Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/10

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 1/10.

Nga tấn công phủ đầu ngăn lực lượng Ukraine vượt sông Dnepr. Các lực lượng Nga đang thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu vào các mục tiêu ở bờ Tây sông Dnepr ở vùng Kherson nhằm ngăn chặn kế hoạch chuẩn bị vượt sông và tiến quân của lực lượng Ukraine, ông Vladimir Rogov, lãnh đạo phong trào “We Are Together With Russia” cho biết.

“Đây là điều cần phải làm nhằm ngăn chặn các nỗ lực tấn công, vượt sông Dnepr và tái triển khai quân tiếp viện cùng với các hành động khác của đối phương”, ông Rogov nhấn mạnh.

Trước đó, một nguồn tin cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đồng ý với Anh và Mỹ về việc tiến hành một cuộc tấn công ở khu vực Kherson và Zaporizhzhia vào đầu tháng 10. Một nhóm lớn thủy quân lục chiến Ukraine đã được tập trung tại khu vực Nikolayev để vượt sông Dnepr, đồng thời, lực lượng này dự kiến sẽ tìm cách cố gắng chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Ukraine phát cảnh báo Nga phóng UAV tấn công từ Crimea. Không quân Ukraine cho biết, một số nhóm UAV đã được phóng từ bán đảo Crimea về phía lãnh thổ nước này vào tối 29/9. Thông báo của Không quân trên Telegram có đoạn: “Đối phương [Nga] đã phóng một số nhóm UAV tấn công Shahed từ khu vực Chauda (Crimea). Hãy làm theo thông báo. Tìm nơi trú ẩn nếu có cảnh báo không kích”.

Vào lúc 20h53 ngày 29/9 theo giờ địa phương, Không quân Ukraine báo cáo về mối đe dọa từ việc Nga sử dụng UAV để tấn công khu vực Kherson và Mykolaiv. Đến 21h45, cảnh báo không kích được đưa ra ở tỉnh Odessa, mối nguy hiểm về tên lửa cũng được thông báo ở các vùng Zaporizhzhia và Donetsk. Cảnh báo không kích được phát đi tại các khu vực Vinnytsia, Cherkasy và Kirovohrad vào lúc 23h17, tại Khmelnytskyi vào lúc 23h54.

UAV Nga tấn công xe tăng Stridsvagn 122 Thụy Điển cung cấp cho Ukraine. Đoạn video có góc nhìn rõ ràng cho thấy máy bay không người lái (UAV) của Nga tấn công xe bọc thép Stridsvagn 122 do Thụy Điển cung cấp cho Ukraine. Đây là biến thể xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A5 của Thụy Điển.

Đoạn phim cho thấy 2 cuộc tấn công riêng biệt nhằm vào xe tăng Stridsvagn 122 bị mắc kẹt ở cùng một địa điểm, cả 2 đều sử dụng UAV cảm tử VT-40. Đoạn video ban đầu được kênh Telegram quảng bá UAV đăng tải ngày 29/9.

Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên. 

Người Ukraine có thể nhập cảnh Nga mà không cần thị thực. Theo sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin được công bố hôm 29/9, công dân Ukraine có thể nhập cảnh Nga bằng hộ chiếu trong nước của họ và không cần xin thị thực.

Theo sắc lệnh này, công dân Ukraine sẽ không cần phải xin thị thực để nhập cảnh Nga. Họ có thể qua biên giới bằng hộ chiếu trong nước, cũng như hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ, thẻ nhận dạng thủy thủ hoặc thành viên phi hành đoàn. Trẻ em sẽ cần có giấy khai sinh hoặc hộ chiếu của người giám hộ hợp pháp có thông tin về trẻ.

Ngoài ra, người Ukraine vẫn sẽ có thể nhập cảnh hoặc rời khỏi Nga với giấy tờ hết hạn. Những công dân Ukraine không có giấy tờ hợp lệ sẽ có thể rời Nga đến các nước láng giềng qua biên giới đất liền bằng cách cung cấp bản sao giấy chứng nhận nhận dạng công dân nước ngoài do Bộ Nội vụ cấp.

Nga phá hủy trung tâm kiểm soát của Binh đoàn Nước ngoài ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong giai đoạn từ 24 - 29/9, các lực lượng vũ trang của Nga đã tiến hành 9 cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao và UAV. Các kho đạn dược, thiết bị quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine, các địa điểm huấn luyện cũng như nơi ở của các binh lính Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài đã bị nhắm trúng.

Các cuộc không kích cũng phá hủy một trung tâm của Binh đoàn Nước ngoài, 2 kho đạn lớn và làm gián đoạn nguồn cung vũ khí phương Tây cũng như sự hỗ trợ hậu cần cho quân đội Ukraine đang hoạt động theo hướng Donetsk và Zaporizhia.

"Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã phá hủy 5 chiến đấu cơ của Lực lượng Không quân Ukraine tuần này, cùng với 2 tiêm kích MiG-29 được vận chuyển từ Ba Lan, đã được hiện đại hóa để sử dụng tên lửa phương Tây trong một cuộc không kích vào sân bay ở Kulbakino thuộc khu vực Nikolayev tối 28/9.

