria
Thử thách với thỏa thuận Nga-Mỹ về vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng, tiến độ thực hiện việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria phụ thuộc nhiều vào Nga và Mỹ.

Thử thách với thỏa thuận Nga-Mỹ về vũ khí hóa học Syria

Thử thách với thỏa thuận Nga-Mỹ về vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng, tiến độ thực hiện việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria phụ thuộc nhiều vào Nga và Mỹ.

Hàng cứu trợ cho người dân Syria vào được Homs
Hàng cứu trợ cho người dân Syria vào được Homs

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên các nhân viên Liên Hợp Quốc vào được khu vực này kể từ lần cuối cùng cách đây 1 năm.

Hàng cứu trợ cho người dân Syria vào được Homs

Hàng cứu trợ cho người dân Syria vào được Homs

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên các nhân viên Liên Hợp Quốc vào được khu vực này kể từ lần cuối cùng cách đây 1 năm.

600 người dân Syria được di tản khỏi Homs
600 người dân Syria được di tản khỏi Homs

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế vẫn đang nỗ lực để có thể giải cứu những thường dân bị mắc kẹt thoát khỏi Homs.

600 người dân Syria được di tản khỏi Homs

600 người dân Syria được di tản khỏi Homs

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế vẫn đang nỗ lực để có thể giải cứu những thường dân bị mắc kẹt thoát khỏi Homs.