Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 11/2

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 11/2/2023.

Nga tuyên bố đã đánh thẳng vào sở chỉ huy quân Ukraine ở Donetsk: Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, tướng Konashenkov, hôm 10/2 thông báo, quân đội Nga đã đánh vào sở chỉ huy quân đội Ukraine ở Artyomovsk thuộc tỉnh Donetsk (trước đó Nga tuyên bố sáp nhập tỉnh này từ Ukraine) cùng 1 kho đạn ở tỉnh Zaporozhye.

Tướng Konashenkov nói: "Trong 24 giờ qua, máy bay cấp chiến thuật và chiến dịch, tên lửa và pháo binh Nga đã tấn công 24 đơn vị pháo binh đối phương ngay tại vị trí bắn. Ngoài ra,  Nga cũng tấn công vào lực lượng, thiết bị quân sự của Ukraine tại 122 khu vực. Sở chỉ huy của lữ đoàn cơ giới số 93, quân đội Ukraine, đã bị phá hủy trong khu vực cộng đồng Artyomovsk thuộc "Cộng hòa nhân dân Donetsk".

Mỹ tuyên bố không phản đối Ukraine tấn công Crimea: Mỹ không phản đối các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả Crimea, vùng lãnh thổ mà Washington cho là một phần của Ukraine, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh quốc tế - bà Celeste Wallander cho hay.

"Mỹ ủng hộ chủ quyền và sự thống nhất lãnh thổ của Ukraine đối với các đường biên giới được công nhận, trong đó có Crimea", bà Celeste Wallander cho hay khi được hỏi liệu Washington có ủng hộ "Crimea quay lại" Ukraine hoặc các cuộc tấn công của Ukraine vào các mục tiêu của Nga trên bán đảo này bằng vũ khí do phương Tây cung cấp hay không.

LHQ quan ngại quân đội Ukraine hành quyết các tù binh người Nga: Sau khi xuất hiện video ghi cảnh được cho là lính Ukraine hành quyết các tù binh người Nga, đại diện của một cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại về hành động được cho là do quân đội Ukraine thực hiện. Bà tin video đó là thật.

Phát ngôn viên của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) Marta Hurtado hôm 10/2 nói với Hãng Thông tấn TASS rằng OHCHR đã bày tỏ với Bộ Quốc phòng Ukraine sự quan ngại về hành vi ngược đãi các tù binh người Nga, bao gồm cả việc giết hại những người này.

Xe tăng T-72 của Nga phục kích, nã pháo vào mục tiêu trên chiến trường Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga hôm 10/2 công bố clip ghi cảnh đội hình xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 của họ cơ động tác chiến, tận dụng địa hình địa vật để nã pháo vào xe thiết giáp, chốt quan sát và kho đạn của quân đội Ukraine. 

Ông chủ hãng Wagner ước tính độ dài của xung đột Nga - Ukraine: Sáng lập viên hãng quân sự tư nhân Nga Wagner, Yevgeny Prigozhin, dự báo cuộc xung đột vũ trang giữa Ukraine và Nga có thể kéo dài thêm 3 năm nữa, tùy thuộc mục tiêu mà Moscow đang thực sự theo đuổi.

Nga: NATO đang tìm cớ để can thiệp sâu hơn vào Ukraine: Ông Maksim Buyakevich, Phó Đặc phái viên Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết, phương Tây đang tìm cớ để can thiệp sâu hơn vào cuộc xung đột ở Ukraine.

"NATO đang tìm cớ để duy trì mức độ leo thang hiện tại và can thiệp quân sự sâu hơn vào tình hình ở Ukraine, thử thách khả năng chịu đựng của Nga với những mối đe dọa trực tiếp cho an ninh của chúng tôi, điều mà các nước phương Tây đang tiến hành trên lãnh thổ Ukraine", ông Maksim Buyakevich nhận định.

Cựu chỉ huy Mỹ thúc giục phương Tây chuyển máy bay tiêm kích cho Ukraine: Cựu chỉ huy quân Mỹ tại châu Âu, tướng Ben Hodges cho rằng, phương Tây nên cung cấp cho Kiev các máy bay tiêm kích. Ông Hodges khẳng định, việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine có thể dẫn tới chiến thắng cho Kiev.

Cựu tướng chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu Ben Hodges cho rằng, Ukraine có thể đạt được một chiến thắng nhanh chóng trước Nga nếu phương Tây cung cấp nhanh chóng cho nước này các máy bay chiến đấu. Ông Hodges dự báo, với mức độ hỗ trợ như hiện tại của phương Tây, việc đánh bại Nga có thể mất từ 3 tới 5 năm.

Hệ thống HIMARS tại Ukraine phải chờ dữ liệu của Mỹ mới bắn được quân Nga: Washington Post dẫn lời giới chức Ukraine cho hay, quân đội nước này gần như không bao giờ bắn tên lửa HIMARS vào quân Nga trừ phi họ nhận được dữ liệu về mục tiêu từ Mỹ.

