Đảng cầm quyền của Ba Lan tuyên bố cách tiếp cận cứng rắn đối với EU

VOV.VN - Nhà lãnh đạo của Đảng cầm quyền Pháp luật và Công lý (PiS) Jarosław Kaczyński mới đây tuyên bố nếu Ủy ban châu Âu (EC) không thực hiện nghĩa vụ của mình đối với Ba Lan thì nước này sẽ không có lý do gì để thực hiện nghĩa vụ của mình đối với Liên minh châu Âu.

Ông Jarosław Kaczyński cho rằng Ba Lan đã thể hiện thiện chí và thực hiện các thỏa hiệp liên quan đến việc thực hiện các điều kiện để nhận được khoản tiền từ gói hỗ trợ từ của EU.

Tuy nhiên, các khoản tiền mà EU đã hứa vẫn chưa được cấp cho quốc gia này mặc dù Ủy ban châu Âu (EC) đã thông qua gói hỗ trợ khôi phục kinh tế hậu COVID-19 trị giá 35,4 tỷ euro (38 tỷ USD) cho Ba Lan vào tháng 6 bao gồm 23,9 tỷ EUR viện trợ không hoàn lại và 11,5 tỷ EUR cho vay.

Ông Kaczyński chỉ trích cách tiếp cận của Liên minh châu Âu đối với vấn đề này và mô tả việc chặn quỹ đối với Ba Lan sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ của nước này với Liên minh châu Âu (EU). Nhà lãnh đạo của PiS khẳng định Ủy ban châu Âu đã không hoàn thành nghĩa vụ đối với Ba Lan do đó nước này không có lý do gì để thực hiện nghĩa vụ của mình đối với Liên minh châu Âu.

Trước đó, vào tháng 10/2021, Tòa án Công lý Liên minh châu Âu đã tuyên bố phạt Ba Lan 1 triệu euro/ngày vì duy trì Phòng kỷ luật được cho là trái với luật của EU và hiện số tiền phạt đã lên tới hơn 200 triệu Euro./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan ấn định ngày khai trương dự án đường ống Baltic
Ba Lan ấn định ngày khai trương dự án đường ống Baltic

VOV.VN - Nhà điều hành hệ thống truyền tải khí của Ba Lan Gaz-System đã hoàn thành việc vận hành kỹ thuật cả ba trạm nén khí đang được phát triển và xây dựng như một phần của dự án đường ống Baltic và đã chọn ngày khai trương đường ống này vào ngày 27/9.

Ba Lan ấn định ngày khai trương dự án đường ống Baltic

Ba Lan ấn định ngày khai trương dự án đường ống Baltic

VOV.VN - Nhà điều hành hệ thống truyền tải khí của Ba Lan Gaz-System đã hoàn thành việc vận hành kỹ thuật cả ba trạm nén khí đang được phát triển và xây dựng như một phần của dự án đường ống Baltic và đã chọn ngày khai trương đường ống này vào ngày 27/9.

EU chính thức thông qua kế hoạch hạn chế khí đốt, Ba Lan và Hungary vẫn phản đối
EU chính thức thông qua kế hoạch hạn chế khí đốt, Ba Lan và Hungary vẫn phản đối

VOV.VN - Ngày 5/8, các nước Liên minh châu Âu đã chính thức thông qua kế hoạch khẩn cấp của khối nhằm cắt giảm sử dụng khí đốt để tiết kiệm nhiên liệu cho mùa đông sắp tới, hai quốc gia trong khối là Ba Lan và Hungary vẫn tiếp tục phản đối đạo luật này.

EU chính thức thông qua kế hoạch hạn chế khí đốt, Ba Lan và Hungary vẫn phản đối

EU chính thức thông qua kế hoạch hạn chế khí đốt, Ba Lan và Hungary vẫn phản đối

VOV.VN - Ngày 5/8, các nước Liên minh châu Âu đã chính thức thông qua kế hoạch khẩn cấp của khối nhằm cắt giảm sử dụng khí đốt để tiết kiệm nhiên liệu cho mùa đông sắp tới, hai quốc gia trong khối là Ba Lan và Hungary vẫn tiếp tục phản đối đạo luật này.

EC cho phép Ba Lan triển khai toa thuốc điện tử xuyên biên giới
EC cho phép Ba Lan triển khai toa thuốc điện tử xuyên biên giới

VOV.VN - Ba Lan mới đây đã được Ủy ban châu Âu cho phép gia nhập nhóm các quốc gia có thể trao đổi đơn thuốc điện tử xuyên biên giới.

EC cho phép Ba Lan triển khai toa thuốc điện tử xuyên biên giới

EC cho phép Ba Lan triển khai toa thuốc điện tử xuyên biên giới

VOV.VN - Ba Lan mới đây đã được Ủy ban châu Âu cho phép gia nhập nhóm các quốc gia có thể trao đổi đơn thuốc điện tử xuyên biên giới.