Dịch Covid-19 tăng mạnh, Đức mở cửa lại các trung tâm tiêm chủng                          

VOV.VN - Nước Đức có thêm 50.000 ca mắc mới trong vòng 24 giờ qua, mức cao nhất từ trước đến nay. Việc lơ là kiểm soát giấy chứng nhận tiêm chủng và tỉ lệ tiêm thấp được cho là nguyên nhân.

Olaf Scholz, Quyền Phó Thủ tướng Đức, kiêm ứng cử viên sáng giá thay thế Thủ tướng Angela Merkel hôm nay (11/11) cho biết các trung tâm tiêm chủng cần được mở cửa trở lại trên toàn quốc.

Phát biểu trước Quốc hội, ông Olaf Scholz kêu gọi người dân đi tiêm vaccine phòng Covid-19 trước tình hình dịch bệnh bùng phát mạnh: “Chúng ta cần các trung tâm tiêm chủng tái mở cửa bởi vì chúng ta phải làm mọi thứ để đảm bảo hàng triệu công dân được tiêm vaccine mũi tăng cường. Nhiệm vụ trong những tuần và tháng tới là đảm bảo hàng triệu công dân được tiêm phòng mũi thứ 3".

Phó Thủ tướng Olaf Scholz cũng kêu gọi người dân Đức tuân thủ các quy tắc phòng chống Covid-19 như bắt buộc đeo khẩu trang và giãn cách xã hội.

Nước Đức có thêm 50.000 ca mắc mới trong vòng 24 giờ qua, mức cao nhất từ trước đến nay. Việc lơ là kiểm soát giấy chứng nhận tiêm chủng và tỉ lệ tiêm thấp được cho là nguyên nhân. Tỉ lệ tiêm chủng tại Đức hiện ở mức thấp so với các nước châu Âu khác, chỉ dừng lại ở mức 67% người trưởng thành.

Các nhà lập pháp Đức đang tranh luận về một dự luật mới áp dụng một loạt biện pháp để đối phó với làn sóng lây nhiễm Covid-14 thứ 4./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Blinken: Nếu Nga sử dụng năng lượng làm vũ khí, Mỹ và Đức sẽ đáp trả
Ngoại trưởng Blinken: Nếu Nga sử dụng năng lượng làm vũ khí, Mỹ và Đức sẽ đáp trả

VOV.VN - "Nếu Nga cố gắng sử dụng năng lượng như một vũ khí hay tiến hành thêm các hành động hung hăng nhằm vào Ukraine, chúng tôi và Đức cam kết sẽ có hành động tương xứng", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhận định ngày 10/11.

Ngoại trưởng Blinken: Nếu Nga sử dụng năng lượng làm vũ khí, Mỹ và Đức sẽ đáp trả

Ngoại trưởng Blinken: Nếu Nga sử dụng năng lượng làm vũ khí, Mỹ và Đức sẽ đáp trả

VOV.VN - "Nếu Nga cố gắng sử dụng năng lượng như một vũ khí hay tiến hành thêm các hành động hung hăng nhằm vào Ukraine, chúng tôi và Đức cam kết sẽ có hành động tương xứng", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhận định ngày 10/11.

Nguyên nhân khiến Đức ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới cao kỷ lục
Nguyên nhân khiến Đức ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới cao kỷ lục

VOV.VN - Theo các chuyên gia, khả năng miễn dịch tự nhiên và tỷ lệ tiêm chủng thấp, chậm triển khai tiêm mũi tăng cường cho người dễ bị tổn thương, có thể là những nguyên nhân khiến Đức ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới cao kỷ lục.

Nguyên nhân khiến Đức ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới cao kỷ lục

Nguyên nhân khiến Đức ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới cao kỷ lục

VOV.VN - Theo các chuyên gia, khả năng miễn dịch tự nhiên và tỷ lệ tiêm chủng thấp, chậm triển khai tiêm mũi tăng cường cho người dễ bị tổn thương, có thể là những nguyên nhân khiến Đức ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới cao kỷ lục.

Tỷ lệ nhiễm Covid-19 ở Đức cao nhất từ đầu đại dịch 
Tỷ lệ nhiễm Covid-19 ở Đức cao nhất từ đầu đại dịch 

VOV.VN - Diễn biến dịch Covid-19 đang đặc biệt đáng lo ngại tại Đức khi tỷ lệ nhiễm bệnh ghi nhận tại quốc gia này đang ở mức cao nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại châu Âu, bất chấp việc đa số dân chúng đã tiêm vaccie ngừa Covid-19.

Tỷ lệ nhiễm Covid-19 ở Đức cao nhất từ đầu đại dịch 

Tỷ lệ nhiễm Covid-19 ở Đức cao nhất từ đầu đại dịch 

VOV.VN - Diễn biến dịch Covid-19 đang đặc biệt đáng lo ngại tại Đức khi tỷ lệ nhiễm bệnh ghi nhận tại quốc gia này đang ở mức cao nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại châu Âu, bất chấp việc đa số dân chúng đã tiêm vaccie ngừa Covid-19.