Palestine: Israel không thật sự mong muốn hòa bình

(VOV) -Israel “phá hỏng” nỗ lực nối lại đàm phán hòa bình Trung Đông của Mỹ bằng việc xây dựng thêm các khu định cư mới.

Ngày 30/5, các quan chức Palestine lên tiếng cáo buộc Israel “phá hỏng” nỗ lực nối lại đàm phán hòa bình Trung Đông của Mỹ bằng việc xây dựng thêm các khu định cư mới.

Phản ứng của Palestine đưa ra 1 ngày sau khi truyền thông Israel công bố kế hoạch xây thêm hơn 1.000 căn nhà ở các khu định cư tại Đông Jerusalem, mảnh đất mà người Palestine mong muốn trở thành thủ đô tương lai của họ. Ngày 30/5, Bộ Nhà đất Israel cũng khẳng định đã hoàn thành ký kết hợp đồng xây dựng 300 ngôi nhà mới trên khu định cư Ramot của người Do Thái ở Đông Jerusalem. Dự kiến công trình này sẽ được khởi công trong vài tháng nữa.

Ngày 30/5, Bộ Nhà đất Israel cũng khẳng định đã hoàn thành ký kết hợp đồng xây dựng 300 ngôi nhà mới trên khu định cư Ramot của người Do Thái ở Đông Jerusalem (Ảnh minh họa) - Ảnh: Reuters

Trưởng đoàn đàm phán hòa bình của Palestine Saeb Erekat cho rằng, động thái của Israel chứng tỏ Nhà nước Do Thái này không thật sự mong muốn hòa bình cho Trung Đông. Ông Erekat cho biết, ngoài việc xây dựng các khu định cư trái phép, Israel còn tăng cường tấn công nhằm vào người Palestine và các tài sản của họ ở khu Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Những động thái này đang đe dọa trực tiếp đến nỗ lực nối lại đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine mà Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thúc đẩy trong chuyến thăm Trung Đông vừa qua. Ông Kerry kêu gọi cả 2 bên kiềm chế và tránh những động thái khiêu khích nhằm tạo cơ hội cho hòa bình Trung Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Palestine yêu cầu HĐBA Liên Hợp Quốc gây sức ép với Israel
Palestine yêu cầu HĐBA Liên Hợp Quốc gây sức ép với Israel

(VOV) - Palestine hôm 22/5 lên tiếng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gây sức ép buộc Israel chấm dứt những hành động khiêu khích.

Palestine yêu cầu HĐBA Liên Hợp Quốc gây sức ép với Israel

Palestine yêu cầu HĐBA Liên Hợp Quốc gây sức ép với Israel

(VOV) - Palestine hôm 22/5 lên tiếng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gây sức ép buộc Israel chấm dứt những hành động khiêu khích.

Tổng thống Palestine sẽ thành lập chính phủ mới
Tổng thống Palestine sẽ thành lập chính phủ mới

(VOV) - Truyền thông Palestine đưa tin, Tổng thống nước này dự kiến thành lập chính phủ mới trong vài tuần tới.

Tổng thống Palestine sẽ thành lập chính phủ mới

Tổng thống Palestine sẽ thành lập chính phủ mới

(VOV) - Truyền thông Palestine đưa tin, Tổng thống nước này dự kiến thành lập chính phủ mới trong vài tuần tới.

Dấu hiệu tích cực cho giải pháp 2 nhà nước Israel-Palestine
Dấu hiệu tích cực cho giải pháp 2 nhà nước Israel-Palestine

(VOV) - Israel cho rằng có một khởi đầu mới tích cực khi các bên nhất trí giải pháp hai Nhà nước.

Dấu hiệu tích cực cho giải pháp 2 nhà nước Israel-Palestine

Dấu hiệu tích cực cho giải pháp 2 nhà nước Israel-Palestine

(VOV) - Israel cho rằng có một khởi đầu mới tích cực khi các bên nhất trí giải pháp hai Nhà nước.

Palestine không quá kỳ vọng vào vai trò trung gian Mỹ
Palestine không quá kỳ vọng vào vai trò trung gian Mỹ

(VOV) - Palestine không quá kỳ vọng vào nỗ lực khôi phục đàm phán hòa bình Irael-Palestine của ngoại trưởng Mỹ.

Palestine không quá kỳ vọng vào vai trò trung gian Mỹ

Palestine không quá kỳ vọng vào vai trò trung gian Mỹ

(VOV) - Palestine không quá kỳ vọng vào nỗ lực khôi phục đàm phán hòa bình Irael-Palestine của ngoại trưởng Mỹ.

Mỹ kêu gọi Israel và Palestine nối lại đàm phán
Mỹ kêu gọi Israel và Palestine nối lại đàm phán

(VOV) - Liên tục có chuyến thăm Trung Đông trong 2 tháng qua, nhưng nỗ lực ngoại giao của Mỹ chưa mang lại kết quả.

Mỹ kêu gọi Israel và Palestine nối lại đàm phán

Mỹ kêu gọi Israel và Palestine nối lại đàm phán

(VOV) - Liên tục có chuyến thăm Trung Đông trong 2 tháng qua, nhưng nỗ lực ngoại giao của Mỹ chưa mang lại kết quả.