Nga nói Ukraine rút bớt quân khỏi Robotyne vì thiệt hại nặng. Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/9 nói rằng, Bộ chỉ huy Ukraine đang rút Lữ đoàn cơ giới số 47 khỏi khu vực Robotyne (Nga gọi là Rabotino) tại vùng Zaporizhia do các binh sĩ không muốn nhận lệnh chiến đấu sau những tổn thất lớn ở khu vực này.

Nga cho biết, lực lượng nước này vẫn đang tăng cường nỗ lực phòng thủ ở mặt trận Zaporizhia. Tuần trước, Nga thông báo đã đẩy lùi thành công 8 cuộc tấn công từ Lữ đoàn cơ giới số 65 và 71 ở khu vực Verbove và Robotyne.

Ukraine đã thiệt hại nặng khi phát động các mũi xuyên phá phòng tuyến khi mất 330 quân nhân, 32 thiết giáp chiến đấu, 38 phương tiện và 25 khẩu pháo dã chiến.

Ukraine dồn dập tấn công lưới điện Nga. Thống đốc Aleksandr Bogomaz thông báo, một trạm biến áp điện ở vùng Bryansk của Nga đã bị tấn công vào sáng nay 30/9, gây mất điện tại một ngôi làng cách biên giới Ukraine khoảng 20km về phía bắc.

"Do cuộc tấn công của các đối tượng khủng bố Ukraine ở làng Pogar, nguồn điện đã bị gián đoạn", ông Bogomaz viết trên Telegram lúc 1h (giờ địa phương), đồng thời cho biết không có thương vong sau vụ việc và các lực lượng ứng phó khẩn cấp đã làm việc tại hiện trường.

Quan chức Nga không chia sẻ thêm thông tin chi tiết về vụ việc hoặc xác nhận liệu vụ tấn công có phải do máy bay không người lái (UAV) gây ra hay không.

Một số kênh Telegram của Nga đưa tin vụ tấn công do UAV thực hiện và công bố video được cho là trạm điện bị bốc cháy.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế khó của Ukraine: Xe thiết giáp yếu và dễ dàng bị Nga phát hiện từ xa
Thế khó của Ukraine: Xe thiết giáp yếu và dễ dàng bị Nga phát hiện từ xa

VOV.VN - Trong xung đột hiện nay với Nga, Ukraine huy động rất nhiều xe thiết giáp. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, các xe này được thiết kế chỉ để chịu đựng cường độ tác chiến thấp hơn mức ở Ukraine hiện nay. Đã vậy, UAV và công nghệ thời gian thực cho phép Nga phát hiện sớm các xe quân sự này.

Thế khó của Ukraine: Xe thiết giáp yếu và dễ dàng bị Nga phát hiện từ xa

Thế khó của Ukraine: Xe thiết giáp yếu và dễ dàng bị Nga phát hiện từ xa

VOV.VN - Trong xung đột hiện nay với Nga, Ukraine huy động rất nhiều xe thiết giáp. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, các xe này được thiết kế chỉ để chịu đựng cường độ tác chiến thấp hơn mức ở Ukraine hiện nay. Đã vậy, UAV và công nghệ thời gian thực cho phép Nga phát hiện sớm các xe quân sự này.

Nga đang chờ phương Tây "quay lưng" với Ukraine?
Nga đang chờ phương Tây "quay lưng" với Ukraine?

VOV.VN - Bất chấp những cuộc giao tranh ác liệt với những tổn thất lớn của cả hai phía Nga và Ukraine, hầu như có rất ít sự thay đổi trong việc kiểm soát lãnh thổ ở Ukraine trong năm nay.

Nga đang chờ phương Tây "quay lưng" với Ukraine?

Nga đang chờ phương Tây "quay lưng" với Ukraine?

VOV.VN - Bất chấp những cuộc giao tranh ác liệt với những tổn thất lớn của cả hai phía Nga và Ukraine, hầu như có rất ít sự thay đổi trong việc kiểm soát lãnh thổ ở Ukraine trong năm nay.

Sức mạnh tiêm kích Su-34 được Nga nâng cấp thành vũ khí răn đe chiến lược
Sức mạnh tiêm kích Su-34 được Nga nâng cấp thành vũ khí răn đe chiến lược

VOV.VN - Máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 của Nga gần đây đã được nâng cấp để phóng tên lửa siêu thanh và tên lửa hành trình tầm xa, biến chúng trở thành vũ khí răn đe chiến lược.

Sức mạnh tiêm kích Su-34 được Nga nâng cấp thành vũ khí răn đe chiến lược

Sức mạnh tiêm kích Su-34 được Nga nâng cấp thành vũ khí răn đe chiến lược

VOV.VN - Máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 của Nga gần đây đã được nâng cấp để phóng tên lửa siêu thanh và tên lửa hành trình tầm xa, biến chúng trở thành vũ khí răn đe chiến lược.