Đàm phán với Mỹ bế tắc, Triều Tiên xoay trục sang Nga?

VOV.VN - Trong bối cảnh mặt trận ngoại giao Mỹ-Triều tiếp tục im lặng, Triều Tiên dường như lại đang đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao với Nga.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay (2/4) đưa tin Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Nga Vladimir Kolokoltsev đã tới Triều Tiên. Việc Triều Tiên thúc đẩy các hoạt động ngoại giao với Nga diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều đang bị đình trệ sau Hội nghị Thượng đỉnh tại Hà Nội vào tháng 2/2019 mà không đạt được Thỏa thuận.

Hội nghị Thượng đỉnh không như kỳ vọng với Mỹ có thể sẽ khiến Triều Tiên tìm cách tiếp cận khác. Ảnh: AP.

Truyền thông Triều Tiên hôm nay (2/4) lên tiếng chỉ trích các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ, coi đây là hành động "gây hấn quân sự" chống Triều Tiên và "dội gáo nước lạnh" vào những nỗ lực hòa bình rất khó khăn để có thể đạt được trên Bán đảo Triều Tiên. Phản ứng của truyền thông Triều Tiên đưa ra một ngày sau cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ- Hàn Quốc tại Washington, với việc quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan tuyên bố hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy các cuộc diễn tập quân sự chung.

“Tôi không nghĩ chúng ta đang giảm quy mô các cuộc diễn tập quân sự mà chúng ta đang tăng cường năng lực quân sự. Chúng tôi muốn chắc chắn rằng sẽ không có các khoảng trống và tiếp tục củng cố các cuộc diễn tập này. Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiếp tục thảo luận các cuộc tập trận quân sự chung diễn ra vào tháng 9/2019, cũng như những bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc tập trận quân sự giữa hai bên diễn ra trong tháng 3 vừa qua”, ông Patrick Shanahan nói.

Trong bối cảnh mặt trận ngoại giao Mỹ-Triều tiếp tục im lặng sau khi Hội nghị Thượng đỉnh tại Hà Nội, Triều Tiên dường như lại đang đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao với Nga. Hàng loạt chuyến thăm cấp cao diễn ra giữa hai bên thời gian qua, với 3 nhà ngoại giao cấp cao Triều Tiên tới Nga trong tháng 3.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Nội vụ Nga tới Triều Tiên lần này cũng diễn ra trong bối cảnh có những đồn đoán rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có thể chuẩn bị cho chuyến thăm tới nước Nga để tiến hành cuộc gặp Thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin. Nhiều người dự đoán, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể diễn ra sớm trong tháng 4.

Các hoạt động hợp tác đối ngoại tăng cường giữa Nga và Triều Tiên được cho là sẽ mở ra các cơ hội hợp tác kinh tế cho hai quốc gia trong bối cảnh cả Triều Tiên và Nga đều đối mặt với các biện pháp trừng phạt phương Tây. Sau khi không thuyết phục được Mỹ nới lỏng trừng phạt, Triều Tiên đang kêu gọi các tổ chức quốc tế giúp đối phó với tình hình thiếu hụt lương thực nghiêm trọng tại nước này.

Theo truyền thông Nga, chính phủ hai nước đang lên kế hoạch tăng cường khối lượng thương mại song phương, trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm vào Triều Tiên. Hai nước tháng 3 vừa qua cũng đã kí một kế hoạch trao đổi tham vọng 2019-2020, với việc thúc đẩy các cuộc trao đổi và tiếp xúc trong lĩnh vực chính trị, kinh tế và nhân đạo.

Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên nhấn mạnh: “Nga là một nước láng giềng của Triều Tiên và hai nước có mối quan hệ hữu nghị lịch sử lâu dài. Mối quan hệ hợp tác này càng sâu sắc hơn khi Nga và Triều Tiên đều có mục tiêu chung phản đối sự can thiệp và sức ép bên ngoài để bảo vệ chủ quyền”.

Giới quan sát cũng cho rằng, nhà lãnh đạo Triều Tiên đang tìm kiếm sự ủng hộ ngoại giao của Nga, trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Mỹ không có nhiều chắc chắn. Ngoài việc là một bên trong đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, Nga cũng là quốc gia có vai trò đặc biệt trong việc giải quyết các vấn đề an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Các quan chức Mỹ cũng đã nhiều lần tham vấn Nga liên quan đến vấn đề Triều Tiên. Với những tiếng nói ủng hộ tích cực của Trung Quốc và Nga sẽ tạo nên những lợi thế đặc biệt cho Triều Tiên trong các cuộc đàm phán với Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Nội vụ Nga thăm Triều Tiên tạo đà cho Hội nghị Thượng đỉnh
Bộ trưởng Nội vụ Nga thăm Triều Tiên tạo đà cho Hội nghị Thượng đỉnh

VOV.VN - Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KSNA) hôm nay (2/4) cho biết, Bộ trưởng Nội vụ Nga Kolokoltsev hôm qua (1/4) đã đến Triều Tiên.

Bộ trưởng Nội vụ Nga thăm Triều Tiên tạo đà cho Hội nghị Thượng đỉnh

Bộ trưởng Nội vụ Nga thăm Triều Tiên tạo đà cho Hội nghị Thượng đỉnh

VOV.VN - Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KSNA) hôm nay (2/4) cho biết, Bộ trưởng Nội vụ Nga Kolokoltsev hôm qua (1/4) đã đến Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc sắp thăm Mỹ để thúc đẩy đối thoại về Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc sắp thăm Mỹ để thúc đẩy đối thoại về Triều Tiên

VOV.VN - Dự kiến, Tổng thống Moon Jae-in sẽ có chuyến thăm Mỹ từ ngày 9/4 tới và hội đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Hàn Quốc sắp thăm Mỹ để thúc đẩy đối thoại về Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc sắp thăm Mỹ để thúc đẩy đối thoại về Triều Tiên

VOV.VN - Dự kiến, Tổng thống Moon Jae-in sẽ có chuyến thăm Mỹ từ ngày 9/4 tới và hội đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Hàn Quốc: Mỹ và Triều Tiên quyết tâm tiếp tục đối thoại
Tổng thống Hàn Quốc: Mỹ và Triều Tiên quyết tâm tiếp tục đối thoại

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới tại Washington.

Tổng thống Hàn Quốc: Mỹ và Triều Tiên quyết tâm tiếp tục đối thoại

Tổng thống Hàn Quốc: Mỹ và Triều Tiên quyết tâm tiếp tục đối thoại

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới tại Washington.

Không được dỡ trừng phạt, Triều Tiên kêu gọi quốc tế hỗ trợ lương thực
Không được dỡ trừng phạt, Triều Tiên kêu gọi quốc tế hỗ trợ lương thực

VOV.VN - Các quan chức Triều Tiên đã kêu gọi các tổ chức quốc tế hỗ trợ nước này giải quyết tình trạng thiếu lương thực đang đe dọa khắp đất nước.

Không được dỡ trừng phạt, Triều Tiên kêu gọi quốc tế hỗ trợ lương thực

Không được dỡ trừng phạt, Triều Tiên kêu gọi quốc tế hỗ trợ lương thực

VOV.VN - Các quan chức Triều Tiên đã kêu gọi các tổ chức quốc tế hỗ trợ nước này giải quyết tình trạng thiếu lương thực đang đe dọa khắp đất nước.