Đảng trong liên minh chính phủ Slovakia ra tối hậu thư cho Thủ tướng

VOV.VN - Nội các chính phủ Slovakia của Thủ tướng Eduard Heger đang phải đối mặt với những rạn nứt mới sau khi lãnh đạo của 2 đảng chính gồm Những người bình thường và cá tính độc lập (OLaNO) và Tự do và Đoàn kết (SaS) không chịu tiếp tục làm việc cùng nhau.

Hôm qua (6/7), Đảng Tự do và Đoàn kết (SaS) của Bộ trưởng Kinh tế Richard Sulik đã chấm dứt thỏa thuận liên minh này với lý do không muốn tiếp tục làm việc với cựu Thủ tướng và hiện là Bộ trưởng Tài chính Igor Matovic trong nội các. Đảng này cũng ra một tối hậu thư đối với Thủ tướng Heger rằng, nếu không có thỏa thuận về một liên minh mới vào ngày 31/8/2022 theo điều kiện của SaS, 4 Bộ trưởng của đảng này sẽ từ chức. Điều kiện thành lập một liên minh chính phủ mới của SaS là Bộ trưởng Tài chính hiện tại Matovic sẽ không phải là một thành viên trong chính phủ mới.

Kể từ khi thành lập chính phủ của liên minh bốn đảng vào năm 2020, đã có những xung đột trong liên minh giữa Bộ trưởng Kinh tế Sulik và cựu Thủ tướng Matovic. Chỉ sau một năm nắm quyền, SaS đã đưa ra điều kiện sẽ chỉ tiếp tục trong liên minh nếu ông Matovic rời chức Thủ tướng. Điều kiện này sau đó đã được thực hiện khi ông Heger trở thành Thủ tướng mới, còn ông Matovic trở thành Bộ trưởng tài chính.

Mặc dù phải chuyển sang cương vị mới thấp hơn, nhưng Bộ trưởng Matovic vẫn chưa làm hài lòng SaS khi đảng này tiếp tục cáo buộc ông đã phá hoại tài chính công khi soạn thảo và thông qua gói “gia đình” trị giá 1,2 tỷ euro. Thậm chí, SaS đã yêu cầu cựu Thủ tướng tiếp tục phải từ chức Bộ trưởng Tài chính. Theo Chủ tịch của SaS Sulik, nếu Liên minh chính phủ tiếp tục như hiện tại, có thể người dân Slovakia sẽ quay sang bầu cho các đảng đối lập trong các cuộc bầu cử tiếp theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Czech sẽ hỗ trợ Slovakia trong việc bảo vệ tạm thời không phận
Czech sẽ hỗ trợ Slovakia trong việc bảo vệ tạm thời không phận

VOV.VN - Thủ tướng Czech Petr Fiala hôm qua cho biết, Chính phủ Czech sẽ chấp thuận hỗ trợ trong việc bảo vệ tạm thời không phận Slovakia dựa trên một yêu cầu của Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nad vào tháng 6 vừa qua.

Czech sẽ hỗ trợ Slovakia trong việc bảo vệ tạm thời không phận

Czech sẽ hỗ trợ Slovakia trong việc bảo vệ tạm thời không phận

VOV.VN - Thủ tướng Czech Petr Fiala hôm qua cho biết, Chính phủ Czech sẽ chấp thuận hỗ trợ trong việc bảo vệ tạm thời không phận Slovakia dựa trên một yêu cầu của Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nad vào tháng 6 vừa qua.

Ba Lan và Slovakia vận động hành lang cho vị trí ứng cử viên EU của Ukraine
Ba Lan và Slovakia vận động hành lang cho vị trí ứng cử viên EU của Ukraine

VOV.VN - Ngày 11/5, sau cuộc gặp với người đồng cấp Slovakia, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, Ba Lan và Slovakia cam kết vận động hành lang ủng hộ việc sớm trao cho Ukraine tư cách là quốc gia ứng cử viên của Liên minh châu Âu.

Ba Lan và Slovakia vận động hành lang cho vị trí ứng cử viên EU của Ukraine

Ba Lan và Slovakia vận động hành lang cho vị trí ứng cử viên EU của Ukraine

VOV.VN - Ngày 11/5, sau cuộc gặp với người đồng cấp Slovakia, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, Ba Lan và Slovakia cam kết vận động hành lang ủng hộ việc sớm trao cho Ukraine tư cách là quốc gia ứng cử viên của Liên minh châu Âu.

Slovakia đề xuất 3 năm chuyển tiếp để thay thế nguồn dầu từ Nga
Slovakia đề xuất 3 năm chuyển tiếp để thay thế nguồn dầu từ Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Slovakia Richard Sulik ngày (4/5) đã nói rằng, nước này cần giai đoạn 3 năm chuyển tiếp để có thể chính thức tham gia vào đề xuất của Liên minh châu Âu trong việc cấm vận dầu mỏ từ Nga.

Slovakia đề xuất 3 năm chuyển tiếp để thay thế nguồn dầu từ Nga

Slovakia đề xuất 3 năm chuyển tiếp để thay thế nguồn dầu từ Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Slovakia Richard Sulik ngày (4/5) đã nói rằng, nước này cần giai đoạn 3 năm chuyển tiếp để có thể chính thức tham gia vào đề xuất của Liên minh châu Âu trong việc cấm vận dầu mỏ từ Nga.

Slovakia và Hungary không ủng hộ lệnh trừng phạt năng lượng của EU đối với Nga
Slovakia và Hungary không ủng hộ lệnh trừng phạt năng lượng của EU đối với Nga

VOV.VN - Slovakia và Hungary cho biết sẽ không ủng hộ các lệnh trừng phạt đối với năng lượng của Nga, bao gồm cả việc nhập khẩu dầu mỏ mà Liên minh châu Âu đã cho rằng các quốc gia thuộc liên minh cần tiếp tục các biện pháp trừng phạt Moscow vì đã tấn công Ukraine.

Slovakia và Hungary không ủng hộ lệnh trừng phạt năng lượng của EU đối với Nga

Slovakia và Hungary không ủng hộ lệnh trừng phạt năng lượng của EU đối với Nga

VOV.VN - Slovakia và Hungary cho biết sẽ không ủng hộ các lệnh trừng phạt đối với năng lượng của Nga, bao gồm cả việc nhập khẩu dầu mỏ mà Liên minh châu Âu đã cho rằng các quốc gia thuộc liên minh cần tiếp tục các biện pháp trừng phạt Moscow vì đã tấn công Ukraine.