Đạn pháo từ Syria rơi xuống lãnh thổ Iraq

(VOV) -Những quả đạn pháo bắn từ phía Syria rơi xuống khu dân cư ở trung tâm thành phố Al-Qaim của Iraq

Ngày 8/9, cảnh sát Iraq cho biết, nhiều quả đạn pháo được bắn từ phía biên giới với Syria “rơi” vào lãnh thổ Iraq, làm 1 người thiệt mạng và 7 người bị thương.

 

Khói bốc lên từ khu vực bị trúng đạn pháo trong thành phố Homs của Syria (Ảnh: AP)


Theo cảnh sát Iraq, những quả đạn pháo bắn từ phía Syria rơi xuống khu dân cư ở trung tâm thành phố Al-Qaim của Iraq. Cảnh sát Iraq nhận định, có thể đây là những viên đạn lạc trong cuộc chiến giữa quân chính phủ và quân nổi dậy tại Syria.

Iraq và Syria có đường biên giới dài 600 km. Từ khi cuộc xung đột tại Syria bùng phát, có ít nhất 4.000 người dân Syria đã chạy sang Iraq qua cửa khẩu Al-Qaim. Trước áp lực làn sóng người từ Syria tràn sang, Chính phủ Iraq ngày 8/9 tuyên bố tạm thời đóng cửa khẩu Al-Qaim./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga kêu gọi LHQ phê chuẩn tuyên bố chung Geneva về Syria
Nga kêu gọi LHQ phê chuẩn tuyên bố chung Geneva về Syria

(VOV) - Ngoại trưởng Nga cáo buộc phương Tây xúi giục phe đối lập Syria bác bỏ đối thoại và tiếp tục chiến tranh.

Nga kêu gọi LHQ phê chuẩn tuyên bố chung Geneva về Syria

Nga kêu gọi LHQ phê chuẩn tuyên bố chung Geneva về Syria

(VOV) - Ngoại trưởng Nga cáo buộc phương Tây xúi giục phe đối lập Syria bác bỏ đối thoại và tiếp tục chiến tranh.

EU cân nhắc gia tăng trừng phạt chống Iran, Syria
EU cân nhắc gia tăng trừng phạt chống Iran, Syria

(VOV) - Công khai hối thúc các nhóm đối lập Syria thành lập một mặt trận thống nhất

EU cân nhắc gia tăng trừng phạt chống Iran, Syria

EU cân nhắc gia tăng trừng phạt chống Iran, Syria

(VOV) - Công khai hối thúc các nhóm đối lập Syria thành lập một mặt trận thống nhất