Iran giục nước ngoài rút quân khỏi Afghanistan ngay

(VOV) - Phó đại diện của Iran tại Liên Hợp Quốc cảnh báo, các lực lượng nước ngoài đang trì hoãn việc rút quân khỏi Afghanistan.

Trong một phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về tình hình Afghanistan, ông Es’haq Al-e-Habib nói rằng, các lực lượng nước ngoài tại Afghanistan cần rút quân một cách không chậm trễ.

 

Ông Habib (ảnh: PressTV)

Việc tiếp tục duy trì các lực lượng nước ngoài tại Afghanistan, vì bất kỳ lý do gì, cũng sẽ làm gia tăng sự bất ổn và bạo lực trong khu vực, ông Habib nói. Điều này đã được chứng minh bằng thực tế: số dân thường thiệt mạng trong các chiến dịch của NATO đang ngày càng gia tăng.

Theo ông Habib, việc triển khai các lực lượng nước ngoài tại Afghanistan nhiều năm qua cũng cho thấy, các cuộc xung đột tại nước nam Á này không thể giải quyết bằng các biện pháp quân sự.

Ông Habib nói rằng, tình trạng bạo lực tại Afghanistan không chỉ ảnh hưởng đến tình hình an ninh và đời sống của người dân nước này, mà nó còn ảnh hưởng đến hoà bình và ổn định của khu vực cũng như quốc tế. Cộng đồng quốc tế cần tiếp tục ủng hộ Afghanistan trong nỗ lực khôi phục hoà bình và tái thiết đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Afghanistan có nguy cơ sụp đổ sau khi NATO rút quân
Afghanistan có nguy cơ sụp đổ sau khi NATO rút quân

(VOV) - Quân đội và cảnh sát Afghanistan vẫn chưa sẵn sàng cho quá trình tiếp quản an ninh sau khi NATO rút quân.

Afghanistan có nguy cơ sụp đổ sau khi NATO rút quân

Afghanistan có nguy cơ sụp đổ sau khi NATO rút quân

(VOV) - Quân đội và cảnh sát Afghanistan vẫn chưa sẵn sàng cho quá trình tiếp quản an ninh sau khi NATO rút quân.

Afghanistan tố Mỹ vi phạm thỏa thuận an ninh
Afghanistan tố Mỹ vi phạm thỏa thuận an ninh

(VOV) - Tổng thống Afghanistan cho biết một số đối tượng của Afghanistan vẫn bị Mỹ giam giữ dù họ đã được trả tự do.

Afghanistan tố Mỹ vi phạm thỏa thuận an ninh

Afghanistan tố Mỹ vi phạm thỏa thuận an ninh

(VOV) - Tổng thống Afghanistan cho biết một số đối tượng của Afghanistan vẫn bị Mỹ giam giữ dù họ đã được trả tự do.

Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện tại Afghanistan
Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện tại Afghanistan

(VOV) - Mỹ cho rằng, việc quân đội Mỹ tiếp tục ở lại Afghanistan là cần thiết để đảm bảo hòa bình, ổn định cho nước này

Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện tại Afghanistan

Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện tại Afghanistan

(VOV) - Mỹ cho rằng, việc quân đội Mỹ tiếp tục ở lại Afghanistan là cần thiết để đảm bảo hòa bình, ổn định cho nước này