EU chính thức thông qua kế hoạch hạn chế khí đốt, Ba Lan và Hungary vẫn phản đối

VOV.VN - Ngày 5/8, các nước Liên minh châu Âu đã chính thức thông qua kế hoạch khẩn cấp của khối nhằm cắt giảm sử dụng khí đốt để tiết kiệm nhiên liệu cho mùa đông sắp tới, hai quốc gia trong khối là Ba Lan và Hungary vẫn tiếp tục phản đối đạo luật này.

Cộng hòa Séc, quốc gia giữ vị trí chủ tịch luân phiên EU cho biết kế hoạch cắt giảm sử dụng khí đốt Nga của Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức được thông qua và dự kiến có hiệu lực vào đầu tuần tới. Nội dung đạo luật thực thi kế hoạch này sẽ được đăng tải vào đầu tuần và có hiệu lực sau một ngày công bố.

Thỏa thuận này cũng đề nghị toàn bộ các quốc gia EU tự nguyện cắt giảm 15% khí đốt vào mùa đông tới. Quy định trong thỏa thuận cũng có thể có hiệu lực bắt buộc trong trường hợp khẩn cấp về nguồn cung, tuy nhiên sẽ có một số điều khoản mở cho một số quốc gia và ngành cụ thể. Tất cả các quốc gia ngoại trừ Hungary và Ba Lan đã thông qua luật này. Tuy nhiên, đạo luật này chỉ cần sự ủng hộ tối thiểu 15 quốc gia trở lên để có thể được triển khai.

Hungary - quốc gia đang đàm phán để mua thêm khí đốt từ Nga là quốc gia duy nhất phản đối thỏa thuận vào tuần trước và đặt nhiều câu hỏi về tính hợp pháp của các quy tắc của EU cũng như cảnh báo những ảnh hưởng đến vấn đề an ninh năng lượng của các quốc gia.

Ba Lan cũng phản đối đạo luật này cho dù đã ủng hộ thỏa thuận vào tuần trước. Ba Lan cho rằng đạo luật này được đưa ra vẫn còn những điểm khiếm khuyết về cơ sở pháp lý và cho biết các quyết định này sẽ ảnh hưởng đến việc phối kết hợp năng lượng của các quốc gia thành viên. Bộ trưởng Khí hậu Ba Lan cũng cho biết ý tưởng áp đặt giới hạn khí đốt đối với các nước là "hoàn toàn đi ngược lại về an ninh năng lượng và vấn đề dân chủ".

Ủy ban châu Âu cũng đang khẩn trương đánh giá khả năng áp dụng mức giá trần khí đốt tuy nhiên vẫn chưa làm rõ hình thái mức giá trần này được thực hiện như thế nào. Trước khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, Nga đã cung cấp khoảng 40% lượng khí đốt cho EU. Kể từ đó tới nay, Moscow đã cắt giảm nguồn cung khí đốt đến châu Âu, khiến các quốc gia thành viên EU đang gặp nhiều khó khăn trong việc lấp đầy các kho dự trữ trước mùa đông tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“EU nên biết ơn Thổ Nhĩ Kỳ vì không làm gián đoạn dòng chảy khí đốt từ Nga”
“EU nên biết ơn Thổ Nhĩ Kỳ vì không làm gián đoạn dòng chảy khí đốt từ Nga”

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định ngày 5/8 trong cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan rằng, EU nên biết ơn Thổ Nhĩ Kỳ vì đã đảm bảo việc trung chuyển khí đốt sang thị trường châu Âu không bị gián đoạn.

“EU nên biết ơn Thổ Nhĩ Kỳ vì không làm gián đoạn dòng chảy khí đốt từ Nga”

“EU nên biết ơn Thổ Nhĩ Kỳ vì không làm gián đoạn dòng chảy khí đốt từ Nga”

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định ngày 5/8 trong cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan rằng, EU nên biết ơn Thổ Nhĩ Kỳ vì đã đảm bảo việc trung chuyển khí đốt sang thị trường châu Âu không bị gián đoạn.

Trung Quốc triệu Đại diện EU và Đại sứ Nhật phản đối về vấn đề Đài Loan
Trung Quốc triệu Đại diện EU và Đại sứ Nhật phản đối về vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua (4/8) đã liên tiếp triệu tập khẩn cấp Đại diện Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) và các nước châu Âu, cùng Đại sứ Nhật Bản tại nước này để phản đối về các tuyên bố liên quan đến vấn đề Đài Loan.

Trung Quốc triệu Đại diện EU và Đại sứ Nhật phản đối về vấn đề Đài Loan

Trung Quốc triệu Đại diện EU và Đại sứ Nhật phản đối về vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua (4/8) đã liên tiếp triệu tập khẩn cấp Đại diện Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) và các nước châu Âu, cùng Đại sứ Nhật Bản tại nước này để phản đối về các tuyên bố liên quan đến vấn đề Đài Loan.

EU tăng cường nhập khẩu dầu mỏ của Nga
EU tăng cường nhập khẩu dầu mỏ của Nga

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đã nhập khẩu 700.000 thùng dầu mỗi ngày từ Nga trong tháng 7/2022, tăng 22% nhu cầu so với cùng kỳ năm 2021.

EU tăng cường nhập khẩu dầu mỏ của Nga

EU tăng cường nhập khẩu dầu mỏ của Nga

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đã nhập khẩu 700.000 thùng dầu mỗi ngày từ Nga trong tháng 7/2022, tăng 22% nhu cầu so với cùng kỳ năm 2021.