Một quan chức cấp cao của Ukraine nói với tờ Washington Post rằng, quá trình định vị mục tiêu thường như sau: Quân Ukraine nhận diện một mục tiêu Nga, xin các đối tác Mỹ cung cấp thêm thông tin chính xác về tọa độ mục tiêu, rồi chờ phía Mỹ cung cấp tọa độ đó.

Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine dựa trên tình hình thực tế: Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin hôm nay (11/2) cho biết, Nga luôn sẵn sàng đàm phán với Ukraine.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga, bất kỳ hành động thù địch nào cũng sẽ phải kết thúc bằng đàm phán và Nga sẵn sàng cho những cuộc đàm phán như vậy.

Tuy nhiên, đó phải là các cuộc đàm phán không có điều kiện tiên quyết, được dựa trên tình hình thực tế, cùng các mục tiêu Nga công bố được đáp ứng.

Washington Post: Lầu Năm Góc tìm cách nối lại các chương trình tối mật ở Ukraine: Bộ Quốc phòng Mỹ đang thuyết phục các nghị sĩ thông qua hỗ trợ tài chính cho 2 chương trình tối mật ở Ukraine, Washington Post đưa tin ngày 10/2.

Nếu Lầu Năm Góc đạt được mong muốn, các chiến dịch liên quan đến Lực lượng Đặc biệt của Mỹ có thể nối lại vào năm 2024, Washington Post cho hay.

Trang này cũng dẫn các nguồn tin từ các quan chức và cựu quan chức Mỹ cho biết kế hoạch trên sẽ cho phép các đặc công Mỹ triển khai các hoạt động ở Ukraine để "giám sát các hành động quân sự của Nga và chống lại những thông tin sai lệch".

Phản ứng của Nga nếu Mỹ cử Lực lượng Đặc biệt tới Ukraine: Mỹ sẽ can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine nếu quyết định nối lại hoạt động của Lực lượng Đặc biệt ở quốc gia này, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho hay.

"Ở giai đoạn này, chúng tôi đang nói về cuộc điều tra của các nhà báo, vốn dựa vào các nguồn tin giấu tên trong chính quyền Mỹ. Hiện chưa có thông tin chính thức về vấn đề này", Đại sứ Nga nhấn mạnh, song cũng cho rằng: "Các cuộc thảo luận trên một trong những hãng truyền thông dẫn đầu của Mỹ về khả năng cử Lực lượng Đặc biệt tới Ukraine rất đáng chú ý. Những nhận định công khai này một lần nữa cho thấy Washington ám ảnh với giấc mơ gây ra sự thất bại chiến lược cho Nga và sẵn sàng đối mặt với những rủi ro không thể miêu tả được khi theo đuổi điều này"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe tăng T-72 của Nga phục kích, nã pháo vào mục tiêu trên chiến trường Ukraine
Xe tăng T-72 của Nga phục kích, nã pháo vào mục tiêu trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 10/2 công bố clip ghi cảnh đội hình xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 của họ cơ động tác chiến, tận dụng địa hình địa vật để nã pháo vào xe thiết giáp, chốt quan sát và kho đạn của quân đội Ukraine.

Xe tăng T-72 của Nga phục kích, nã pháo vào mục tiêu trên chiến trường Ukraine

Xe tăng T-72 của Nga phục kích, nã pháo vào mục tiêu trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 10/2 công bố clip ghi cảnh đội hình xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 của họ cơ động tác chiến, tận dụng địa hình địa vật để nã pháo vào xe thiết giáp, chốt quan sát và kho đạn của quân đội Ukraine.

Hệ thống HIMARS tại Ukraine phải chờ dữ liệu của Mỹ mới bắn được quân Nga
Hệ thống HIMARS tại Ukraine phải chờ dữ liệu của Mỹ mới bắn được quân Nga

VOV.VN - Washington Post dẫn lời giới chức Ukraine cho hay, quân đội nước này gần như không bao giờ bắn tên lửa HIMARS vào quân Nga trừ phi họ nhận được dữ liệu về mục tiêu từ Mỹ.

Hệ thống HIMARS tại Ukraine phải chờ dữ liệu của Mỹ mới bắn được quân Nga

Hệ thống HIMARS tại Ukraine phải chờ dữ liệu của Mỹ mới bắn được quân Nga

VOV.VN - Washington Post dẫn lời giới chức Ukraine cho hay, quân đội nước này gần như không bao giờ bắn tên lửa HIMARS vào quân Nga trừ phi họ nhận được dữ liệu về mục tiêu từ Mỹ.

