Đánh bom ở Afghanistan, 12 người chết

(VOV) -Vụ đánh bom cũng làm 16 người bị thương.

Ngày 30/11, hai quả bom gài ven đường phát nổ tại miền Đông và Nam Afghanistan, làm ít nhất 12 người chết, 16 người bị thương. Phiến quân ở Afghanistan thường xuyên gài bom vệ đường để tấn công các lực lượng Afghanistan và NATO, nhưng những thiết bị gây nổ đó thường giết chết dân thường.

Kể từ đầu năm đến hết tháng 9 đến nay, những thiết bị nổ do Taliban chế tạo và gài ven đường đã làm 340 dân thường thiệt mạng, gần 600 người bị thương, tăng 30% so với cùng kì năm ngoái. Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Taliban chấm dứt việc cài bom mìn ven đường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran giục nước ngoài rút quân khỏi Afghanistan ngay
Iran giục nước ngoài rút quân khỏi Afghanistan ngay

(VOV) - Phó đại diện của Iran tại Liên Hợp Quốc cảnh báo, các lực lượng nước ngoài đang trì hoãn việc rút quân khỏi Afghanistan.

Iran giục nước ngoài rút quân khỏi Afghanistan ngay

Iran giục nước ngoài rút quân khỏi Afghanistan ngay

(VOV) - Phó đại diện của Iran tại Liên Hợp Quốc cảnh báo, các lực lượng nước ngoài đang trì hoãn việc rút quân khỏi Afghanistan.

Afghanistan: Đánh bom xe làm hơn 90 người bị thương
Afghanistan: Đánh bom xe làm hơn 90 người bị thương

(VOV) - Taliban đã tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ đánh bom này.

Afghanistan: Đánh bom xe làm hơn 90 người bị thương

Afghanistan: Đánh bom xe làm hơn 90 người bị thương

(VOV) - Taliban đã tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ đánh bom này.

Lực lượng Afghanistan và ISAF bắt giữ lãnh đạo Haqqani
Lực lượng Afghanistan và ISAF bắt giữ lãnh đạo Haqqani

(VOV) -Khi bị bắt giữ, tên này đang theo dõi hoạt động của các thiết bị nổ và các máy bay chiến đấu để chuẩn bị cho một cuộc tấn công.

Lực lượng Afghanistan và ISAF bắt giữ lãnh đạo Haqqani

Lực lượng Afghanistan và ISAF bắt giữ lãnh đạo Haqqani

(VOV) -Khi bị bắt giữ, tên này đang theo dõi hoạt động của các thiết bị nổ và các máy bay chiến đấu để chuẩn bị cho một cuộc tấn công.