Dịch Covid-19 lan rộng tại căn cứ quân sự Mỹ ở Okinawa (Nhật Bản)

VOV.VN - Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu hôm nay (5/1) cho biết, đã có 412 binh lính Mỹ trú tại căn cứ quân sự Mỹ có ở tỉnh Okinawa mắc Covid-19 và dịch bệnh có xu hướng lan rộng tại các khu căn cứ quân sự khác.

Ông Matsuno cũng cho biết thêm trong số các ca mắc có 259 ca trong Trại Camp Hansen. Sau khi nhận báo cáo về tình hình lây nhiễm từ quân đội Mỹ, chính phủ đã yêu cầu quân đội Mỹ thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống lây lan, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết sức để người dân trong khu vực an tâm.

Ngoài ra, tại sân bay của quân đội Mỹ tại tỉnh Aomori có 82 ca mắc, căn cứ tại Kanagawa có 80 ca mắc, sân bay có ở tỉnh Yamaguchi tính từ cuối tháng 12/2021 đến nay có 242 ca nhiễm. Như vậy, số ca nhiễm trong binh lính Mỹ đã lan rộng ra khắp các căn cứ.

Từ cuối tháng 12/2020, Nhật Bản cũng đã thực hiện kiểm tra phản ứng Covid-19 đối với tất cả những đối tượng có liên quan đến các quân sự của Mỹ tại Nhật Bản trong vòng 24 giờ khi nhập cảnh Nhật Bản.

Trong khi đó, số ca nhiễm mới trên toàn quốc tăng đột biến. Tỉnh Okinawa trong ngày hôm nay (5/1) ghi nhận tổng số ca nhiễm nhiều nhất với 623 ca. Thủ đô Tokyo trong 2 ngày nay số ca nhiễm mới tăng gấp 4 lần với 390 ca.

Hiện chưa có thông tin nào liên quan đến việc Nhật Bản sẽ đưa ra tuyên bố tình trạng khẩn cấp, tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản kêu gọi người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống, không tụ tập nếu không cần thiết mặc dù hiện nay không cấm tụ tập, ăn uống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng viện Mỹ thông qua đề cử Đại sứ tại Nhật Bản
Thượng viện Mỹ thông qua đề cử Đại sứ tại Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 18/12, Thượng viện Mỹ đã thông qua đề cử của Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm ông Rahm Emanuel làm Đại sứ tại Nhật Bản. Đề cử được thông qua với 48 phiếu thuận và 21 phiếu chống.

Thượng viện Mỹ thông qua đề cử Đại sứ tại Nhật Bản

Thượng viện Mỹ thông qua đề cử Đại sứ tại Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 18/12, Thượng viện Mỹ đã thông qua đề cử của Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm ông Rahm Emanuel làm Đại sứ tại Nhật Bản. Đề cử được thông qua với 48 phiếu thuận và 21 phiếu chống.

Hé lộ thời điểm tổ chức "đối thoại chiến lược 2+2" Mỹ - Nhật Bản
Hé lộ thời điểm tổ chức "đối thoại chiến lược 2+2" Mỹ - Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 15/12, các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết, nước này và Mỹ gấp rút sắp xếp để tổ chức cuộc hội đàm giữa các Bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng 2 nước hay còn gọi là “Đối thoại chiến lược 2+2” vào đầu tháng tới tại Washington, Mỹ.

Hé lộ thời điểm tổ chức "đối thoại chiến lược 2+2" Mỹ - Nhật Bản

Hé lộ thời điểm tổ chức "đối thoại chiến lược 2+2" Mỹ - Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 15/12, các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết, nước này và Mỹ gấp rút sắp xếp để tổ chức cuộc hội đàm giữa các Bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng 2 nước hay còn gọi là “Đối thoại chiến lược 2+2” vào đầu tháng tới tại Washington, Mỹ.

Philippines tận dụng G7 làm sâu sắc thêm quan hệ với Mỹ, Pháp và Nhật Bản
Philippines tận dụng G7 làm sâu sắc thêm quan hệ với Mỹ, Pháp và Nhật Bản

VOV.VN - Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G7, Philippines đã tận dụng cơ hội để làm sâu sắc thêm quan hệ với Mỹ và Pháp, đồng thời tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Nhật Bản. 

Philippines tận dụng G7 làm sâu sắc thêm quan hệ với Mỹ, Pháp và Nhật Bản

Philippines tận dụng G7 làm sâu sắc thêm quan hệ với Mỹ, Pháp và Nhật Bản

VOV.VN - Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G7, Philippines đã tận dụng cơ hội để làm sâu sắc thêm quan hệ với Mỹ và Pháp, đồng thời tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Nhật Bản. 

Thủ tướng Nhật Bản nhiều khả năng hủy chuyến thăm Mỹ vì lo ngại biến thể Omicron
Thủ tướng Nhật Bản nhiều khả năng hủy chuyến thăm Mỹ vì lo ngại biến thể Omicron

VOV.VN - Do biến thể Omicron, nhiều khả năng Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ phải hủy chuyến đi Mỹ trong tháng này, vốn đã được lên kế hoạch từ trước.

Thủ tướng Nhật Bản nhiều khả năng hủy chuyến thăm Mỹ vì lo ngại biến thể Omicron

Thủ tướng Nhật Bản nhiều khả năng hủy chuyến thăm Mỹ vì lo ngại biến thể Omicron

VOV.VN - Do biến thể Omicron, nhiều khả năng Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ phải hủy chuyến đi Mỹ trong tháng này, vốn đã được lên kế hoạch từ trước.