Delta đã trở thành biến chủng chủ đạo ở Mỹ

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ mới đây cho biết, Delta, biến chủng SARS-CoV-2 được phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ, hiện đang là biến chủng chủ đạo ở Mỹ.

Theo dữ liệu mới cập nhật của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, hầu hết các ca mắc Covid-19 ở Mỹ hiện nay đều xét nghiệm dương tính với biến chủng Delta. Tỷ lệ bệnh nhân dương tính với biến chủng này đã tăng từ 30,4% lên 51,7% trong hai tuần cuối cùng của tháng 6. Trong khi đó, số ca dương tính với biến chủng Alpha từng được phát hiện đầu tiên ở Anh, đã giảm xuống 28,7%.

Theo giới chức y tế Mỹ, biến chủng Delta, vốn dễ lây lan hơn các biến chủng khác, đã có mặt ở toàn bộ các bang trên khắp nước Mỹ.

Tuy nhiên, điều đáng mừng là các dữ liệu ban đầu cho thấy các loại vaccine đang được sử dụng tại Mỹ bao gồm Pfizer, Moderna và Johnson&Johnson có thể giúp tránh lây nhiễm các biến chủng hiện nay, bao gồm Delta.

Nhờ chương trình tiêm phòng rộng rãi, số ca nhiễm mới, nhập viện và tử vong do Covid-19 ở Mỹ đã giảm đáng kể trong thời gian qua và Mỹ đang hướng tới đạt mục tiêu 70% người trưởng thành được tiêm ít nhất 1 liều vaccine./.       

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tăng cường các biện pháp ứng phó với biến chủng Delta
Mỹ tăng cường các biện pháp ứng phó với biến chủng Delta

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 1/7 thông báo sẽ triển khai các nhóm ứng phó Covid-19 trên cả nước nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến chủng Delta được phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ.

Mỹ tăng cường các biện pháp ứng phó với biến chủng Delta

Mỹ tăng cường các biện pháp ứng phó với biến chủng Delta

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 1/7 thông báo sẽ triển khai các nhóm ứng phó Covid-19 trên cả nước nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến chủng Delta được phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ.

Tổng thống Biden cảnh báo về biến thể Delta, kêu gọi người Mỹ đi tiêm chủng
Tổng thống Biden cảnh báo về biến thể Delta, kêu gọi người Mỹ đi tiêm chủng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo về những rủi ro liên quan đến biến thể Delta có khả năng lây truyền cao và gây tử vong cao hơn, đồng thời hối thúc người Mỹ đi tiêm vaccine trong bối cảnh tốc độ tiêm chủng giảm.

Tổng thống Biden cảnh báo về biến thể Delta, kêu gọi người Mỹ đi tiêm chủng

Tổng thống Biden cảnh báo về biến thể Delta, kêu gọi người Mỹ đi tiêm chủng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo về những rủi ro liên quan đến biến thể Delta có khả năng lây truyền cao và gây tử vong cao hơn, đồng thời hối thúc người Mỹ đi tiêm vaccine trong bối cảnh tốc độ tiêm chủng giảm.