Đấu giá bộ trang sức 21 triệu USD của vợ góa nhà độc tài Philippines

Chính phủ Philippines ngày 15/2 chính thức chấp thuận cho bán đấu giá bộ sưu tập trang sức thu giữ được của Imelada, vợ cố độc tài Ferdinand Marcos.

Theo AP, các chuyên gia quốc tế xác định bộ sưu tập trang sức này có giá trị tối thiểu 21 triệu USD, bị tịch thu khi cựu Tổng thống Marcos cùng gia đình chạy trốn tới Hawaii năm 1986, kết thúc hai thập niên cầm quyền của nhà độc tài.

Trong bộ sưu tập có một viên kim cương 25 cara, trị giá khoảng 5 triệu USD và một chiếc vương miện kim cương Cartier, hiện có giá trị gấp nhiều lần so với thời điểm đó (30.000–50.000 USD). 

Chuyên gia David Warren đang thẩm định một món đồ trong bộ sưu tập trang sức của gia đình Marcos. Ảnh: AP.
Andrew de Castro, quan chức của PCGG, cơ quan có nhiệm vụ thu hồi tài sản bất chính của Marcos, cho biết họ hy vọng sẽ tổ chức buổi triển lãm và đấu giá trước khi Tổng thống Benigno Aquino III kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 6.

Tuần trước, Hội đồng Tư nhân hóa thuộc Bộ Tài chính Philippines đã cho phép PCGG bán các món đồ trang sức này. Tuy nhiên, một phần của bộ sưu tập bị tịch thu tại dinh Tổng thống khi Marcos chạy trốn vẫn đang trong quá trình tranh chấp tại tòa án. Những món khác bị thu giữ ở sân bay Hawaii và Manila.

"Đồ trang sức tịch thu từ gia đình Marcos vẫn là một biểu tượng về những chính sách sai lầm của cố Tổng thống Marcos trong suốt thời gian cầm quyền", Chủ tịch PCGG Richard Amurao cho biết. 

Ferdinand Marcos là Tổng thống Philippines trong giai đoạn 1965-1986. Vợ ông, bà Imelda Marcos, sau thời gian sống lưu vong ở Mỹ đã được chính quyền Philippines ân xá cho về nước và tham gia chính trường. Hiện bà là dân biểu Hạ viện Philippines, đại diện cho tỉnh Ilocos Norte, tây bắc nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ: Đấu giá những bức thư của Albert Einstein
Mỹ: Đấu giá những bức thư của Albert Einstein

VOV.VN - 25 bức thư bao gồm cả bản đánh máy và chữ viết tay, chữ ký được đưa ra đấu giá

Mỹ: Đấu giá những bức thư của Albert Einstein

Mỹ: Đấu giá những bức thư của Albert Einstein

VOV.VN - 25 bức thư bao gồm cả bản đánh máy và chữ viết tay, chữ ký được đưa ra đấu giá

Cá ngừ vây xanh bán đấu giá 1,8 triệu USD ở Nhật Bản
Cá ngừ vây xanh bán đấu giá 1,8 triệu USD ở Nhật Bản

(VOV) -Đây là mức giá cao kỷ lục nhất từ trước tới nay.

Cá ngừ vây xanh bán đấu giá 1,8 triệu USD ở Nhật Bản

Cá ngừ vây xanh bán đấu giá 1,8 triệu USD ở Nhật Bản

(VOV) -Đây là mức giá cao kỷ lục nhất từ trước tới nay.

Đấu giá viên kim cương đắt nhất thế giới
Đấu giá viên kim cương đắt nhất thế giới

VOV.VN - Mức giá khởi điểm kỷ lục của viên kim cương này là khoảng 60 triệu USD.

Đấu giá viên kim cương đắt nhất thế giới

Đấu giá viên kim cương đắt nhất thế giới

VOV.VN - Mức giá khởi điểm kỷ lục của viên kim cương này là khoảng 60 triệu USD.

Bán đấu giá tư trang của Hoàng hậu Sisi xinh đẹp
Bán đấu giá tư trang của Hoàng hậu Sisi xinh đẹp

VOV.VN - Trong sự kiện này, chiếc mũ của vợ hoàng đế Áo-Hung đã được mua với giá cao gấp 50 lần so với dự kiến.

Bán đấu giá tư trang của Hoàng hậu Sisi xinh đẹp

Bán đấu giá tư trang của Hoàng hậu Sisi xinh đẹp

VOV.VN - Trong sự kiện này, chiếc mũ của vợ hoàng đế Áo-Hung đã được mua với giá cao gấp 50 lần so với dự kiến.

Đấu giá chiếc mũ của Napoléon Bonaparte
Đấu giá chiếc mũ của Napoléon Bonaparte

VOV.VN -Đây được coi là vụ mua bán "thế kỷ" đối với giới đam mê sưu tập và kinh doanh đồ vật cổ thế giới

Đấu giá chiếc mũ của Napoléon Bonaparte

Đấu giá chiếc mũ của Napoléon Bonaparte

VOV.VN -Đây được coi là vụ mua bán "thế kỷ" đối với giới đam mê sưu tập và kinh doanh đồ vật cổ thế giới