Tổng thống Nga Putin đạt tín nhiệm 78%
Tổng thống Nga Putin đạt tín nhiệm 78%

VOV.VN - Trung tâm nghiên cứu công luận toàn Nga vừa công bố kết quả điều tra mức độ tín nhiệm đối với Tổng thống Nga Putin và các vị lãnh đạo khác trong chính quyền Nga.

Tổng thống Nga Putin đạt tín nhiệm 78%

Tổng thống Nga Putin đạt tín nhiệm 78%

VOV.VN - Trung tâm nghiên cứu công luận toàn Nga vừa công bố kết quả điều tra mức độ tín nhiệm đối với Tổng thống Nga Putin và các vị lãnh đạo khác trong chính quyền Nga.

Nga tuyên bố đã đánh thẳng vào sở chỉ huy quân Ukraine ở Donetsk
Nga tuyên bố đã đánh thẳng vào sở chỉ huy quân Ukraine ở Donetsk

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, tướng Konashenkov, hôm 10/2 thông báo, quân đội Nga đã đánh vào sở chỉ huy quân đội Ukraine ở Artyomovsk thuộc tỉnh Donetsk (trước đó Nga tuyên bố sáp nhập tỉnh này từ Ukraine) cùng 1 kho đạn ở tỉnh Zaporozhye.

Nga tuyên bố đã đánh thẳng vào sở chỉ huy quân Ukraine ở Donetsk

Nga tuyên bố đã đánh thẳng vào sở chỉ huy quân Ukraine ở Donetsk

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, tướng Konashenkov, hôm 10/2 thông báo, quân đội Nga đã đánh vào sở chỉ huy quân đội Ukraine ở Artyomovsk thuộc tỉnh Donetsk (trước đó Nga tuyên bố sáp nhập tỉnh này từ Ukraine) cùng 1 kho đạn ở tỉnh Zaporozhye.

Ông chủ hãng Wagner ước tính độ dài của xung đột Nga - Ukraine
Ông chủ hãng Wagner ước tính độ dài của xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Sáng lập viên hãng quân sự tư nhân Nga Wagner, Yevgeny Prigozhin, dự báo cuộc xung đột vũ trang giữa Ukraine và Nga có thể kéo dài thêm 3 năm nữa.

Ông chủ hãng Wagner ước tính độ dài của xung đột Nga - Ukraine

Ông chủ hãng Wagner ước tính độ dài của xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Sáng lập viên hãng quân sự tư nhân Nga Wagner, Yevgeny Prigozhin, dự báo cuộc xung đột vũ trang giữa Ukraine và Nga có thể kéo dài thêm 3 năm nữa.

Nửa triệu quân Nga cùng 1.800 xe tăng sẽ tấn công lớn Ukraine theo hướng nào?
Nửa triệu quân Nga cùng 1.800 xe tăng sẽ tấn công lớn Ukraine theo hướng nào?

VOV.VN - Khi “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga ở Ukraine sắp tròn một năm, xuất hiệu nhiều dấu hiệu về khả năng Nga sẽ tổ chức tấn công quy mô lớn, huy động tới nửa triệu quân và hàng ngàn xe tăng, trọng pháo với hướng trọng điểm là Donbass.

Nửa triệu quân Nga cùng 1.800 xe tăng sẽ tấn công lớn Ukraine theo hướng nào?

Nửa triệu quân Nga cùng 1.800 xe tăng sẽ tấn công lớn Ukraine theo hướng nào?

VOV.VN - Khi “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga ở Ukraine sắp tròn một năm, xuất hiệu nhiều dấu hiệu về khả năng Nga sẽ tổ chức tấn công quy mô lớn, huy động tới nửa triệu quân và hàng ngàn xe tăng, trọng pháo với hướng trọng điểm là Donbass.

Phản ứng của Nga nếu Mỹ cử Lực lượng Đặc biệt tới Ukraine
Phản ứng của Nga nếu Mỹ cử Lực lượng Đặc biệt tới Ukraine

VOV.VN - Mỹ sẽ can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine nếu quyết định nối lại hoạt động của Lực lượng Đặc biệt ở quốc gia này, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho hay.

Phản ứng của Nga nếu Mỹ cử Lực lượng Đặc biệt tới Ukraine

Phản ứng của Nga nếu Mỹ cử Lực lượng Đặc biệt tới Ukraine

VOV.VN - Mỹ sẽ can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine nếu quyết định nối lại hoạt động của Lực lượng Đặc biệt ở quốc gia này, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho hay.

Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine dựa trên tình hình thực tế
Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine dựa trên tình hình thực tế

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin hôm nay (11/2) cho biết, Nga luôn sẵn sàng đàm phán với Ukraine.

Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine dựa trên tình hình thực tế

Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine dựa trên tình hình thực tế

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin hôm nay (11/2) cho biết, Nga luôn sẵn sàng đàm phán với Ukraine.