Dân Indonesia đổ xô mua thực phẩm sau khi có ca mắc Covid-19 đầu tiên

VOV.VN - Ngày 2/3, Indonesia ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 đầu tiên. Lo sợ dịch lan rộng, người dân nước này đổ xô đi mua các mặt hàng thiết yếu để dự trữ.

Ngay tối 2/3, sau khi Tổng thống Indonesia tuyên bố có hai ca nhiễm Covid-19 đầu tiên hiện đang được điều trị cách ly tại một bệnh viên ở Jakarta, các siêu thị tại Jakarta đã tấp nập người dân tới mua bán. Các dãy hàng bán các sản phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, trứng hay gia vị đều ở trong tình trạng trống trơn.

Người dân Jakarta mua thực phẩm dự trữ.

Ông Renie Anggaranai đang xếp hàng thanh toán tại siêu thị Lotte Mart với ba giỏ hàng lớn chia sẻ: “Dịch Covid-19 đã đến Indonesia rồi nên tôi dự trữ sẵn lương thực cho gia đình để không phải đi ra ngoài. Chủ yếu là thực phẩm, các chất tẩy rửa và gia vị. Tôi cũng đang định mua thêm cả đồ hộp để dự trữ nữa.”

Không chỉ trong các siêu thị, người dân còn đổ xô đi mua nước rửa tay và khẩu trang tại các hiệu thuốc. Từ hai tuần trước, các mặt hàng này đã  trở nên khan hiếm, khó có thể tìm thấy trong các siêu thị. Nhưng tại các hiệu thuốc lớn như Century ở thủ đô Jakarta, người dân có thể mua khẩu trang với số lượng giới hạn.

“Tôi đã đi nhiều nơi, khẩu trang hết hàng hoặc gía vô cùng đắt. May mắn là mỗi người được mua tối đa 3 chiếc khẩu trang với giá chỉ 4.300 Rupiah. Nhưng tôi đã phải xếp hàng cả buổi chiều mới mua được. Còn nước rửa tay thì đã hết hàng từ lâu rồi.”

Chỉ trong một buổi chiều, các quầy hàng trống trơn.

Trước lo ngại của người dân, Chánh văn phòng Phủ tổng thống Indonesia, ông Moeldoko cho biết, chính phủ sẽ xem xét khả năng cung ứng thực phẩm và hợp tác với cảnh sát để kiểm soát việc mua bán của người dân. Ông cũng kêu gọi người dân bình tĩnh và không mua sắm quá mức tiêu dùng của gia đình.

Trước đó, Hiệp hội Doanh nhân Bán lẻ Indonesia (Aprindo) cho biết số lượng khách đến các cửa hàng bán lẻ đã tăng khoảng 10-15% vào chiều 2/3 sau khi chính phủ tuyên bố có hai trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Indonesia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia xác nhận 2 trường hợp đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2
Indonesia xác nhận 2 trường hợp đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2

VOV.VN - Hôm nay (2/3), Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã xác nhận 2 trường hợp đầu tiên dương tính với virus SARS-CoV-2 tại nước này.

Indonesia xác nhận 2 trường hợp đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2

Indonesia xác nhận 2 trường hợp đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2

VOV.VN - Hôm nay (2/3), Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã xác nhận 2 trường hợp đầu tiên dương tính với virus SARS-CoV-2 tại nước này.

Covid-19: Áo có 18 ca nhiễm SARS-CoV-2, Séc có 4 trường hợp
Covid-19: Áo có 18 ca nhiễm SARS-CoV-2, Séc có 4 trường hợp

VOV.VN - Áo đã ghi nhận tổng cộng 18 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong khi Séc đã có bệnh nhân thứ 4 mắc phải virus này.

Covid-19: Áo có 18 ca nhiễm SARS-CoV-2, Séc có 4 trường hợp

Covid-19: Áo có 18 ca nhiễm SARS-CoV-2, Séc có 4 trường hợp

VOV.VN - Áo đã ghi nhận tổng cộng 18 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong khi Séc đã có bệnh nhân thứ 4 mắc phải virus này.

Indonesia sẵn sàng xử lý khi xuất hiện 2 ca Covid-19 đầu tiên
Indonesia sẵn sàng xử lý khi xuất hiện 2 ca Covid-19 đầu tiên

VOV.VN - Tổng thống Indonesia nhấn mạnh nước này đã sẵn sàng xử lý vụ Covid-19 đầu tiên với hơn 100 bệnh viện để cách ly và các thiết bị y tế chuẩn quốc tế.

Indonesia sẵn sàng xử lý khi xuất hiện 2 ca Covid-19 đầu tiên

Indonesia sẵn sàng xử lý khi xuất hiện 2 ca Covid-19 đầu tiên

VOV.VN - Tổng thống Indonesia nhấn mạnh nước này đã sẵn sàng xử lý vụ Covid-19 đầu tiên với hơn 100 bệnh viện để cách ly và các thiết bị y tế chuẩn quốc tế.

Saudi ngừng cấp visa, gần 10.000 người Indonesia không thể hành hương
Saudi ngừng cấp visa, gần 10.000 người Indonesia không thể hành hương

VOV.VN - Gần 10.000 người Indonesia đã không thể hành hương tới thánh địa Mecca do chính sách đình chỉ visa hành hương tạm thời của Saudi Arabia.

Saudi ngừng cấp visa, gần 10.000 người Indonesia không thể hành hương

Saudi ngừng cấp visa, gần 10.000 người Indonesia không thể hành hương

VOV.VN - Gần 10.000 người Indonesia đã không thể hành hương tới thánh địa Mecca do chính sách đình chỉ visa hành hương tạm thời của Saudi Arabia.

Chống dịch corona: Tránh hoang mang nhưng không chủ quan, khinh suất
Chống dịch corona: Tránh hoang mang nhưng không chủ quan, khinh suất

VOV.VN - Cuộc chiến chống virus corona chủng mới trên thế giới đang diễn ra cam go phức tạp. Mọi sự chủ quan, khinh suất vào lúc này đều tiềm tàng nguy hiểm.

Chống dịch corona: Tránh hoang mang nhưng không chủ quan, khinh suất

Chống dịch corona: Tránh hoang mang nhưng không chủ quan, khinh suất

VOV.VN - Cuộc chiến chống virus corona chủng mới trên thế giới đang diễn ra cam go phức tạp. Mọi sự chủ quan, khinh suất vào lúc này đều tiềm tàng nguy hiểm.

Đức: Bộ trưởng Nội vụ từ chối bắt tay Thủ tướng vì dịch Covid 19
Đức: Bộ trưởng Nội vụ từ chối bắt tay Thủ tướng vì dịch Covid 19

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Đức đã từ chối bắt tay với Thủ tướng Đức Angela Merkel trong bối cảnh số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này đã tăng lên 165 ca.

Đức: Bộ trưởng Nội vụ từ chối bắt tay Thủ tướng vì dịch Covid 19

Đức: Bộ trưởng Nội vụ từ chối bắt tay Thủ tướng vì dịch Covid 19

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Đức đã từ chối bắt tay với Thủ tướng Đức Angela Merkel trong bối cảnh số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này đã tăng lên 165 ca.