Dân Palestine yêu cầu Israel dỡ bỏ công trình trái phép

(VOV) - Palestine lên án việc Israel mở rộng các khu định cư trên vùng lãnh thổ của người Palestine.

Ngày 4/6, một nhóm người Palestine đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao Israel, yêu cầu sơ tán và dỡ bỏ 9 công trình xây dựng tại Ulpana, một khu định cư trái phép ở Bờ Tây.

Năm ngoái, sau một đơn kháng cáo của người dân Palestine, Tòa án Tối cao Israel buộc phải ra lệnh người định cư Do Thái sơ tán ra khỏi 5 trong số các công trình ở khu định cư trái phép Ulpana. Khu định cư trái phép Ulpana được xây dựng ở bên ngoài khu định cư Beit El gần thành phố Ramallah (Bờ Tây) vào đầu những năm 2000 trên phần đất của người dân Paleatine.  

Cộng đồng quốc tế, người dân Palestine cũng như người dân Israel yêu chuộng hòa bình lên án việc Israel mở rộng các khu định cư trên vùng lãnh thổ của người Palestine. Cũng vì lí do này, đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine đã bị đình trệ suốt từ năm 2010 đến nay./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Kinh tế Palestine bị cô lập trước sự cùm kẹp của Israel
Kinh tế Palestine bị cô lập trước sự cùm kẹp của Israel

(VOV) -77% các hộ gia đình sống tại Jerusalem không phải là người Do Thái đều sống dưới mức nghèo khổ.

 Kinh tế Palestine bị cô lập trước sự cùm kẹp của Israel

Kinh tế Palestine bị cô lập trước sự cùm kẹp của Israel

(VOV) -77% các hộ gia đình sống tại Jerusalem không phải là người Do Thái đều sống dưới mức nghèo khổ.

Mỹ kêu gọi Israel và Palestine nối lại đàm phán
Mỹ kêu gọi Israel và Palestine nối lại đàm phán

(VOV) - Liên tục có chuyến thăm Trung Đông trong 2 tháng qua, nhưng nỗ lực ngoại giao của Mỹ chưa mang lại kết quả.

Mỹ kêu gọi Israel và Palestine nối lại đàm phán

Mỹ kêu gọi Israel và Palestine nối lại đàm phán

(VOV) - Liên tục có chuyến thăm Trung Đông trong 2 tháng qua, nhưng nỗ lực ngoại giao của Mỹ chưa mang lại kết quả.

Palestine: Israel không thật sự mong muốn hòa bình
Palestine: Israel không thật sự mong muốn hòa bình

(VOV) -Israel “phá hỏng” nỗ lực nối lại đàm phán hòa bình Trung Đông của Mỹ bằng việc xây dựng thêm các khu định cư mới.

Palestine: Israel không thật sự mong muốn hòa bình

Palestine: Israel không thật sự mong muốn hòa bình

(VOV) -Israel “phá hỏng” nỗ lực nối lại đàm phán hòa bình Trung Đông của Mỹ bằng việc xây dựng thêm các khu định cư mới.