Đảo chính tại Tây Phi - ECOWAS đình chỉ tư cách thành viên của Burkina Faso

VOV.VN - Ngày 28/1, Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã phải họp thượng đỉnh trực tuyến, để thảo luận về cuộc đảo chính mới nhất trong khu vực – tại Burkina Faso.

Dù đình chỉ tư cách thành viên, song các nhà lãnh đạo Khối Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi vẫn chưa áp đặt các biện pháp trừng phạt với quốc gia này vì cuộc đảo chính ngày 24/1 vừa qua. Các nhà lãnh đạo của Khối nhắc lại lời kêu gọi lực lượng quân sự ở Burkina Faso phải trả tự do cho Tổng thống Roch Marc Christian Kabore và các quan chức đang bị giam giữ.

Tổng thống Ghana Nana Akufo-Addo, quyền Chủ tịch Khối Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi cho biết các cuộc đảo chính đang là một vấn đề hết sức nghiêm trong, khi trong 18 tháng có tới 3 cuộc đảo chính tại Mali, Guinea và Burkina Faso.

“Sự trỗi dậy của những kẻ đảo chính trong khu vực của chúng ta là vi phạm trực tiếp các nguyên tắc dân chủ. Nó thể hiện mối đe dọa đối với hòa bình, an ninh và ổn định ở Tây Phi. Điều này cản trở sự phát triển kinh tế và xã hội rất cần thiết của khu vực. Chúng ta không nên từ bỏ nghĩa vụ và nghĩa vụ tập thể của mình để đảm bảo một cộng đồng dân chủ hòa bình, công bằng, ổn định và thịnh vượng. Phần còn lại của thế giới đang trông đợi chúng tôi kiên quyết trong vấn đề này”, Akufo-Addo nhấn mạnh.

Ông Akufo-Addo kêu gọi các nước cần có hành động tập thể để ngăn chặn những diễn biến chính trị không lành mạnh “ngay từ trong trứng nước” và hy vọng rằng các nước sẽ giúp tìm ra giải pháp ổn định tình hình Burkina Faso nói riêng, toàn khu vực nói chung.

Hiện các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ cho biết Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi đang gặp phải khủng hoảng tín nhiệm, với việc người dân Tây Phi mất niềm tin vào các nhà lãnh đạo khu vực mà họ coi là thao túng tiến trình dân chủ và không thể xóa đói giảm nghèo hoặc ngăn chặn bạo lực Hồi giáo.

Trước đó, ECOWAS đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Mali và Guinea sau khi quân đội các nước này tiếp quản chính quyền lần lượt vào tháng 8/2020 và tháng 9/2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảo chính tại Burkina Faso: Phản ứng trong nước và quốc tế
Đảo chính tại Burkina Faso: Phản ứng trong nước và quốc tế

VOV.VN - Quân đội Burkina Faso hôm qua (24/1) đã phế truất Tổng thống Roch Mac Kabore, đình chỉ Hiến pháp, giải tán chính phủ và Quốc hội, đồng thời đóng cửa biên giới.

Đảo chính tại Burkina Faso: Phản ứng trong nước và quốc tế

Đảo chính tại Burkina Faso: Phản ứng trong nước và quốc tế

VOV.VN - Quân đội Burkina Faso hôm qua (24/1) đã phế truất Tổng thống Roch Mac Kabore, đình chỉ Hiến pháp, giải tán chính phủ và Quốc hội, đồng thời đóng cửa biên giới.

Nổ súng tại nhiều doanh trại quân đội, Burkina Faso bác bỏ thông tin đảo chính
Nổ súng tại nhiều doanh trại quân đội, Burkina Faso bác bỏ thông tin đảo chính

VOV.VN - Chính phủ Burkina Faso xác nhận đã xảy ra nổ súng ở một số doanh trại quân đội ở nước này, song bác bỏ các thông tin cho rằng quân đội đang chiếm chính quyền.

Nổ súng tại nhiều doanh trại quân đội, Burkina Faso bác bỏ thông tin đảo chính

Nổ súng tại nhiều doanh trại quân đội, Burkina Faso bác bỏ thông tin đảo chính

VOV.VN - Chính phủ Burkina Faso xác nhận đã xảy ra nổ súng ở một số doanh trại quân đội ở nước này, song bác bỏ các thông tin cho rằng quân đội đang chiếm chính quyền.

Cuộc bạo loạn ở Kazakhstan là một âm mưu đảo chính
Cuộc bạo loạn ở Kazakhstan là một âm mưu đảo chính

VOV.VN - Ngày 10/1, phát biểu tại cuộc họp bất thường của Hội đồng An ninh Tập thể của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể được tổ chức qua video, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokaev tuyên bố, bạo loạn ở nước này là một âm mưu đảo chính.

Cuộc bạo loạn ở Kazakhstan là một âm mưu đảo chính

Cuộc bạo loạn ở Kazakhstan là một âm mưu đảo chính

VOV.VN - Ngày 10/1, phát biểu tại cuộc họp bất thường của Hội đồng An ninh Tập thể của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể được tổ chức qua video, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokaev tuyên bố, bạo loạn ở nước này là một âm mưu đảo chính.